Vụ ôtô đâm 17 xe máy ở Hà Nội: Một nam nạn nhân vẫn hôn mê sâu

Minh Ánh |

Hà Nội - 5 ngày sau vụ ôtô đâm liên hoàn 17 xe máy ở Võ Chí Công, bé 3 tuổi đã có những diễn biến tích cực. Mẹ cháu bé điều trị tại Bệnh viện E cũng đang chờ mổ. Trong khi đó, nam thanh niên 28 tuổi bị chấn thương nặng nhất vẫn hôn mê sâu.

Cụ thể, ngày 10.4, TS. Cao Việt Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Hà Nội, cho biết,  tình trạng sức khỏe của em bé 3 tuổi trong vụ 17 xe máy bị tông ở Võ Chí Công (Hà Nội) đã có bước chuyển biến tích cực.

Theo đó, các bác sĩ đã giảm dần liều lượng thuốc an thần, cai dần máy thở cho bé. Tuy nhiên, bệnh nhi vẫn phải cách ly người thân và đang được chăm sóc tích cực.

Cùng ngày, Bệnh viện E cho biết, bệnh nhân D.T.T (30 tuổi, mẹ của bé 3 tuổi) bị đa chấn thương, chấn thương sọ não.

Bệnh nhân này bị xuất huyết dưới nhện bán cầu, gãy mâm chày phải, gãy hở hai mắt cá chân trái, gãy đốt bàn chân ngón III và gãy ngành ngồi mu trái.

Bệnh nhân đã được cố định máng bột đùi cẳng bàn chân 2 bên, xử lý làm sạch, khâu các vết thương và đang chờ mổ kết hợp xương.

Bệnh nhân C. là bệnh nhân nặng nhất mà Bệnh viện E tiếp nhận từ vụ tai nạn. Ảnh: BVCC
Bệnh nhân C. là bệnh nhân nặng nhất mà Bệnh viện E tiếp nhận từ vụ tai nạn. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Trong khi đó, bệnh nhân bị chấn thương nặng nhất trong vụ tai nạn là anh Đỗ Văn C. (28 tuổi, quê Thái Bình) vẫn trong tình trạng hôn mê sâu. Nam thanh niên vẫn đang được hồi sức cấp cứu.

Các bác sĩ hy vọng bệnh nhân trẻ, sức đề kháng tốt sẽ có tiến triển tích cực trong vài ngày tới.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn. Ảnh: Tô Thế
Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn. Ảnh: Tô Thế

Được biết, ngày 5.4.2023, bệnh nhân được đưa viện trong tình trạng đa chấn thương như chấn thương sọ não, xuất huyết dưới nhện, chảy máu não thất, chấn thương ngực kín, tràn khí màng phổi, đụng dập nhu mô phổi 2 bên, gãy xương vai phải… Nạn nhân được mổ cấp cứu ngay trong đêm.

Ngoài anh C, các bác sĩ Bệnh viện E cũng đang điều trị cho 6 nạn nhân khác từ vụ tai nạn ngày 5.4.

Khoa Chấn thương chỉnh hình - Y học thể thao còn 3 bệnh nhân đang tho dõi. Trong đó, nam bệnh nhân T.N.A (trú tại Hà Nội) đã được phẫu thuật cắt lọc, cố định ngoại vi cẳng chân, chuyển vạt da che phủ xương. Sức khỏe hai bệnh nhân khác ổn định, phần vết thương ít dịch, khô.

Trước đó, khoảng 16h30, ngày 5.4.2023 tại ngã tư Xuân La - Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ (Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn làm nhiều người bị thương và nhiều phương tiện hư hỏng.

Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Vụ ôtô tông 17 xe máy: Tài xế có thể đối diện mức án đến 15 năm tù

Phương Anh |

Theo các luật sư, người tài xế trong vụ tai nạn liên hoàn ôtô tông 17 xe máy tại ngã tư đường Võ Chí Công giao cắt với đường Xuân La (quận Tây Hồ, Hà Nội) sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự và bồi thường thiệt hại tới những nạn nhân.

