Gian nan chuyện đến trường, đến bệnh viện của 16 hộ dân vùng ven Cần Thơ

PHONG LINH - BÍCH NGỌC |

Hằng ngày, khoảng 16 hộ dân ở ấp Trường Thắng, xã Trường Thành, huyện Thới Lai (TP Cần Thơ) phải chịu cảnh bất an khi di chuyển qua con đường đất dài hơn 1.500 m và những chiếc cầu ván đã qua nhiều lần chắp vá...

Khổ nhất là trẻ em, người già

Từ UBND xã Trường Thành, chúng tôi di chuyển khoảng 2 km để đến kênh Mương Ranh, nơi mà rải rác cặp bên hai bờ, bà con phản ánh vẫn còn khó khăn về điều kiện sống.

Vượt 1.500 m đường đất sình lầy do những trận mưa đầu mùa để lại, chúng tôi đến thăm nhà anh Lê Văn Hai (48 tuổi, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) thuộc 1 trong 16 hộ dân khó khăn ở ấp Trường Thắng. Căn nhà cấp 4 nằm gọn bên kênh Mương Ranh là nơi mà 6 thành viên sống từ ngày này qua tháng nọ, nhờ mưu sinh bằng nghề nuôi vịt và làm vườn.

Người dân khó khăn di chuyển qua con đường đất sình lầy hơn 1.500m. Ảnh: Bích Ngọc

"Bà con ở đây ai cũng có cuộc sống như vậy, nuôi vịt, nuôi gà, trồng lúa hoặc trồng trái cây. Nhưng muốn chuyển hàng hóa ra chợ bán lại rất khó vì đường đất sình lầy. Khổ nhất là đám con nít đi học té lên té xuống, khóc hoài mà chúng vẫn ham tới trường" - anh Hai cho biết.

Anh Hai dẫn chúng tôi ra xem một chiếc cầu đã xuống cấp nghiêm trọng được bắc qua kênh. Cầu ván đã được dựng lên từ khoảng 10 năm trước, nhiều đoạn mục nát, bung ván, đinh sắt lộ thiên nguy hiểm.

Anh Hai (người thứ 2 bên trái) chia sẻ cầu ván xuống cấp.
Cầu bung ván, đinh lộ thiên. Ảnh: Bích Ngọc
Cầu được cột bằng dây kẽm tạm bợ. Ảnh: Bích Ngọc

"Độ khoảng 3 - 5 tháng là đàn ông trong xóm lại hợp sức sửa cầu nhờ vào vốn liếng của bà con. Tuy nhiên, ít hôm thì nó lại hỏng tiếp vì mưa gió, sửa hoài cũng chán. Tôi chỉ lo học sinh đi học qua cầu ngang mấy chỗ đinh rỉ sét" - anh Hai nói thêm.

Cách nhà anh Hai khoảng 50 m, gia đình bà Nguyễn Thị Dung (60 tuổi) cũng khổ sở khi tới chợ, tới bệnh viện. "Mỗi khi đi chợ, tôi phải mua đồ để dự trữ dùng trong nhiều ngày vì đi lại quá khó khăn. Ngán lắm những lúc người nhà ốm đau đột xuất, cần phải đi khám hay mua thuốc đều phải lấy ghe, xuồng đi vì xe cấp cứu không thể vào đây được.

Tôi chỉ mong sao chính quyền địa phương có thể hỗ trợ chúng tôi xây cầu, làm đường để đi lại dễ dàng, có vậy người già và trẻ em mới đỡ lo" - bà Dung chia sẻ.

Địa phương trăn trở

Chia sẻ với Lao Động, ông Nguyễn Hoàng Phương - Phó Chủ tịch UBND xã Trường Thành, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ  -cho biết: Ấp Trường Thắng là khu vực nằm cách xa trung tâm xã, kinh tế chủ yếu là nông nghiệp nên đời sống người dân còn khó khăn. Bên cạnh đó, do đặc thù địa địa hình có nhiều sông, rạch nên việc xây dựng hạ tầng giao thông vẫn còn thiếu thốn.

Địa phương còn khó khăn về kinh tế trong việc xây dựng cầu, đường. Ảnh: Phong Linh

"Bà con khu vực này cũng nhiều lần kiến nghị khó khăn trong việc đi lại, vận chuyển hàng hoá, học sinh té ngã khi trời mưa. Tuy nhiên, hiện kinh phí địa phương vẫn còn hạn hẹp nên đến nay chúng tôi chưa thể xây mới đường và cầu tại khu vực này.

