Viêm tai giữa ở người cao tuổi

Hà Lê |

Bà Nguyễn Thị Minh (50 tuổi, ở Hà Nam) bị ù tai, nghe kém gần 2 tuần nay. Ban đầu, bà nghĩ bị mất ngủ, mệt mỏi, huyết áp thấp... Những biểu hiện này sẽ tự khỏi khi điều chỉnh chế độ ăn uống, sinh hoạt. Tình hình không cải thiện, đặc biệt là sau một cơn sốt cao, lúc này bà Minh mới đi viện và không ngờ mắc bệnh tưởng chỉ trẻ con mới bị.

Nguy cơ mất thính lực

Chia sẻ với bác sĩ, bà Minh cho biết, bà nhạy cảm với thời tiết. Cứ giao mùa, hoặc đi nắng, đi mưa về là bị sổ mũi, nhức đầu, ho hắng.

“Ngủ thì thôi sáng mai thức dậy, hoặc sau giấc ngủ trưa, mũi của tôi như đổ hết dịch ra ngoài, chỉ cần hít một hơi nhẹ, dịch đổ xuống họng, cơn ho lại ập đến", bà Minh cho biết.

Gần 2 tuần nay, bà Minh cảm thấy tai phải bị ù đặc, ong ong bất thường. Bà cũng thấy khó nghe hơn... Hôm rồi bà bị sốt cao mới đi khám.

Kết quả nội soi tai cho thấy, vùng họng, mũi, tai của người bệnh đầy ứ dịch. Bác sĩ chẩn đoán bị viêm xoang mủ cấp, viêm tai giữa ứ mủ dịch, đây cũng là nguyên nhân khiến bà Minh bị ù tai, nghe kém. Ngoài ra, chính chất dịch này cũng là nguyên nhân khiến bệnh nhân thấy đắng miệng khi nuốt, ăn uống sẽ không có cảm giác ngon miệng.

PGS.TS Nguyễn Thị Hoài An - Nguyên trưởng khoa Tai Mũi Họng Trẻ em của Bệnh viện Tai - Mũi - Họng Trung ương hiện là Giám đốc Bệnh viện An Việt cho biết, nguyên nhân gây ra căn bệnh này là do bị viêm nhiễm vùng mũi họng gây ra bởi vi trùng hoặc siêu vi. Ngoài ra còn do tắc vòi nhĩ, thường gặp do sùi, viêm mũi xoang mủ, u ở vòm họng. Có trường hợp bị mắc bệnh do viêm nhiễm đường hô hấp, do bệnh lý trào ngược, dị nguyên hoặc không khí ô nhiễm, thời tiết thay đổi cũng là những tác nhân gây viêm tai giữa hiện nay.

“65 - 80% bệnh nhân bị bệnh này có nhiễm khuẩn đường hô hấp trên trong những ngày trước đó”, TS Hoài An nói.

Theo PGS.TS Hoài An, từ trước tới nay, mọi người luôn quan niệm rằng, viêm tai giữa là bệnh chỉ trẻ nhỏ mới hay bị và viêm tai giữa là phải có chảy mủ tai hoặc thủng màng nhĩ. Trong khi đó, viêm tai giữa ứ dịch là bệnh không hiếm gặp ở người lớn và không phải đến chảy mủ mới phát hiện ra bệnh.

Những biểu hiện của bệnh viêm tai giữa người lớn

PGS.TS Hoài An cho hay, ù tai, nghe kém là biểu hiện thường gặp nhất của bệnh viêm tai giữa ứ dịch, không có các dấu hiệu khác. Do vậy, bệnh thường bị bỏ qua trong thời gian dài.

Một biểu hiện của viêm tai giữa, viêm tai giữa ứ dịch là người bệnh sốt khá cao do viêm nhiễm. Điều này cũng đồng nghĩa với việc bệnh nhân vô cùng mệt mỏi, đau đầu. Một số khác còn bị mất ngủ.

Các chuyên gia về tai mũi họng cho biết, tất cả các trường hợp mắc viêm tai giữa, viêm tai giữa ứ dịch cần phải được phát hiện sớm, điều trị và theo dõi liên tục.

PGS.TS Hoài An cũng khuyên mọi người khi có triệu chứng nghi ngờ cần tới gặp bác sĩ chuyên khoa để thăm khám và điều trị.

Hà Lê
TIN LIÊN QUAN

Viêm tai mũi họng thời điểm giao mùa

Hà Lê |

Miền Bắc đang bước vào thời điểm giao mùa. Nhiệt độ tăng vào ban ngày. Nhiều gia đình đã sử dụng điều hòa ngay khi nắng nóng xuất hiện. Việc chuyển mùa đột ngột cùng với việc lạm dụng điều hòa đã khiến không ít trẻ hậu quả. Trong đó, các bệnh về tai mũi họng dễ xuất hiện.

