Bí mật của người phụ nữ mang thai mãi mà không sinh

Thùy Hương - lenhungocbc@gmail.com |

Người phụ nữ bị vô sinh, bản thân họ đã phải chịu rất nhiều đau đớn, thiệt thòi. Không những thế, họ còn phải chịu áp lực từ gia đình nhà chồng và những “lời ong, tiếng ve” của xóm làng. Không chịu nổi áp lực và quá khát khao có con, thậm chí vì mong muốn được gia đình quan tâm, chăm sóc, người phụ nữ ấy đã lừa gia đình mang thai giả. Mọi việc chỉ vỡ lở khi chị mang thai mãi mà không sinh con.
Mang thai mãi nhưng không sinh

Mấy ngày nay, dư luận xôn xao về việc gia đình một phụ nữ ở Hòa Bình đến Bệnh viện (BV) Phụ sản TƯ để bắt đền vì nghi ngờ BV làm mất thai nhi. Chỉ đến khi công an vào cuộc, mọi việc mới được sáng tỏ, BV được minh oan. Nói về trường hợp này, bác sĩ Vũ Bá Quyết - Giám đốc BV Phụ sản TƯ - ngậm ngùi. Ông bảo: “Người phụ ấy đáng thương hơn đáng trách. Cũng bởi, chị ấy chịu áp lực quá lớn từ phía gia đình nên mới làm vậy”.

Theo hồ sơ bệnh án, bệnh nhân tên H, 30 tuổi, kết hôn đã 5 năm. Cuộc hôn nhân của vợ chồng chị xuất phát từ tình yêu từ thời sinh viên. Cưới nhau xong, vợ chồng chị đều nóng lòng chờ đợi sự xuất hiện của thành viên thứ ba. Chồng chị là con trai duy nhất trong nhà nên bố mẹ chồng càng mong sớm có cháu bế bồng. Thế nhưng, 6 tháng, rồi 1 năm, rồi 3 - 4 năm, dù vợ chồng chị có “thả” bao nhiêu thì cái duyên được làm cha mẹ cũng chưa mỉm cười. Lúc đầu, vợ chồng còn đủng đỉnh, nhưng mãi không thấy gì, chị rất lo lắng, đứng ngồi không yên. Kết quả kiểm tra tại các cơ sở y tế chuyên khoa sản cho thấy, chị H bị vô sinh, chỉ có thể có con nhờ mang thai hộ. Tuy vậy, bệnh nhân vẫn không tin và tìm mọi cách điều trị.

Cách đây gần 1 năm, bệnh nhân vào một cơ sở đông y ở miền Nam để điều trị vô sinh. Tại đây, bệnh nhân được cho uống một số loại thuốc và thầy lang cam kết sẽ có thai. Thầy cũng dặn chị không được nói với ai, không được đến BV kiểm tra, bởi nếu không thai sẽ biến mất. Chị H thực hiện đúng như lời thầy lang nói. Quả nhiên, một thời gian sau khi uống thuốc, bệnh nhân thấy cơ thể có biểu hiện khác, như buồn nôn, chóng mặt, bụng dần to ra. Cho rằng đó là những biểu hiện của người mang thai, gia đình nhà chồng rất vui. Bản thân chị cũng rất vui mừng và hết sức giữ gìn.

Khi thai được hơn 2 tháng, gia đình muốn đưa chị đến cơ sở y tế để siêu âm. Chị từ chối, bảo ảnh hưởng đến sức khỏe. Khi thai 3 tháng, mẹ chồng lại giục siêu âm. Biết không thể từ chối được, chị đến một cơ sở y tế ở địa phương siêu âm. Kết quả siêu âm không thấy có thai nhi. Chị choáng váng. Nghĩ đến cảnh gia đình chồng biết mình không có thai, chị sẽ nhận được những lời chì chiết, đặc biệt là từ mẹ và cô em chồng. Chắc chắn, chồng chị cũng không tha thứ, nguy cơ tan vỡ là rất cao. Hơn nữa, chị cũng muốn được gia đình chồng quan tâm, chăm sóc. Một ý nghĩ lóe trong đầu: “Hay là mình mang thai giả”. Thế còn kết quả siêu âm thì sao, làm sao mà nói dối được? Vừa hay, chị gặp một phụ nữ khác cũng đi siêu âm, tuổi thai cũng tương đương. Chị xin mua lại tấm phim siêu âm của người ấy. Cầm tấm phim trên tay, chị thông báo cho nhà chồng mình mang thai con trai, được 13 tuần tuổi. Nhìn tấm phim thấy có hình thai nhi, cả gia đình chồng không ai nghi ngờ gì.

