Nga bất ngờ bình luận mới về vụ Nord Stream

Thanh Hà |

Vụ phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream (Dòng chảy phương Bắc) nóng trở lại với bình luận mới của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.

Trong bản tin mới nhất về vụ Nord Stream, TASS cho biết, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova được yêu cầu đưa ra quan điểm của Nga về việc Cơ quan Bảo vệ Môi trường Thụy Điển ra quyết định rằng, Thụy Điển không bắt buộc phải đưa vào hạn ngạch quốc gia 5,8 triệu tấn chất độc hại xâm nhập vào bầu khí quyển do hệ quả của vụ phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream.

"Động thái này chứng tỏ Stockholm đang cố gắng tránh phải trả những khoản tiền phạt khổng lồ vì vi phạm các quy định liên quan được thiết lập trong khuôn khổ EU" - bà Maria Zakharova nói.

Người phát ngôn Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Xinhua
Người phát ngôn Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Xinhua

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga chỉ ra, Thụy Điển đưa ra quyết định dựa trên tham chiếu Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển về việc không thể áp dụng thẩm quyền của nước này đối với các đường ống nước ngoài trong vùng đặc quyền kinh tế của Thụy Điển. Do đó, Thụy Điển không phải chịu trách nhiệm về lượng khí thải có hại cho môi trường do hậu quả của việc đường ống dẫn khí giữa Nga và Đức đặt dưới biển Baltic bị phá hoại.

Người phát ngôn Maria Zakharova cũng chia sẻ thêm, dựa trên thông tin được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng Thụy Điển, tàu cứu hộ Belos của Hải quân Thụy Điển được trang bị những thiết bị đặc biệt dành cho các hoạt động dưới nước đã nhanh chóng đến hiện trường đường ống Nord Stream bị phá hoại, khảo sát và tìm thấy những "bằng chứng buộc tội có giá trị", bao gồm lượng chất nổ còn sót lại.

Ngoài bình luận liên quan tới việc chia sẻ hậu quả môi trường sau sự cố Nord Stream của Thụy Điển, Người phát ngôn Maria Zakharova cũng cho rằng, giới chức Đan Mạch cũng chưa quan tâm tới cuộc điều tra vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt Nord Stream. Cả Copenhagen và Stockholm đều chưa có trao đổi với Mátxcơva về vấn đề này.

"Tháng 12.2023, Văn phòng Tổng công tố Đan Mạch đã từ chối yêu cầu hỗ trợ pháp lý từ đối tác Nga trong việc điều tra hành vi phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream 1 và Nord Stream 2" - bà Maria Zakharova cho hay.

Đại diện Bộ Ngoại giao Nga khẳng định, Nga kiên quyết thực hiện một cuộc điều tra minh bạch về vụ phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream với sự tham gia của các cơ quan có thẩm quyền của Nga và với Gazprom.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Vụ điều tra Nord Stream có tình tiết mới

Linh Nhi |

Đức bị cho là giấu Nga kết quả điều tra vụ nổ Nord Stream.

Ba Lan lên tiếng khi bị tố cản trở điều tra vụ Nord Stream

Thanh Hà |

Ba Lan đang hợp tác với các đồng minh trong cuộc điều tra vụ phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream.

Phóng viên điều tra hàng đầu tiết lộ mục tiêu thực sự của vụ Nord Stream

Thanh Hà |

Cuộc tấn công đường ống Nord Stream chủ yếu nhằm vào Đức chứ không phải Nga, phóng viên điều tra Seymour Hersh cho hay.

Đoan Trang: Ồn ào chỉ là vỏ ngoài, phía sau show Chị đẹp là những điều khiến tôi xúc động

NHÓM PV |

Trong cuộc trò chuyện với "Cà phê chiều thứ 7" của báo Lao Động xoay quanh chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, ca sĩ Đoan Trang nhiều lần xúc động và khẳng định, ồn ào xảy đến ở đâu chị không rõ, còn cá nhân chị đã nhận được rất nhiều.

Nhà trường lên tiếng vụ phản ánh học sinh lớp 6 bị bạn dùng dao rọc giấy rạch mặt

Vân Trang |

Phụ huynh học sinh Trường THCS Kiến Hưng (Hà Nội) phản ánh việc con gái lớp 6 bị bạn học dùng dao rọc giấy rạch lên mặt vì mâu thuẫn tình cảm.

Cho thôi việc trưởng phòng không thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một giám đốc sở ở Quảng Ngãi cho thôi việc một trưởng phòng với lý do 2 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, quyết định này của giám đốc sở là không đúng quy định.

Đắc nhân tâm của huấn luyện viên Troussier

MINH PHONG |

Huấn luyện viên Troussier rất nghiêm khắc với các học trò khi làm việc trên sân. Nhưng trong những cuộc họp hay trò chuyện riêng, ông lại chạm được vào trái tim từng người.

Nhà phát hành xin lỗi vụ phim Tết "Mai" của Trấn Thành quảng cáo trên ôtô khách

ĐÔNG DU |

Phim 'Mai' - dự án điện ảnh chiếu Tết của nghệ sĩ Trấn Thành vi phạm Luật Quảng cáo, cơ quan chức năng cho biết sẽ xử phạt hành chính 2-5 triệu đồng. Trước vấn đề này, nhà phát hành phim là CJ HK đã lên tiếng chính thức.

Vụ điều tra Nord Stream có tình tiết mới

Linh Nhi |

Đức bị cho là giấu Nga kết quả điều tra vụ nổ Nord Stream.

Ba Lan lên tiếng khi bị tố cản trở điều tra vụ Nord Stream

Thanh Hà |

Ba Lan đang hợp tác với các đồng minh trong cuộc điều tra vụ phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream.

Phóng viên điều tra hàng đầu tiết lộ mục tiêu thực sự của vụ Nord Stream

Thanh Hà |

Cuộc tấn công đường ống Nord Stream chủ yếu nhằm vào Đức chứ không phải Nga, phóng viên điều tra Seymour Hersh cho hay.