Viêm tai giữa ở trẻ ngày giao mùa

Hà Lê |

Thời tiết giao mùa như hiện nay không ít trẻ phải nhập viện vì các bệnh lý tai mũi họng trong đó có viêm tai giữa.

4 mẹo điều trị viêm tai giữa tại nhà bằng các nguyên liệu tự nhiên

Nguyễn Quỳnh (THEO STEP TO HEALTH) |

Những trường hợp viêm tai giữa nhẹ có thể điều trị tại nhà bằng các nguyên liệu tự nhiên. Tuy nhiên, nếu các triệu chứng kéo dài bạn nên đến gặp bác sĩ.

Tự điều trị viêm tai giữa, biến chứng khó lường

Hà Lê |

Mặc dù đã có nhiều khuyến cáo về các cách điều trị viêm tai giữa, đặc biệt là ở trẻ em, nhưng nhiều người vẫn mách nhau cách điều trị phản khoa học. Hậu quả là bệnh nặng lên, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Thủng màng nhĩ chỉ vì… chủ quan bệnh viêm tai giữa

Thái Anh |

Viêm tai giữa tái phát nhiều năm, 1 tháng trở lại đây, chị Đ.T.T, 32 tuổi, Hòa Bình có triệu chứng ù tai, chảy nước trong tai, chóng mặt, nghe kém. Qua thăm khám, bác sĩ Bệnh viện ĐKQT Thu Cúc TCI phát hiện chị bị thủng màng nhĩ khá rộng, phải tiến hành phẫu thuật.

Cán bộ công đoàn, người lao động kỳ vọng vào Diễn đàn Người lao động năm 2023

Quế Chi - Hà Anh |

Ngày 28.7, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội sẽ diễn ra Diễn đàn Người lao động năm 2023 (Diễn đàn) với chủ đề "Hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức công đoàn". Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ trực tiếp chủ trì diễn đàn.

Quốc gia EU đầu tiên tiếp quản tài sản của Nga

Ngọc Vân |

Ba Lan là quốc gia đầu tiên ở EU có cơ chế pháp lý tiếp quản tạm thời tài sản của Nga.

Chubb Life thu lãi càng cao, nợ thuế càng lớn

Quang Dân - Quý An |

Trong nhiều năm trở lại đây, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubb Life) đã ghi nhận sự tăng trưởng về tổng tài sản, doanh thu và lợi nhuận sau thuế. Tuy nhiên, đi kèm với đó là nợ thuế tăng dần.

Viêm tai mũi họng thời điểm giao mùa

Hà Lê |

Miền Bắc đang bước vào thời điểm giao mùa. Nhiệt độ tăng vào ban ngày. Nhiều gia đình đã sử dụng điều hòa ngay khi nắng nóng xuất hiện. Việc chuyển mùa đột ngột cùng với việc lạm dụng điều hòa đã khiến không ít trẻ hậu quả. Trong đó, các bệnh về tai mũi họng dễ xuất hiện.

Viêm tai giữa ở trẻ ngày giao mùa

Hà Lê |

Thời tiết giao mùa như hiện nay không ít trẻ phải nhập viện vì các bệnh lý tai mũi họng trong đó có viêm tai giữa.

4 mẹo điều trị viêm tai giữa tại nhà bằng các nguyên liệu tự nhiên

Nguyễn Quỳnh (THEO STEP TO HEALTH) |

Những trường hợp viêm tai giữa nhẹ có thể điều trị tại nhà bằng các nguyên liệu tự nhiên. Tuy nhiên, nếu các triệu chứng kéo dài bạn nên đến gặp bác sĩ.

Tự điều trị viêm tai giữa, biến chứng khó lường

Hà Lê |

Mặc dù đã có nhiều khuyến cáo về các cách điều trị viêm tai giữa, đặc biệt là ở trẻ em, nhưng nhiều người vẫn mách nhau cách điều trị phản khoa học. Hậu quả là bệnh nặng lên, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Thủng màng nhĩ chỉ vì… chủ quan bệnh viêm tai giữa

Thái Anh |

Viêm tai giữa tái phát nhiều năm, 1 tháng trở lại đây, chị Đ.T.T, 32 tuổi, Hòa Bình có triệu chứng ù tai, chảy nước trong tai, chóng mặt, nghe kém. Qua thăm khám, bác sĩ Bệnh viện ĐKQT Thu Cúc TCI phát hiện chị bị thủng màng nhĩ khá rộng, phải tiến hành phẫu thuật.