Khủng bố đột nhập, cướp trường quay tại Ecuador

Anh Vũ |

Buổi phát sóng trực tiếp của một đài truyền hình ở Ecuador đã bị đột nhập bởi những kẻ đeo mặt nạ có vũ trang, sau khi Tổng thống Daniel Noboa ban hành sắc lệnh tuyên bố 22 băng nhóm là tổ chức khủng bố.

Cảnh sát quốc gia Ecuador cho biết trên mạng xã hội rằng họ đang sơ tán trường quay của một đài truyền hình ở Guayaquil, xác minh tình trạng của nhân viên ở đó và "lập lại trật tự”, theo Reuters.

Những người mặc đồ đen, được nhìn thấy cầm súng và tiếp cận các nhân viên trước khi chương trình trực tiếp của đài TC bị cắt sóng. Một số kẻ đã ra hiệu về phía camera và có thể nghe thấy ai đó hét lên "không có cảnh sát". Những kẻ tấn công đã đột nhập qua quầy lễ tân, tấn công nhân viên ở đó và để lại thuốc nổ, theo nguồn tin của Reuters.

Cảnh sát sau đó xác nhận bắt giữ 13 người và các bài đăng trên mạng xã hội cho thấy hình ảnh những nam thanh niên nằm trên sàn với hai tay bị trói sau lưng.

Vụ việc xảy ra sau vụ bắt cóc ít nhất 7 cảnh sát và một loạt vụ nổ, chỉ một ngày sau khi Tổng thống Noboa ban bố tình trạng khẩn cấp khắp đất nước.

Tổng thống Ecuador Noboa đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 60 ngày, một công cụ được người tiền nhiệm của ông sử dụng nhưng không mấy thành công, vào ngày 8.1. Điều này cho phép quân đội tuần tra, kể cả trong các nhà tù và thiết lập lệnh giới nghiêm vào ban đêm trên toàn quốc.

Những kẻ cướp trường quay bị bắt giữ. Ảnh: AFP
Những kẻ cướp trường quay bị bắt giữ. Ảnh: AFP

Đây là biện pháp phản ứng trước việc Adolfo Macias - thủ lĩnh băng tội phạm Los Choneros, vuợt ngục cùng với các vụ bạo loạn trong tù gần đây.

Trong một nghị định cập nhật được công bố vào chiều ngày 9.1, Noboa cho biết ông thừa nhận một “cuộc xung đột vũ trang nội bộ” ở Ecuador và xác định một số băng nhóm tội phạm là nhóm khủng bố, bao gồm cả Los Choneros. Sắc lệnh ra lệnh cho lực lượng vũ trang Ecuador vô hiệu hóa các nhóm này.

Cảnh sát trước đó cho biết 7 sĩ quan cảnh sát đã bị bắt cóc trong ba vụ việc riêng biệt ở thành phố phía nam Machala, Quito và tỉnh Los Rios. Ở các khu vực khác, nhiều vụ nổ đã xảy ra. Nhà chức trách chưa đưa ra nguyên nhân gây ra bất kỳ vụ nổ nào và cũng chưa có ai đứng ra nhận trách nhiệm.

Cơ quan nhà tù SNAI trước đó cho biết hôm thứ Ba rằng một nhóm tù nhân đã trốn thoát khỏi một nhà tù ở Riobamba, bao gồm cả thành viên băng đảng bị cáo buộc là Colon Pico, người bị cáo buộc có liên quan đến một âm mưu tấn công Bộ trưởng Tư pháp. Văn phòng công tố cho biết 17 trong số 39 kẻ trốn thoát đã bị bắt lại.

SNAI cho biết thêm, 11 cai ngục bị bắt làm con tin trong hai ngày qua đã được thả nhưng 139 cai ngục và nhân viên khác vẫn đang bị giam giữ.

