Quà tết cho những bệnh nhân ung thư, bệnh nhi bại não

ÁNH TUYẾT - HUYÊN NGUYỄN |

* Tiếp nhận hơn 77 triệu đồng ủng hộ các hoạt động từ thiện

Tết Nguyên Đán đang cận kề, thế nhưng tại các bệnh viện, nhiều bệnh nhân vẫn ngày đêm chiến đấu với những căn bệnh quái ác và nỗi buồn không được về quê ăn Tết cổ truyền cùng gia đình. Đồng cảm và sẻ chia với những hoàn cảnh ấy, trong thời gian qua Quỹ XHTT Tấm Lòng Vàng đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thăm hỏi, trao quà cho các bệnh nhân đang điều trị tại viện. Lần này, đồng hành cùng với Quỹ, Công ty Cổ phần sữa Quốc tế (IDP) và nhiều nhà hảo tâm đã đến thăm và sẻ chia với các bệnh nhân tại Trung tâm Y học Hạt nhân và Ung bướu – Bệnh viện Bạch Mai.

Tại đây, Quỹ đã trao 150 suất quà (500.000 đồng và sữa, bánh kẹo, quần áo mới) cho bệnh nhân ung thư nghèo đang phải điều trị chống trọi với căn bệnh ung thư. Hầu hết bệnh nhân ở đây đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn, phải chữa trị dài ngày, do số tiền viện phí quá lớn nên họ phải vay mượn để chữa bệnh. Nhận túi quà Tết, bác Nguyễn Văn Lam (quê Sơn La) cảm động nói: “Tôi rất cám ơn Quỹ TLV đã quan tâm đến những người bệnh nghèo. Chúng tôi cảm thấy ấm áp hơn khi Tết đang đến...”. Mẹ của bệnh nhi Mai Thế Sáng (Vĩnh Phúc) bị ung thư não cũng nghẹn ngào xúc động: Tôi đang trải qua những ngày khó khăn, vét từng đồng tiền cuối cùng để chữa chạy cho đứa con trai 15 tuổi bị ung thư não nặng. Vì thế, món quà 500.000 đồng này với mẹ con tôi cũng vô cùng to lớn. Cảm ơn Quỹ TLV và các nhà hảo tâm. Tết này, con tôi có sữa những hộp sữa đầy dinh dưỡng của IDP và ngon lành, có bánh kẹo để ăn, quần áo mới để mặc, Tết này đã ý nghĩa hơn.

Cùng đó, đoàn cũng đã đến với những bệnh nhi bị bại não, thiểu năng não, tự kỷ, di chứng của viêm não mới thấy xót xa cho các bé. Nhiều trẻ mắc bệnh từ khi mới lọt lòng, có trẻ không may bị viêm não để lại di chứng suốt đời. Với các bé bệnh viện là nhà đã nhiều năm rồi nên gia đình nào cũng cùng kiệt trong khó khăn. 80 túi quà nhỏ của Quỹ TLV đến với các bé đã phần nào mang niềm vui, mang Tết đến cho các gia đình bệnh nhi.

* Từ 15h ngày 12.1 đến 15h ngày 19.1.2017, Quỹ TLV đã tiếp nhận 77.262.830 đồng từ các đơn vị, cá nhân hảo tâm trong và ngoài nước ủng hộ các hoạt động của Quỹ.

Tết đã cận kề, trong thời gian qua, Quỹ TLV đón nhận được nhiều sự đóng góp của nhiều đơn vị, cá nhân với mong muốn sẻ chia khó khăn và mang đến một Tết đầy đủ hơn với người nghèo. Tuần qua, Quỹ nhận được hỗ trợ từ: TCty Điện lực Hà Nội ủng hộ nhân dịp Tết 2017 cho lao động nghèo: 30.000.000 đồng; Công đoàn cơ sở Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Khánh Hòa hỗ trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Khánh Hòa đón Tết Đinh Dậu: 5.000.000 đồng; Trường THCS Tân Lập (Thanh Sơn, Phú Thọ) ủng hộ Tết Vì người nghèo: 375.000 đồng.

Các cảnh đời khó khăn nhận sự giúp đỡ từ các tấm lòng hảo tâm: Hội Cựu chiến binh Cty Cổ phần Đường Quảng Ngãi hỗ trợ 10 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn: 10.000.000 đồng; BĐ có tài khoản 711A240911xx giúp LD1703: 1.000.000 đồng; BĐ Phương Thảo ở thành phố Hồ Chí Minh giúp LD16128, LD1702: 500.000 đồng/cảnh đời; BĐ có tài khoản 15011703794210xx giúp LD1702: 500.000 đồng; BĐ có tài khoản 711A386507xx giúp LD1703: 500.000 đồng; BĐ có tài khoản 711A386507xx giúp LD1702: 500.000 đồng; BĐ Nguyễn Gia Khánh giúp LD1701: 500.000 đồng; BĐ có tài khoản 711A878413xx giúp LD16117: 500.000 đồng;...

