Bão Saola và Haikui mang đến thành quả bất ngờ cho Trung Quốc

Khánh Minh |

Nguồn gió từ bão Saola và bão Haikui giúp tổ máy điện gió ngoài khơi của Trung Quốc lập kỷ lục về phát điện.

Tận dụng nguồn gió của 2 cơn bão Saola và Haikui, tổ máy phát điện gió trên vùng biển Phúc Kiến, miền đông nam Trung Quốc, đã đạt sản lượng điện lên tới hơn 384.000 kWh, lập kỷ lục về sản lượng điện trong một ngày của một tổ máy điện gió trên thế giới, VOV đưa tin.

Do ảnh hưởng cùng lúc của bão Saola và bão Haikui, khu vực ven biển Phúc Kiến đã hứng chịu gió mạnh liên tiếp trong nhiều ngày. Tuy nhiên, chính nguồn gió này đã khiến tổ máy điện gió ngoài khơi tại đây lập kỷ lục về phát điện.

Theo dữ liệu do Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc cung cấp ngày 2.9, gió bão đã khiến tốc độ gió tối đa của trang trại gió ngoài khơi thuộc tập đoàn này tại khu vực Phúc Kiến đạt 23,56 m/s vào ngày 1.9 và giúp tổ máy điện gió trên biển công suất lớn 16 megawatt (MW) đầu tiên trên thế giới lắp đặt tại đây đạt công suất vận hành tối đa 24/24 giờ.

Ảnh: CTG
Tổ máy điện gió trên biển công suất lớn 16 megawatt đầu tiên trên thế giới ở Phúc Kiến, Trung Quốc. Ảnh: Tập đoàn Tam Hiệp

Sản lượng điện đạt được trong thời gian này lên tới 384.100 kWh, tương đương lượng điện tiêu thụ trong một ngày của gần 170.000 người, lập kỷ lục mới về sản lượng điện do một tổ máy điện gió duy nhất sản xuất trong một ngày trên toàn cầu.

Theo truyền thông Trung Quốc, trong quá trình lắp đặt và vận hành, tuabin gió này đã vượt qua thử thách của các cơn bão như Khanu và Doksuri, đánh dấu khả năng nghiên cứu và phát triển, sản xuất và vận hành tổ máy điện gió ngoài khơi công suất lớn của nước này đã vươn lên một tầm cao mới và đạt đẳng cấp hàng đầu quốc tế.

Hoàn cầu Thời báo đưa tin, tuabin gió ngoài khơi 16 megawatt lớn nhất thế giới đã được lắp đặt thành công ngoài khơi tỉnh Phúc Kiến, miền đông Trung Quốc hôm 28.6 và kết nối lưới điện ngày 19.7.

Sự kiện này đánh dấu bước đột phá quan trọng về năng lực sản xuất thiết bị cao cấp phục vụ phát triển điện gió ngoài khơi và năng lực xây dựng điện gió ngoài khơi sâu rộng của Trung Quốc.

Nằm cách bờ biển huyện Bình Đàm khoảng 35 km, tuabin gió ngoài khơi 16 megawatt hiện là tuabin gió đơn công suất lớn nhất đã được lắp đặt trên thế giới.

Chiều cao trung tâm của trung tâm tuabin là 152 mét, trọng lượng của phòng máy và tổ hợp máy phát điện là 385 tấn, cánh quạt dài 123 mét và diện tích quét cánh quạt khoảng 50.000 mét vuông, tương đương với khoảng 7 sân bóng tiêu chuẩn.

Ước tính, tuabin gió này có khả năng tạo ra hơn 66 triệu kilowatt giờ điện sạch hàng năm, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện hàng năm của 36.000 hộ gia đình 3 thành viên.

Theo Tân Hoa Xã, tuabin gió ngoài khơi 16 megawatt do Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc vận hành.

Tuabin gió ngoài khơi 16 megawatt đầu tiên trên thế giới đặt tại trang trại gió ngoài khơi Phúc Kiến do Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc vận hành. Ảnh: Tập đoàn Tam Hiệp
Tuabin gió ngoài khơi 16 megawatt đầu tiên trên thế giới đặt tại trang trại gió ngoài khơi Phúc Kiến do Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc vận hành. Ảnh: Tập đoàn Tam Hiệp

Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc khẳng định, tuabin gió này có công suất phát điện lớn nhất trong số tất cả các tuabin đang hoạt động trên toàn thế giới.

Sản lượng điện sạch do tuabin gió này tạo ra tương đương với việc tiết kiệm khoảng 22.000 tấn than tiêu chuẩn và giảm khoảng 54.000 tấn khí thải CO2.