Một số người dân Ecuador yêu cầu hành động vượt quá tình trạng khẩn cấp.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Hé lộ mạng lưới đường ống dẫn khí khổng lồ đang xây dựng trên toàn cầu

Thanh Hà |

Các đường ống dẫn khí với tổng chiều dài 70.000 km đang được xây dựng trên toàn cầu với chi phí ước tính khoảng 194 tỉ USD.

Trùm ma tuý vượt ngục, một quốc gia ban bố tình trạng khẩn cấp

Anh Vũ |

Sau khi một trùm ma túy nguy hiểm vượt ngục, Tổng thống Ecuador đã công bố tình trạng khẩn cấp và áp lệnh giới nghiêm vào ban đêm trên toàn quốc.

Nga mở cuộc điều tra khủng bố sau vụ nổ khiến tàu trật bánh

Song Minh |

Hơn chục toa tàu chở phân khoáng bị trật đường ray ở miền tây Nga hôm 11.11 sau một vụ nổ.

Bản tin công đoàn: Mức lương tối thiểu vùng dự kiến tăng bao nhiêu từ 1.7?

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Gần 1.800 phần quà Tết được trao tới công nhân; Nhiều thợ lò thu nhập 600 triệu đồng/năm; Mức thưởng Tết Nguyên đán 2024 cao nhất gấp 5,6 lần năm ngoái; Lương tối thiểu vùng theo tháng dự kiến tăng bao nhiêu theo đề xuất tăng 6% từ ngày 1.7.2024?

Indonesia dự tính xây tường biển 10 tỉ USD cứu thủ đô Jakarta

Thu Ánh |

Indonesia đang khôi phục kế hoạch xây dựng bức tường biển khổng lồ để cứu thủ đô Jakarta đang chìm với tốc độ nhanh hơn.

Tuyển sinh đại học năm 2024 - tăng chỉ tiêu, mở nhiều ngành mới

Thanh Hằng |

Hiện nay, nhiều cơ sở giáo dục đại học trên cả nước đã thông tin về phương án tuyển sinh năm 2024 với một số sự thay đổi so với mùa tuyển sinh trước. Đáng chú ý là không xét học bạ, tăng chỉ tiêu xét tuyển cho các kỳ thi riêng, mở thêm ngành học mới.

Để lấy hóa đơn sau mỗi lần đổ xăng dần thành thói quen

Cường Ngô |

Theo quy định từ 1.1.2024 các cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải xuất hóa đơn điện tử từng lần bán. Đây là quy định tốt để tránh thất thoát thuế và dễ quản lý xăng dầu, nhất là xăng dầu nhập lậu, theo ghi nhận của Lao Động, nhiều cây xăng đã bắt đầu quen với quy định này.

Hồi sinh từ livestream bán hàng dịp Tết

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Thời điểm cuối năm, tình hình kinh doanh tại các chợ truyền thống, siêu thị chưa có sự đột biến, nhưng trên các sàn thương mại điện tử, hoạt động mua bán hàng Tết lại sôi động. Việc livestream (phát trực tiếp) bán hàng cũng rầm rộ hơn.

Hé lộ mạng lưới đường ống dẫn khí khổng lồ đang xây dựng trên toàn cầu

Thanh Hà |

Các đường ống dẫn khí với tổng chiều dài 70.000 km đang được xây dựng trên toàn cầu với chi phí ước tính khoảng 194 tỉ USD.

Trùm ma tuý vượt ngục, một quốc gia ban bố tình trạng khẩn cấp

Anh Vũ |

Sau khi một trùm ma túy nguy hiểm vượt ngục, Tổng thống Ecuador đã công bố tình trạng khẩn cấp và áp lệnh giới nghiêm vào ban đêm trên toàn quốc.

Nga mở cuộc điều tra khủng bố sau vụ nổ khiến tàu trật bánh

Song Minh |

Hơn chục toa tàu chở phân khoáng bị trật đường ray ở miền tây Nga hôm 11.11 sau một vụ nổ.