Vùng bị thiên tai hạn hán, bão lũ, xâm nhập mặn tiếp nhận tấm lòng của LĐLĐ huyện Lang Chánh, Thanh Hóa: 4.500.000 đồng; Trung tâm Y tế huyện Thanh Sơn, Phú Thọ: 4.000.000 đồng; Trường Tiểu học Trương Thịnh, Phú Thọ: 1.265.000 đồng; Trường Mầm non Ngọc Lập: 1.200.000 đồng;...

Và còn nhiều những BĐ khác. Chi tiết xem tại tamlongvang.laodong.com.vn

Quỹ TLV xin chân thành cảm ơn tình cảm quý báu của các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã ủng hộ các chương trình, hoạt động của Quỹ.

ÁNH TUYẾT - HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Mang yêu thương cho cảnh đời bất hạnh dịp Tết

HUYÊN NGUYỄN |

Tết Nguyên đán đang về rất gần với mỗi một người dân Việt. Tết không chỉ là dịp sum vầy bên gia đình, mà còn là dịp để sẻ chia yêu thương, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn đón một năm mới ý nghĩa, tràn đầy hạnh phúc. Dẫu chỉ là món quà nhỏ, chiếc chăn ấm hay cặp bánh chưng xanh… nhưng điều đó hoàn toàn có ý nghĩa với người nghèo, bởi đó là sự ấm áp, là những tia “nắng xuân” về với những mảnh đời bất hạnh.

Tấm lòng vàng Lao Động một năm tất bật

Trần Tuấn |

Tôi tự hào khi nhiều lần được cùng Quỹ TLV Lao Động mang quà đến với những hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn trong cuộc sống. Còn gì ý nghĩa hơn khi mang đến cho những phận đời bất hạnh món quà vào thời điểm "một miếng khi đói, bằng một gói khi no"

Vụ sai phạm tại Cienco 1: Kiến nghị xử lý về Đảng, chính quyền nhiều cán bộ

Việt Dũng |

Ngoài truy tố 3 cựu lãnh đạo, cán bộ Cienco 1 và 3 người khác, Viện Kiểm sát cũng đề nghị xử lý nhiều cá nhân cấp vụ, phòng một số Bộ.

Bao giờ miền Bắc chuyển mưa phùn nồm ẩm, rét khô chấm dứt?

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định tình trạng rét khô, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn ở miền Bắc khả năng kéo dài hết ngày 1.2.

Vụ lật xe trên Đèo Cón: Cấp cứu, đỡ đẻ thành công nạn nhân mang thai

Tô Công |

Phú Thọ - Một trong các nạn nhân bị thương trong vụ lật xe trên Đèo Cón là thai phụ, đang mang thai tháng thứ 8 đã được cấp cứu thành công.

Chuyên gia hiến kế bảo tồn áp phích quảng cáo bằng tiếng Pháp ở Hà Nội

Minh Ánh - Hà Chi |

Theo ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Điện ảnh (Bộ VHTT&DL), kiêm Phó chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, bức áp phích bằng tiếng Pháp mới phát lộ, có giá trị lịch sử nhưng giá trị mỹ thuật chưa cao. Vì vậy, ông hiến kế để có thể bảo tồn bức áp phích này đúng cách, không gây lãng phí.

Hà Nội: Dành nguyên ngày đưa xe Land Cruiser mạ vàng đi đăng kiểm

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Trong ngày đầu của tuần đầu tiên trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, cũng như nhiều tài xế khác, anh Trương Mạnh Hà (trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) dành nguyên một ngày để đi đăng kiểm cho chiếc xe Land Cruiser mạ vàng của mình.

EVN lo lỗ đến hết năm 2023 hơn 93.000 tỉ đồng, lại xin tăng giá điện

Cường Ngô |

Trong báo cáo gửi Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ước lỗ luỹ kế hết năm 2023 hơn 93.000 tỉ và lại đề xuất tăng giá điện.

Mang yêu thương cho cảnh đời bất hạnh dịp Tết

HUYÊN NGUYỄN |

Tết Nguyên đán đang về rất gần với mỗi một người dân Việt. Tết không chỉ là dịp sum vầy bên gia đình, mà còn là dịp để sẻ chia yêu thương, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn đón một năm mới ý nghĩa, tràn đầy hạnh phúc. Dẫu chỉ là món quà nhỏ, chiếc chăn ấm hay cặp bánh chưng xanh… nhưng điều đó hoàn toàn có ý nghĩa với người nghèo, bởi đó là sự ấm áp, là những tia “nắng xuân” về với những mảnh đời bất hạnh.

Tấm lòng vàng Lao Động một năm tất bật

Trần Tuấn |

Tôi tự hào khi nhiều lần được cùng Quỹ TLV Lao Động mang quà đến với những hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn trong cuộc sống. Còn gì ý nghĩa hơn khi mang đến cho những phận đời bất hạnh món quà vào thời điểm "một miếng khi đói, bằng một gói khi no"