Mỹ đề cao hợp tác với Việt Nam thúc đẩy trật tự hàng hải quốc tế

Song Minh |

Trao đổi trực tuyến với báo giới nhân chuyến thăm Việt Nam từ ngày 29.5 đến 1.6, Tư lệnh Tuần duyên Mỹ, Đô đốc Linda L. Fagan nhấn mạnh về hợp tác an ninh biển giữa Mỹ và Việt Nam cùng các đối tác then chốt khác trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương để thúc đẩy trật tự hàng hải quốc tế dựa trên luật pháp.

Đô đốc Linda L. Fagan cho biết, Mỹ cùng nhiều quốc gia ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương có chung mục tiêu và Tuần duyên Mỹ nỗ lực tăng cường mối quan hệ với các đối tác trên toàn khu vực để thực hiện các mục tiêu chung về một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, dựa trên pháp quyền, nơi các quốc gia có thể thực thi chủ quyền.

Ví các đại dương là "đường cao tốc toàn cầu" tạo thuận lợi cho thương mại, cung cấp thực phẩm cho hàng triệu người, Đô đốc Fagan cảnh báo về các mối đe dọa đối với an ninh hàng hải xuyên biên giới, do đó "điều quan trọng là các nước phải làm việc cùng nhau, hợp tác cùng với các đối tác để giải quyết những thách thức chung".

Đô đốc Fagan lấy ví dụ về hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, không theo quy định và không được báo cáo (IUU) đe dọa sức khỏe của các đại dương và phúc lợi của các cộng đồng ven biển.

Bà cho rằng, phản ứng của các nước đối với hoạt động đánh bắt bất hợp pháp IUU cũng phải mang tầm khu vực hoặc toàn cầu. Lực lượng Tuần duyên Mỹ có kinh nghiệm đối phó với các hoạt động IUU và hoan nghênh cơ hội hợp tác với các nước trong khu vực để đào tạo và hỗ trợ các hoạt động nâng cao năng lực nhằm giúp đảm bảo quản trị hàng hải.

Đô đốc Fagan cho hay, trong chuyến thăm Việt Nam tuần này, bà nhấn mạnh rằng, mối quan hệ chặt chẽ giữa Tuần duyên Mỹ không chỉ với lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam mà cả các lực lượng bảo vệ bờ biển khác, coi đây là nhân tố rất quan trọng để nâng cao pháp quyền trong khu vực.

Bà Fagan cho biết, Mỹ đánh giá cao sự tham gia và vai trò của lực lượng chấp pháp biển Việt Nam trong các sự kiện hợp tác đa phương như Sáng kiến Thực thi Pháp luật Hàng hải Đông Nam Á (SEAMLEI).

"Năm nay Mỹ và Việt Nam kỷ niệm 10 năm quan hệ Đối tác Toàn diện và chúng tôi hài lòng với mối quan hệ đối tác này kể từ khi chúng ta bình thường hóa quan hệ vào năm 1995" - Đô đốc Fagan nhấn mạnh.

Tư lệnh Tuần duyên Mỹ khẳng định: "Hợp tác giữa Tuần duyên Mỹ với Cảnh sát biển Việt Nam và các cơ quan khác trong lĩnh vực hàng hải khác là điểm sáng nổi bật trong quan hệ song phương những năm gần đây. Mỹ sẵn sàng hợp tác với Việt Nam và các đối tác then chốt khác trong khu vực để tiếp tục thúc đẩy trật tự hàng hải quốc tế dựa trên luật pháp".

Đề cập đến hợp tác cùng các lực lượng chấp pháp trên biển của các nước ở Biển Đông, Đô đốc Fagan cho hay, vai trò của lực lượng Tuần duyên Mỹ trong khu vực là hợp tác với các lực lượng bảo vệ bờ biển của các nước theo cách giúp các lực lượng này xây dựng năng lực và tăng cường khả năng cần thiết, nhằm duy trì sự hiện diện trong vùng đặc quyền kinh tế, trao đổi kinh nghiệm và tăng cường thông tin về những cách thức thực thi chủ quyền mỗi nước.

"Vì vậy, cho dù đó là nâng cao năng lực và khả năng xung quanh việc chống đánh bắt IUU hay các hoạt động khác làm xói mòn chủ quyền của một quốc gia và khả năng bảo vệ chủ quyền quốc gia của chính họ, thì Tuần duyên Mỹ sẵn sàng hợp tác hàng ngày và thường xuyên trên khắp thế giới để giải quyết những thách thức này" - Đô đốc Fagan nhấn mạnh.