Khỏi phải nói gia đình chồng vui mừng như thế nào. Ngoài công việc trên công ty, về nhà chị chẳng phải đụng chân đụng tay vào bất cứ việc gì. Mọi người trong gia đình chỉ mong chị giữ sức khỏe để mẹ tròn con vuông, việc gì mẹ chồng cũng tranh làm. Bà còn lên thực đơn ăn uống cho chị rất tỉ mỉ: Từ sữa dành cho bà bầu loại gì, đến hôm nay thực đơn ăn gồm cái gì, thức ăn đó tốt cho bé như thế nào…

Vỡ mộng

Theo tính toán của gia đình, giữa tháng 2.2016 thai nhi sẽ đủ tháng. Thế nhưng, đến đầu tháng 3, khi thai đã 42 tuần mà chị vẫn chưa có dấu hiệu sinh. Vì vậy, gia đình sốt ruột đưa chị đến BV Phụ sản TƯ để sinh mổ. Sau khi làm thủ tục nhập viện, chị H được đưa đi làm các xét nghiệm. Tuy nhiên, ngay sau đó, các bác sĩ cho biết chị không có thai. Gia đình đã làm um lên, cho rằng BV bắt mất thai nhi. Cái lí gia đình đưa ra là chị H có mọi biểu hiện của người mang thai. Họ còn đưa ra tấm phim siêu âm bảo có thai nhi. BV đã phải mời công an tới làm việc. Tại đây, chị H đã thừa nhận mình mang thai giả để lừa gia đình. Chị bảo, cũng chẳng muốn làm thế, nhưng do áp lực phải sinh con quá lớn nên chị buộc phải làm. Lúc ấy, tất cả mới ngã ngửa người ra. Mẹ chồng ngất lên, ngất xuống, khi tỉnh cũng chỉ ú ớ, không nói nên lời. Đoàn người xiêu vẹo bước ra xe khách về quê trong cái nắng chiều đầu xuân.

Bác sĩ Lưu Quốc Khải - Trưởng khoa Đẻ A2 (BV Phụ sản Hà Nội) - cho biết, ông đã gặp và điều trị cho một số phụ nữ mang thai giả. Qua tìm hiểu của bác sĩ Khải, những phụ nữ mang thai giả đều điều trị vô sinh ở các thầy lang. Thầy lang sẽ cho người bệnh uống một số loại thuốc tây y có tác dụng tích nước như thuốc chữa bệnh lao, thuốc tránh thai... Ngoài ra, bệnh nhân còn được uống một loại thuốc để gây nghén. Sau khi uống, thuốc sẽ tạo cảm giác nghén như lợm giọng, khó chịu, chán ăn, mệt mỏi. Có nghĩa, người được uống thuốc này có biểu hiện như người mang thai bình thường. Thầy lang còn dặn người bệnh không được nói với ai, không được đi khám, không được siêu âm và “dọa” nếu làm trái thì thai sẽ... tự tiêu. Người bệnh vì quá khát khao muốn có con, lại thấy có những triệu chứng nghén nên nghĩ mình đã có thai. Thậm chí, họ còn không gần gũi với chồng, không chịu đi khám để “dưỡng thai”. Nhiều trường hợp thấy “mang thai” 10 tháng, 12 tháng nhưng vẫn không sinh. Chỉ đến khi vào bệnh viện kiểm tra, họ mới được phát hiện là mang thai giả.

Còn theo bác sĩ Vũ Bá Quyết, hiện nay tỉ lệ vô sinh ở cả nam và nữ rất cao khiến nhiều người lo lắng. Theo thống kê, khoảng 7,7% số người trưởng thành ở Việt Nam vô sinh. Trong đó, nguyên nhân do vợ chiếm 40%, do chồng 40%, cả hai vợ chồng 10% và không rõ nguyên nhân chiếm 10%. Bác sĩ Quyết cũng cho biết, để thụ thai thì có nhiều yếu tố, trong đó có tâm lí. Nếu áp lực quá lớn về tâm lí thì khả năng thụ thai sẽ giảm đi. Vợ chồng nên tâm sự, chia sẻ cùng với gia đình để tháo gỡ khó khăn. Bên cạnh đó, chị em nên dành cho mình một khoảng thời gian nhất định để sắp xếp công việc, cuộc sống gia đình và đặc biệt là vấn đề sức khỏe. Trường hợp không thể mang thai tự nhiên, chị em có thể đến các BV chuyên khoa để được hỗ trợ kĩ thuật thụ tinh trong ống nghiệm hoặc mang thai hộ.

Thùy Hương - lenhungocbc@gmail.com
TIN LIÊN QUAN

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).