Theo tin bão mới nhất, bão Haikui dự kiến đổ bộ vào Đài Loan (Trung Quốc) từ chiều đến đêm 3.9, sau đó hướng đến ven biển phía nam tỉnh Phúc Kiến và có thể tiếp tục đổ bộ vào khu vực này khoảng ngày 5.9.

Tập đoàn Tam Hiệp cho biết sẽ tích cực phối hợp với các đơn vị vận hành và bảo trì, xác định khả năng và kiểm tra chức năng chống bão của tổ máy, nhằm tạo cơ sở cho tổ máy điện gió trên biển này ứng phó an toàn, ổn định trước thời tiết khắc nghiệt, tận dụng tối đa tài nguyên gió một cách khoa học và hợp lý để phát điện.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Bão Saola chưa đi, cơn bão mới nhất nối tiếp đã tới

Song Minh |

Theo tin bão mới nhất, bão Haikui ngay sau bão Saola sẽ mạnh hơn khi di chuyển theo hướng tây tây bắc qua biển Philippines, dự kiến đổ bộ Đài Loan (Trung Quốc) và Trung Quốc đại lục.

Bão Saola sượt qua Hong Kong, đang vòng về Biển Đông

Thanh Hà |

Tin bão mới nhất sáng 2.9 cho hay, bão Saola đã rời khỏi Hong Kong (Trung Quốc) và đang hướng về phía Biển Đông.

Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc có thêm sản phẩm lớn nhất thế giới

Ngọc Vân |

Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc vừa lắp đặt thành công tuabin gió ngoài khơi công suất lớn nhất thế giới.

Tuyệt đối không để xảy ra thiếu điện, gián đoạn nguồn cung xăng dầu

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân; bảo đảm ổn định, lành mạnh của thị trường xăng dầu trong nước, không để xảy ra vi phạm.

Tàu phà đi Phú Quốc và các đảo hoạt động trở lại

NGUYÊN ANH |

Ngày 5.9, các tuyến tàu, phà đi các đảo của tỉnh Kiên Giang đều đã hoạt động trở lại, du khách bị kẹt trên đảo mừng rỡ vì được về nhà.

Để Sa Pa không "thất thủ" khi khách ùn ùn đổ về mỗi dịp nghỉ lễ

Tân Văn |

Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, nhiều điểm du lịch tại Sa Pa, Lào Cai đón hàng vạn lượt khách. Nhưng khách tăng đột biến làm bộc lộ một số hạn chế.

1001 kiểu cảm xúc của học sinh trong ngày khai giảng năm học mới

Nhóm PV |

Sáng 5.9, toàn thể học sinh trên khắp cả nước chính thức bước vào năm học mới 2023/2024 sau tiếng trống khai trường. Tại Hà Nội, nhiều học sinh ở các điểm trường đang rất háo hức vì được gặp bạn bè trong ngày trở lại trường, có học sinh lo lắng vì chưa bắt nhịp kịp, tạo nên muôn kiểu cảm xúc trong ngày khai giảng.

Lễ khai giảng lần đầu có tiếng trống rộn rã giữa núi rừng Quảng Nam

THÙY TRANG - MAI HƯƠNG |

Gần 40 em là trẻ mầm non và học sinh lớp 1, 2 tại điểm trường Ông Bình, xã Trà Dơn, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đã được tổ chức lễ khai giảng trong tiếng nhạc chào mái trường sau những tháng nghỉ hè. Nụ cười các em rạng rỡ, tay vẫy cờ Tổ quốc phấn khởi. Lễ khai giảng năm nay thật đặc biệt khi lần đầu tiên cả thầy và trò được nghe tiếng trống trường rộn rã, vang vọng một góc núi rừng.

Bão Saola chưa đi, cơn bão mới nhất nối tiếp đã tới

Song Minh |

Theo tin bão mới nhất, bão Haikui ngay sau bão Saola sẽ mạnh hơn khi di chuyển theo hướng tây tây bắc qua biển Philippines, dự kiến đổ bộ Đài Loan (Trung Quốc) và Trung Quốc đại lục.

Bão Saola sượt qua Hong Kong, đang vòng về Biển Đông

Thanh Hà |

Tin bão mới nhất sáng 2.9 cho hay, bão Saola đã rời khỏi Hong Kong (Trung Quốc) và đang hướng về phía Biển Đông.

Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc có thêm sản phẩm lớn nhất thế giới

Ngọc Vân |

Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc vừa lắp đặt thành công tuabin gió ngoài khơi công suất lớn nhất thế giới.