Đô đốc Linda L. Fagan đảm nhận nhiệm vụ Tư lệnh Tuần duyên Mỹ thứ 27 vào ngày 1.6.2022. Trong vai trò là Tư lệnh, bà giám sát tất cả các hoạt động của Tuần duyên Mỹ trên toàn cầu, quản lí 42.000 quân nhân tại ngũ, 7.000 quân dự bị, 8.700 nhân viên dân sự, và 21.000 tình nguyện viên.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam đề nghị IMO hỗ trợ đào tạo nhân lực ngành hàng hải

Thanh Hà |

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đề nghị hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành hàng hải, tiếp tục xem xét cấp học bổng cho các cán bộ ngành hàng hải Việt Nam để tham gia các khóa đào tạo nâng cao tại các cơ sở đào tạo của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) trên thế giới.

Đại học Hàng hải lên tiếng về việc tăng học phí gần 500.000 đồng/tín chỉ

Mai Dung |

Báo Lao Động nhận được phản ánh của nhiều sinh viên Viện Đào tạo Quốc tế - Trường đại học Hàng Hải Việt Nam bức xúc trước thông tin về phương án thu học phí năm học 2023 - 2024 khi có những học phần, sinh viên sẽ phải đóng chênh đến gần 500.000 đồng/tín chỉ so với năm học trước.

EU đẩy mạnh tuần tra hàng hải sau vụ nổ Nord Stream

Thanh Hà |

Sau vụ nổ Nord Stream, Liên minh châu Âu (EU) nhắm tới đẩy mạnh tuần tra hàng hải. Thông tin này sẽ được cập nhật trong chiến lược hàng hải mới của khối.

4 nữ du khách Hà Nội bị sóng cuốn trôi ở đảo Quan Lạn, 1 người đã tử vong

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Do biển động, sóng to, lại tuổi cao và một số người không biết bơi, nên 4 nữ du khách bị sóng cuốn ra xa khi tắm ở đảo Quan Lạn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Phía sau những cuộc đổi tên, thay áo mới của loạt ngân hàng thương mại

Cẩm Hà |

Hầu như toàn bộ các ngân hàng thương mại vừa tiến hành đổi tên đều hướng đến tiêu chí ngắn gọn hơn, dễ nhớ hơn và gần với mã chứng khoán hơn. Nhưng đằng sau quyết định đổi tên còn là câu chuyện của thay đổi chiến lược kinh doanh, hay những biến động trong cơ cấu cổ đông.

Đồi hoa Xóm Mừng gây sốt vì cảnh đẹp như cổ tích ở Hòa Bình

Mai Anh |

Chỉ cách Hà Nội khoảng hai tiếng đi xe, đồi hoa Xóm Mừng là nơi có khung cảnh ngập tràn sắc hoa, đẹp như chốn cổ tích ở Cao Phong, Hòa Bình.

U20 nữ Việt Nam giành quyền vào vòng chung kết giải U20 nữ châu Á 2024

HOÀNG HUÊ |

Giành chiến thắng 3-0 trước U20 nữ Liban, đội tuyển U20 nữ Việt Nam giành quyền vào vòng chung kết giải U20 nữ châu Á 2024.

Điều tra xử lí xe ôtô ngang nhiên đi ngược chiều trên quốc lộ 51

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 5.6, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cho biết, đang tiến hành điều tra xác minh để xử lí phương tiện công khai đi ngược chiều trên quốc lộ 51 qua phản ánh của người dân.

Việt Nam đề nghị IMO hỗ trợ đào tạo nhân lực ngành hàng hải

Thanh Hà |

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đề nghị hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành hàng hải, tiếp tục xem xét cấp học bổng cho các cán bộ ngành hàng hải Việt Nam để tham gia các khóa đào tạo nâng cao tại các cơ sở đào tạo của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) trên thế giới.

Đại học Hàng hải lên tiếng về việc tăng học phí gần 500.000 đồng/tín chỉ

Mai Dung |

Báo Lao Động nhận được phản ánh của nhiều sinh viên Viện Đào tạo Quốc tế - Trường đại học Hàng Hải Việt Nam bức xúc trước thông tin về phương án thu học phí năm học 2023 - 2024 khi có những học phần, sinh viên sẽ phải đóng chênh đến gần 500.000 đồng/tín chỉ so với năm học trước.

EU đẩy mạnh tuần tra hàng hải sau vụ nổ Nord Stream

Thanh Hà |

Sau vụ nổ Nord Stream, Liên minh châu Âu (EU) nhắm tới đẩy mạnh tuần tra hàng hải. Thông tin này sẽ được cập nhật trong chiến lược hàng hải mới của khối.