Trang AccuWeather cho hay, các hoạt động của bão, áp thấp nhiệt đới có thể đang nóng lên trên Thái Bình Dương, kèm gia tăng gió mậu dịch, làm tăng nguy cơ cháy rừng.
Trong khi vùng giữa và phía đông Thái Bình Dương tương đối yên tĩnh cho đến nay trong mùa bão này, các nhà khí tượng học của AccuWeather đang theo dõi một số hệ thống có thể phát triển thành bão nhiệt đới trong những ngày tới và một số có thể di chuyển theo hướng Hawaii (Mỹ).
"Ngoài những tác động tiềm tàng từ mưa và biển, gió mậu dịch tăng lên có thể làm tăng nguy cơ cháy rừng" - nhà khí tượng học Grady Gilman của AccuWeather cho biết.
Hệ thống nhiệt đới đầu tiên nằm cách Hilo, Hawaii khoảng 1.600 km về phía đông đông nam và có khả năng cao phát triển thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão khi đi qua phía nam của các đảo vào đầu tuần tới.
Xa hơn về phía đông Thái Bình Dương, có hai áp thấp nhiệt đới mà các nhà khí tượng học của AccuWeather đang theo dõi. Nếu chúng phát triển và tồn tại, một hoặc cả hai có thể di chuyển tương đối gần Hawaii vào cuối tháng 8. Ít nhất một trong hai hệ thống có khả năng phát triển cao.
Tháng 8 năm ngoái, siêu bão cấp 4 Dora đã đi qua phía nam Hawaii. Mặc dù tâm bão vẫn ở rất xa các đảo, nhưng có sự chênh lệch đáng kể về áp suất khí quyển giữa cơn bão và áp suất cao mạnh trên vùng phía bắc và giữa Thái Bình Dương. Hậu quả là làm tăng gió mậu dịch đông bắc trên các đảo.
Gió mạnh đến mức làm đổ cây cối và đường dây điện, gây ra các vụ cháy rừng lan rộng nhanh chóng, trở thành thảm họa thiên nhiên lớn nhất của Hawaii. Đám cháy tàn khốc nhất xảy ra trên đảo Maui, khiến hơn 100 người thiệt mạng và ít nhất 2.200 tòa nhà bị phá hủy.
Brett Anderson, chuyên gia khí tượng học và chuyên gia hạn hán cấp cao của AccuWeather, cho biết tình hình trong tuần tới sẽ tương tự nhưng ít dữ dội hơn nhiều so với tháng 8.2023.
"Khu vực áp suất cao không mạnh bằng tháng 8 năm ngoái và hệ thống đi qua phía nam không mạnh bằng bão Dora" - Anderson giải thích.
Hai đợt áp thấp nhiệt đới được dự báo còn lâu mới đến và có thể có nhiều điều xảy ra với chúng trong những ngày tới.
"Có khả năng ít nhất một trong hai áp thấp nhiệt đới phía đông Thái Bình Dương sẽ tiến đủ gần Hawaii vào cuối tháng 8 để gây ra nhiều tác động trực tiếp hơn" - nhà khí tượng học cấp cao Adam Douty của AccuWeather cho biết.
Những tác động đó có thể dao động từ gia tăng gió mậu dịch xung quanh các đảo đến mưa lớn. Bất kỳ sự gia tăng nào của gió mậu dịch ở những thảm thực vật khô do hạn hán đều làm tăng nguy cơ xảy ra cháy rừng.
"Mặc dù tình hình này có vẻ không dữ dội như tháng 8.2023, nhưng chúng tôi muốn nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp và quan chức chính phủ rằng gió mậu dịch có thể tăng trong những tuần tới, có thể dẫn đến nguy cơ cháy rừng cục bộ tăng đáng kể" - nhà khí tượng học Jonathan Porter của AccuWeather cho biết.
"Mọi người nên đặc biệt cẩn thận khi tiến hành các hoạt động có thể tạo ra tia lửa để không tạo ra đám cháy có thể lan rộng nhanh chóng, đặc biệt là khi có gió giật" - ông Porter khuyến cáo.