Người đàn ông bỗng mù mắt trái sau tai nạn

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh - Thị lực ngày càng yếu rồi mù hẳn sau tai nạn, đến khi thăm khám bệnh nhân mới biết mình bị khối u chèn ép hốc mắt gây mù.

Ông H.V.T, 63 tuổi (Long An) cho biết, ông bị tai nạn chấn thương hàm mặt được điều trị phục hồi ổn định ở bệnh viện tỉnh. Gần đây bỗng nhiên mắt trái mờ dần rồi không nhìn thấy gì. Qua thăm khám cho thấy, thị lực mắt trái sáng tối, mắt phải 6/10.

Bác sĩ nghi ngờ tình trạng mất thị lực do dây thần kinh mắt bị chèn ép nên bệnh nhân được chỉ định chụp cắt lớp vi tính và cộng hưởng từ, kết quả mũi xoang có khối đậm độ đồng nhất ở vùng xoang sàng sau trái, giãn rộng thành xoang chèn ép gây hủy xương giấy và nền sọ. Khối u lan vào đỉnh hốc mắt, chèn ép thần kinh thị giác gây mù mắt.

 
U xoang nhầy được bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

“Để cứu thị lực cho bệnh nhân, cách duy nhất là phải phẫu thuật lấy khối u nhầy để giải áp đỉnh hốc mắt. Tuy nhiên, trường hợp này, tiên lượng phục hồi hoàn toàn thị lực rất khó vì bệnh nhân đến bệnh viện quá trễ”, ThS.BS.CKII Trần Thị Thúy Hằng – Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP Hồ Chí Minh cho biết.

Bệnh nhân được phẫu thuật qua nội soi mũi xoang, dưới gây mê toàn thân. Các tế bào xoang nằm ở phía trước và kế cận đã được bác sĩ phẫu thuật khéo léo làm sạch để khối u nhầy bộc lộ rõ. Khi mở vỏ bao khối u, dịch nhầy đục chảy ra, khối u được cắt mở rộng tối đa và gọn gàng nhất nhằm tránh nguy cơ tái phát. Bệnh nhân ổn định xuất viện sau 3 ngày điều trị.

Ông T. cho biết, bản thân cũng nghĩ đến khả năng mù mắt trái có liên quan đến chấn thương hàm mặt mấy tháng trước, nhưng không nghĩ chấn thương có thể hình thành một khối u nhầy.

Bác sĩ Thúy Hằng cho biết, u nhầy xoang là một khối phồng giãn rộng trong lòng xoang, kích thước tăng chậm. Bệnh nhân thường có triệu chứng khi u chèn ép cơ quan kế cận như hốc mắt và nền sọ. Phần lớn u nhầy xoang thường biểu hiện triệu chứng ở mắt như gây phù nề, thị lực kém dần hoặc mù. Vì thế, bệnh nhân thường nghĩ gặp vấn đề ở mắt mà không biết nguyên nhân gốc do các bất thường vùng mũi xoang.

Thăm khám và điều trị không đúng chuyên khoa nên bệnh không được giải quyết triệt để. Nhầm lẫn trong chẩn đoán triệu chứng cũng dẫn đến chủ quan, chậm trễ, khiến người bệnh mất đi cơ hội được điều trị sớm, phục hồi thị lực hoàn toàn. Hệ quả là mù mắt vĩnh viễn hoặc nghiêm trọng hơn, u nhầy chèn ép gây viêm các tổ chức nội sọ còn dẫn đến các biến chứng vô cùng nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng như viêm màng não, áp xe não…

NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

Phẫu thuật thành công cắt bỏ khối u lớn trên mặt cụ bà 105 tuổi

Thuỳ Linh - Hải Nguyễn |

Các bác sĩ Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội vừa phẫu thuật thành công, cắt bỏ khối ung thư lớn trên mặt cụ bà 105 tuổi- cuộc phẫu thuật cho bệnh nhân cao tuổi nhất được ghi nhận tại Việt Nam.

Cuộc phẫu thuật kỳ diệu cắt khối ung thư trên mặt cụ bà 105 tuổi

Thùy Linh |

Lần đầu tiên tại Việt Nam, các bác sĩ Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội đã phẫu thuật thành công, cắt bỏ khối ung thư lớn trên mặt cụ bà 105 tuổi. Đây được xem là bệnh nhân cao tuổi nhất từ trước đến nay được phẫu thuật cắt khối u vùng hàm mặt. 


Nội soi qua hốc mắt để điều trị khối u trong não cho bệnh nhân

THÙY TRANG |

Các bác sĩ khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng vừa phẫu thuật thành công khối u màng não cánh bé xương bướm bằng kỹ thuật mới nội soi qua hốc mắt cho một nữ bệnh nhân. Kỹ thuật này ít gây tổn thương lên tổ chức não lành, giảm phù não sau mổ, giúp người bệnh có hậu phẫu nhẹ nhàng và đường mổ thẩm mỹ hơn.

Lễ đăng quang Vua Charles: Bắt đầu lễ diễu hành tới Tu viện Westminster

Thanh Hà |

Vua Charles III đã xuất hiện trước công chúng lần đầu trong ngày đăng quang 6.5.

Trực tiếp tuyển nữ Việt Nam 1-1 Myanmar: Hết hiệp 1

NHÓM PV |

Trực tiếp trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam vs tuyển nữ Myanmar tại bảng A bóng đá nữ SEA Games 32.

Hà Nội: Cháy tại bãi trông giữ phương tiện tự phát

KHÁNH AN |

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an Quận Cầu Giấy, Hà Nội đã kịp thời ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy tại bãi xe tự phát ở số 35, 36 phố Trần Quốc Hoàn.

Người dân Hà Nội tìm đủ cách trú nắng dưới nền nhiệt 40 độ C

HỮU CHÁNH |

Hà Nội đang trải những ngày nắng nóng đầu mùa với mức nhiệt cực đỉnh có thể đạt đến 40 độ C, khiến cuộc sống mưu sinh của những người lao động thêm phần vất vả.

Áp thấp nhiệt đới gây nguy hiểm cho những tỉnh nào?

Hiếu Anh |

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai cho biết, vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới gây ra sẽ từ Quảng Bình đến Kiên Giang.

Phẫu thuật thành công cắt bỏ khối u lớn trên mặt cụ bà 105 tuổi

Thuỳ Linh - Hải Nguyễn |

Các bác sĩ Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội vừa phẫu thuật thành công, cắt bỏ khối ung thư lớn trên mặt cụ bà 105 tuổi- cuộc phẫu thuật cho bệnh nhân cao tuổi nhất được ghi nhận tại Việt Nam.

Cuộc phẫu thuật kỳ diệu cắt khối ung thư trên mặt cụ bà 105 tuổi

Thùy Linh |

Lần đầu tiên tại Việt Nam, các bác sĩ Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội đã phẫu thuật thành công, cắt bỏ khối ung thư lớn trên mặt cụ bà 105 tuổi. Đây được xem là bệnh nhân cao tuổi nhất từ trước đến nay được phẫu thuật cắt khối u vùng hàm mặt. 


Nội soi qua hốc mắt để điều trị khối u trong não cho bệnh nhân

THÙY TRANG |

Các bác sĩ khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng vừa phẫu thuật thành công khối u màng não cánh bé xương bướm bằng kỹ thuật mới nội soi qua hốc mắt cho một nữ bệnh nhân. Kỹ thuật này ít gây tổn thương lên tổ chức não lành, giảm phù não sau mổ, giúp người bệnh có hậu phẫu nhẹ nhàng và đường mổ thẩm mỹ hơn.