Mỹ thừa nhận khó sử dụng dự trữ ngoại hối Nga bị đóng băng

Khánh Minh |

CNN đưa tin, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết Washington đang thảo luận với các đối tác về cách sử dụng dự trữ ngoại hối Nga bị đóng băng nhưng thừa nhận có những hạn chế pháp lý nhất định.

Washington tin rằng Nga nên trang trải chi phí tái thiết Ukraina - bà Janet Yellen nói. Khi được hỏi liệu Mátxcơva có phải trả giá cho “thiệt hại” đã gây ra với Kiev trong cuộc xung đột đang diễn ra giữa Nga và Ukraina hay không, bà Yellen trả lời đó là “trách nhiệm mà tôi nghĩ rằng cộng đồng toàn cầu mong đợi Nga phải gánh chịu”.

Bộ trưởng Tài chính không giải thích chi tiết về những gì Mỹ hoặc các đồng minh có thể làm đối với tài sản của Nga trước những hạn chế đó.

Bình luận của bà Yellen được đưa ra chỉ vài ngày sau khi bà Victoria Nuland - Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị - nói rằng Washington đang nỗ lực buộc Mátxcơva trả giá cho “tất cả những gì họ đã phá vỡ”. Theo bà Nuland, Quốc hội Mỹ đã trao quyền cho Bộ Tư pháp sử dụng “tài sản bất hợp pháp tịch thu được từ các nhà tài phiệt Nga” để giúp tái thiết Ukraina.

Các cuộc thảo luận đang diễn ra giữa Washington và các đồng minh về tài sản của ngân hàng trung ương Nga - bà Nuland cho biết vào thời điểm đó.

Các quốc gia phương Tây đã đóng băng dự trữ vàng và ngoại hối ước tính trị giá 300 tỉ USD của Nga kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột giữa Mátxcơva và Kiev.

Đầu tuần trước, tờ Die Welt của Đức trích dẫn một tài liệu nội bộ của EU cho hay, Liên minh châu Âu cuối cùng sẽ phải trả lại tài sản bị đóng băng cho Nga. Số tiền này không thể được EU giữ vô thời hạn hoặc chuyển hướng sang Ukraina.

Mátxcơva trước đây đã chỉ trích bất kỳ nỗ lực tiềm năng nào của phương Tây nhằm chuyển tài sản tịch thu của Nga sang Ukraina. Nếu cần thiết, Nga sẽ đáp trả tương xứng - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Maria Zakharova cảnh báo vào tháng 2.

Nga cũng nhiều lần gọi việc đóng băng tài sản của mình là “hành vi trộm cắp” và cũng cảnh báo rằng hành động này đi ngược lại luật pháp quốc tế.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Vận hành lò phản ứng hạt nhân lớn nhất châu Âu bù năng lượng Nga

Song Minh |

Lò phản ứng hạt nhân lớn nhất châu Âu ở Phần Lan bắt đầu hoạt động sau 18 năm, bù đắp cho phần năng lượng bị Nga cắt.

Phần Lan kiện gã khổng lồ toàn cầu về tuabin cho Nga

Ngọc Vân |

Công ty Phần Lan kiện gã khổng lồ Đan Mạch vì chấm dứt hợp đồng cung cấp khoảng 50 tuabin gió cho Nga.

Tin vui với Nga về dự trữ ngoại hối từng bị EU đóng băng

Khánh Minh |

EU sẽ trả lại dự trữ ngoại hối bị đóng băng của Nga, báo Đức Die Welt đưa tin.

Mang xe đến gara rửa, bất ngờ thấy xe hỏng đậu ngoài bãi rác

HẢI ĐĂNG |

Nghệ An – Người dân mang xe đến một gara ở TP Vinh để rửa nhưng sau đến lấy thì xe không còn rồi bất ngờ phát hiện xe ở một bãi rác trong tình trạng hư hỏng nhiều bộ phận do va quyệt.

Nga cảnh báo tiền lệ nguy hiểm từ vụ điều tra Nord Stream

Thanh Hà |

Nga cho rằng, việc Đan Mạch từ chối hợp tác với nước này trong cuộc điều tra vụ phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream là tiền lệ nguy hiểm.

Du khách trải nghiệm lặn ngắm san hô ở đảo Phú Quý

DUY TUẤN |

Đến du lịch đảo Phú Quý, Bình Thuận, du khách thích thú khi trải nghiệm lặn biển, ngắm vẻ đẹp lung linh của các rạn san hô dưới làn nước trong xanh và từng đàn cá bơi xung quanh các rạn san hô này. Hướng dẫn viên địa phương còn giúp du khách chụp những tấm ảnh dưới đáy biển mang lại trải nghiệm thú vị.

Thương vụ M&A tạo dòng tiền, triển vọng cho căn hộ chung cư, nhà liền thổ

ANH HUY |

Tập đoàn cung cấp dịch vụ quản lý bất động sản và đầu tư (Colliers Việt Nam) cho biết, thị trường bất động sản đang chuyển mình mạnh mẽ với các thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A) giá trị lớn. Dự báo giao dịch sẽ hoàn tất vào thời gian tới và tạo ra một dòng tiền lớn, mang lại triển vọng cho căn hộ chung cư, nhà liền thổ…

Đầu mùa khô đã lo thiếu nước sạch

NHẬT HỒ |

Không chỉ thiếu nước ngọt trong sinh hoạt, ngay cả nước mặn để nuôi tôm cũng thiếu. Tình trạng thiếu nước tại tỉnh Cà Mau không mới, diễn ra nhiều năm, nhưng chưa được khắc phục triệt để.

Vận hành lò phản ứng hạt nhân lớn nhất châu Âu bù năng lượng Nga

Song Minh |

Lò phản ứng hạt nhân lớn nhất châu Âu ở Phần Lan bắt đầu hoạt động sau 18 năm, bù đắp cho phần năng lượng bị Nga cắt.

Phần Lan kiện gã khổng lồ toàn cầu về tuabin cho Nga

Ngọc Vân |

Công ty Phần Lan kiện gã khổng lồ Đan Mạch vì chấm dứt hợp đồng cung cấp khoảng 50 tuabin gió cho Nga.

Tin vui với Nga về dự trữ ngoại hối từng bị EU đóng băng

Khánh Minh |

EU sẽ trả lại dự trữ ngoại hối bị đóng băng của Nga, báo Đức Die Welt đưa tin.