Địa phương đã có kế hoạch xây tuyến lộ giao thông nông thôn và 3 cầu Thuỷ Lợi qua kênh, tạo điều kiện cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, đảm bản an sinh xã hội của người dân" - ông Phương cho hay.

Ông Nguyễn Hoàng Phương - Phó Chủ tịch UBND xã Trường Thành, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ. Ảnh: Phong Linh

Được biết, theo kế hoạch, xã Trường Thành sẽ xây dựng tuyến lộ giao thông nông thôn cặp tuyến kênh Mương Ranh và 3 cầu thủy lợi với tổng kinh phí dự kiến khoảng 2,9 tỉ đồng từ ngân sách huyện đối ứng và kêu gọi hỗ trợ từ Quỹ XHTT Tấm lòng vàng - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

PHONG LINH - BÍCH NGỌC
TIN LIÊN QUAN

Chông chênh hơn 1.500m đường đất sình lầy, cầu ván chắp vá ở Cần Thơ

PHONG LINH - BÍCH NGỌC |

Lưu thông hàng ngày trên con đường đất sình lầy và những chiếc cầu ván chắp vá, hơn 16 hộ dân ở ấp Trường Thắng, xã Trường Thành, huyện Thới Lai (TP Cần Thơ) mong muốn hạ tầng giao thông địa phương sớm phát triển để thuận tiện cho việc đi lại của học sinh cũng như vận chuyển hàng hóa của bà con.

LĐLĐ TP Cần Thơ thăm công nhân, tặng học bổng cho con em đoàn viên, NLĐ

BÍCH NGỌC |

Sáng 31.5, LĐLĐ TP Cần Thơ có buổi đến thăm và trao những suất học bổng cho con em đoàn viên, công nhân, người lao động tại CĐCS Công ty TNHH Kwong Lung Meko.

Lời kể của hai nữ lao công bị các thanh niên dùng súng bắn vào người

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Khi hai nữ lao công nhắc nhở hai thanh niên chạy xe đúng quy định, không áp sát vào dụng cụ dọn rác của công nhân vệ sinh môi trường, hai người này không những không thực hiện mà quay lại hành hung, dùng súng bắn vào người hai nữ lao công ở Quảng Ngãi trên đường phố lúc 1h đêm.

Sở GDĐT Yên Bái ra văn bản, Phú Lê nói "rút kinh nghiệm" vụ trình diễn phản cảm đêm Trung thu

Tân Văn |

Yên Bái - Sau khi vụ việc “giang hồ mạng” Phú Lê trình diễn trong trang phục phản cảm đêm trung thu gây ra các ý kiến trái chiều trong dư luận, Sở GDĐT Yên Bái đã có văn bản yêu cầu các cơ sở đào tạo thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh.

Nhậu vui với bạn bè ở gần nhà, người đàn ông bị tước bằng lái xe 23 tháng

Nhóm PV |

TPHCM - Tối 4.10, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an Quận 1 lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tài xế xe máy tại phường Tân Định (Quận 1). Ông N.M.C bị Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn với mức 0,469mg/lít khí thở, xử phạt 7 triệu đồng, tước bằng lái xe 23 tháng.

Công an vào cuộc vụ nữ sinh rơi từ tầng 8 chung cư ở Nha Trang

Hữu Long |

Nha Trang – Công an đang xác minh nguyên nhân khiến nữ sinh rơi từ tầng 8 chung cư xuống đất, tử vong.

Bé trai 4 tuổi mất tích đã tử vong

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Khoảng 6h20 sáng nay (5.10), bé trai Đậu Tuấn H (4 tuổi, trú thôn Trung Sơn, xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân) mất tích khi đi chơi cùng ông nội vào 2 ngày trước đã được tìm thấy trong tình trạng tử vong nghi đuối nước.

Chông chênh hơn 1.500m đường đất sình lầy, cầu ván chắp vá ở Cần Thơ

PHONG LINH - BÍCH NGỌC |

Lưu thông hàng ngày trên con đường đất sình lầy và những chiếc cầu ván chắp vá, hơn 16 hộ dân ở ấp Trường Thắng, xã Trường Thành, huyện Thới Lai (TP Cần Thơ) mong muốn hạ tầng giao thông địa phương sớm phát triển để thuận tiện cho việc đi lại của học sinh cũng như vận chuyển hàng hóa của bà con.

LĐLĐ TP Cần Thơ thăm công nhân, tặng học bổng cho con em đoàn viên, NLĐ

BÍCH NGỌC |

Sáng 31.5, LĐLĐ TP Cần Thơ có buổi đến thăm và trao những suất học bổng cho con em đoàn viên, công nhân, người lao động tại CĐCS Công ty TNHH Kwong Lung Meko.