Từ vụ "xe điên" tông 17 xe máy, nghĩ về chuyện mua bán bằng lái ôtô

Lê Thanh Phong |

Vụ "xe điên" tông 17 xe máy ở Hà Nội quá kinh hoàng, câu hỏi đặt ra là nguyên nhân từ đâu, có phải là do trình độ lái xe của tài xế.

Camera ghi toàn cảnh vụ "xe điên" đâm liên hoàn 17 xe máy ở Hà Nội

Tô Thế |

Hà Nội - Tại ngã tư đèn xanh đèn đỏ đường Võ Chí Công giao cắt với đường Xuân La (quận Tây Hồ, Hà Nội), chiếc xe ôtô di chuyển với tốc độ rất cao, sau đó tông liên hoàn vào 17 xe máy, khiến nhiều người bị thương, nằm la liệt.

TP Hồ Chí Minh: Số ca mắc COVID-19 tăng nhẹ, xuất hiện biến thể phụ XBB.1.5

Thanh Chân |

Tại TP Hồ Chí Minh, từ đầu tháng 3.2023 đến nay, số ca mắc mới COVID-19 ghi nhận dưới 3 ca/ngày. Thành phố cũng phát hiện biến thể phụ XBB.1.5.

Đã đến lúc coi COVID-19 như dịch bệnh thông thường

Nhóm PV |

Theo PGS.TS Nguyễn Việt Hùng – Nguyên Trưởng khoa Nhiễm khuẩn, bệnh viện Bạch Mai, các nước trên thế giới đã dần coi COVID-19 như dịch bệnh thông thường. Thời gian qua, dù số ca bật tăng trở lại nhưng nguyên nhân chủ yếu là do thay đổi thời tiết. Bộ Y tế cũng chưa ghi nhận các biến chủng mới của COVID-19, số ca tử vong thấp, gần như bằng 0. Vì vậy, đã đến lúc coi COVID-19 như dịch bệnh thông thường.

Góc nhìn thể thao 106: Những điểm chú ý trong danh sách U22 Việt Nam

NHÓM PV |

Huấn luyện viên Troussier vừa công bố danh sách hội quân đợt 1 của U22 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 32. Góc nhìn thể thao 106 sẽ cùng bình luận viên Hoàng Hải tìm hiểu thêm về vấn đề này.

Tin vui với Nga về dự trữ ngoại hối từng bị EU đóng băng

Khánh Minh |

EU sẽ trả lại dự trữ ngoại hối bị đóng băng của Nga, báo Đức Die Welt đưa tin.

Man United bị cầm hoà với 2 pha phản lưới nhà

Văn An |

Rạng sáng ngày 14.4 (giờ Việt Nam), Man United để Sevilla cầm chân 2-2 tại Old Trafford trong khuôn khổ tứ kết lượt đi Europa League.

Vụ ôtô tông 17 xe máy: Tài xế có thể đối diện mức án đến 15 năm tù

Phương Anh |

Theo các luật sư, người tài xế trong vụ tai nạn liên hoàn ôtô tông 17 xe máy tại ngã tư đường Võ Chí Công giao cắt với đường Xuân La (quận Tây Hồ, Hà Nội) sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự và bồi thường thiệt hại tới những nạn nhân.

Từ vụ "xe điên" tông 17 xe máy, nghĩ về chuyện mua bán bằng lái ôtô

Lê Thanh Phong |

Vụ "xe điên" tông 17 xe máy ở Hà Nội quá kinh hoàng, câu hỏi đặt ra là nguyên nhân từ đâu, có phải là do trình độ lái xe của tài xế.

Camera ghi toàn cảnh vụ "xe điên" đâm liên hoàn 17 xe máy ở Hà Nội

Tô Thế |

Hà Nội - Tại ngã tư đèn xanh đèn đỏ đường Võ Chí Công giao cắt với đường Xuân La (quận Tây Hồ, Hà Nội), chiếc xe ôtô di chuyển với tốc độ rất cao, sau đó tông liên hoàn vào 17 xe máy, khiến nhiều người bị thương, nằm la liệt.