Theo Reuters, tuyên bố này được Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đưa ra vào ngày 19.8 sau khi ông đến Israel để tham gia một cuộc đàm phán cùng Ai Cập và Qatar về việc ngăn chặn chiến tranh ở Gaza.
Ba nước đã nhiều lần gặp mặt để bàn về việc này và lần gần đây nhất là cuộc họp kéo dài 2 ngày diễn ra ở thủ đô Doha của Qatar vào tuần trước.
Tuy nhiên, sẽ khó có thỏa thuận vào lúc này vì phía Hamas tuyên bố sẽ tái kích hoạt những vụ đánh bom cảm tử sau nhiều năm không thực hiện.
Lực lượng Hamas thừa nhận đứng sau vụ đánh bom cảm tử diễn ra tại một giáo đường Do thái thuộc thành phố Tel Aviv ngày 18.8.
Về phía Israel, lãnh đạo nước này tuyên bố sẽ chỉ dừng chiến tranh khi Hamas bị tiêu diệt hoàn toàn, nên các cuộc không kích vẫn được thực hiện và không có dấu hiệu giảm.
Cũng vào ngày 18.8, Israel đã tấn công thành phố Deir Al-Balah mà không rõ nguyên nhân. Không lâu trước đó, quân đội Israel cũng đã dùng máy bay chiến đấu ném bom vào một trường học là nơi trú ẩn của hàng nghìn người dân tại Gaza. Đã có khoảng 100 người thiệt mạng, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em.
Trước tình hình căng thẳng không có dấu hiệu hạ nhiệt, các nước với cương vị hòa giải đang nỗ lực kêu gọi hai phe tham gia vào thỏa thuận ngừng bắn. Ngoại trưởng Mỹ đã gặp trực tiếp Tổng thống Israel Isaac Herzog vào sáng 19.8 (giờ địa phương) để trao đổi về vấn đề này.
Chiến tranh ở Gaza bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái giữa Israel và Hamas. Cuộc chiến đã tước đi sinh mạng của khoảng 40.000 người dân vô tội và đẩy 2,3 triệu người rơi vào hoàn cảnh vô gia cư.