Thêm 2 nhóm phụ nữ vào diện nhận hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng khi sinh con

Hà Lê |

Ngoài các đối tượng đã được áp dụng chính sách, Bộ Y tế đề xuất thêm 2 nhóm phụ nữ vào diện được hỗ trợ ít nhất 2 triệu đồng/trường hợp khi sinh con.

Ngoài nhóm phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi, Bộ Y tế đề xuất bổ sung thêm 2 nhóm phụ nữ được hỗ trợ tài chính tối thiểu 2 triệu đồng/trường hợp khi sinh con.

Hồ sơ dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dân số đã được gửi Bộ Tư pháp để thẩm định, dự kiến trình Chính phủ trong tháng 4.

Theo dự thảo, Bộ Y tế đề xuất hỗ trợ tài chính khi sinh con cho 3 nhóm phụ nữ, với mức tối thiểu 2 triệu đồng/trường hợp, gồm:

Phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người.

Phụ nữ sinh sống tại các tỉnh, thành phố có mức sinh dưới mức sinh thay thế (2,1 con/phụ nữ).

Phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi.

Như vậy, ngoài nhóm phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi đã được nhiều địa phương áp dụng hỗ trợ trước đó, dự thảo lần này bổ sung thêm 2 nhóm mới là phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người và phụ nữ sống tại địa phương có mức sinh thấp.

Một phụ nữ thuộc diện được hỗ trợ sẽ nhận tối thiểu 2 triệu đồng mỗi lần sinh con. Nếu sinh 2 con hoặc 3 con, tổng mức hỗ trợ lần lượt có thể là 4 triệu đồng và 6 triệu đồng.

Đáng chú ý, nếu một người đồng thời thuộc nhiều nhóm đối tượng nêu trên thì được hưởng đầy đủ các chế độ hỗ trợ tương ứng.

Trường hợp một phụ nữ thuộc dân tộc thiểu số rất ít người, sinh sống tại địa phương có mức sinh thấp và sinh đủ 2 con trước 35 tuổi thì có thể nhận tổng cộng 6 triệu đồng trong một lần sinh.

Theo tính toán của cơ quan soạn thảo, tổng kinh phí dự kiến cho chính sách hỗ trợ này vào khoảng hơn 1.800 tỉ đồng mỗi năm, do ngân sách địa phương bảo đảm.

Dự thảo cũng cho phép HĐND cấp tỉnh quyết định mức hỗ trợ cao hơn tùy điều kiện thực tế. Việc chi trả có thể thực hiện bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, do UBND cấp xã tổ chức thực hiện.

Trên thực tế, một số địa phương đã triển khai chính sách hỗ trợ phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi với mức cao hơn đề xuất.

Tại TPHCM, địa phương nhiều năm có mức sinh thấp nhất cả nước, mức hỗ trợ hiện nay từ 3 - 5 triệu đồng/trường hợp. Đến nay, gần 9.000 người đã được nhận hỗ trợ.

Nếu được thông qua, các quy định trong dự thảo Nghị định dự kiến có hiệu lực từ ngày 1.7.

Hà Lê
TIN LIÊN QUAN

Dự kiến mức trợ cấp một lần khi sinh con từ 1.7

VY VY |

Bạn đọc Trương Huyền (Hà Nội) hỏi: Có phải từ 1.7, mức trợ cấp một lần khi sinh con sẽ được tăng?

Sản phụ 60 tuổi sinh con an toàn giữa nhiều nguy cơ cao

Hà Lê |

Sản phụ 60 tuổi với nhiều bệnh lý nền đã được các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương mổ lấy thai thành công, đón em bé khỏe mạnh nặng 2,8kg.

Vợ sinh con, chồng được nghỉ tới 14 ngày

Hà Lê |

Vợ sinh con, chồng cũng được hưởng chế độ nghỉ từ 5 đến 14 ngày làm việc tùy trường hợp sinh thường, sinh mổ hay sinh đôi.

Tin buồn

. |

Cụ bà Hoàng Thị Tía, sinh năm 1936, quê quán xã Thường Tín, thành phố Hà Nội (là Mẹ chồng của đồng chí Nguyễn Thu Hà - Trưởng ban Công tác xã hội Báo Lao Động) đã từ trần 20h00 ngày 22.4.2026 (nhằm ngày 6 tháng 3 năm Bính Ngọ).

Xe tải lật trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, giao thông ùn tắc nghiêm trọng

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Xe tải lật trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt khiến giao thông ùn tắc hai chiều, lực lượng chức năng phải phân luồng khẩn.

Sẵn sàng cho Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2026

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Công tác chuẩn bị cho Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2026 vào sáng 24.4 đã cơ bản hoàn tất.

Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM vào cuộc vụ B Ray gây tranh cãi vì câu rap phản cảm

ĐÔNG DU |

Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM cho biết đã nắm thông tin phản ánh, đang phối hợp các cơ quan liên quan xem xét vụ rapper B Ray thể hiện câu rap phản cảm.

Chủ tịch Hà Nội nêu 3 giải pháp để sớm đưa Luật Thủ đô (sửa đổi) vào cuộc sống

HOÀI ANH |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, thành phố sẽ chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để sớm đưa Luật Thủ đô (sửa đổi) vào cuộc sống.

Dự kiến mức trợ cấp một lần khi sinh con từ 1.7

VY VY |

Bạn đọc Trương Huyền (Hà Nội) hỏi: Có phải từ 1.7, mức trợ cấp một lần khi sinh con sẽ được tăng?

Sản phụ 60 tuổi sinh con an toàn giữa nhiều nguy cơ cao

Hà Lê |

Sản phụ 60 tuổi với nhiều bệnh lý nền đã được các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương mổ lấy thai thành công, đón em bé khỏe mạnh nặng 2,8kg.

Vợ sinh con, chồng được nghỉ tới 14 ngày

Hà Lê |

Vợ sinh con, chồng cũng được hưởng chế độ nghỉ từ 5 đến 14 ngày làm việc tùy trường hợp sinh thường, sinh mổ hay sinh đôi.