Gắp dị vật nằm 7 năm trong phổi của bệnh nhân ở Đắk Lắk

TRỌNG HẠNH |

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vừa gắp thành công dị vật đã nằm 7 năm nay trong đường hô hấp của bệnh nhân H.V.P (SN 1968), ở xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk.

Chiều 19.2, bác sĩ Trần Thế Vinh - Khoa Ngoại tổng hợp, thông tin mới đây, Khoa Ngoại tổng hợp tiếp nhận bệnh nhân P trong tình trạng đau ngực, ho, khạc... ra máu.

Cách đây 7 năm, bệnh nhân có ăn canh cá ngừ thì bị sặc và cảm giác có dị vật xâm nhập vào cổ họng. Mặc dù bệnh nhân đã đi khám nhiều cơ sở y tế trong tỉnh và ngoài tỉnh nhưng không tìm thấy dị vật.

Ngay sau khi tiếp nhận ca bệnh, các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã cho bệnh nhân làm một số biện pháp cận lâm sàng và chẩn đoán bệnh nhân bị viêm phổi kèm dị vật nằm sâu trong phổi.

Nhận thấy tình trạng nguy hiểm, Khoa Ngoại tổng hợp phối hợp với Khoa Nội soi tiến hành thủ thuật nội soi khí phế quản, gắp dị vật có kích thước 1x2cm, có răng cưa, kèm theo nhiều mủ đặc.

Quá trình gắp dị vật diễn ra an toàn. Sau khi gắp dị vật, bệnh nhân đã dễ chịu hơn và sức khỏe bệnh nhân đang dần ổn định.

Theo bác sĩ Trần Thế Vinh, dị vật được gắp ra nhỏ nhưng lại đi vào rất sâu bên trong. Tuy không gây ngạt thở nhưng lại gây tình trạng nhiễm trùng trong phổi khiến bệnh nhân bị đau ngực, ho, sốt và khạc ra máu kéo dài.

Đối với dị vật đường thở có rất nhiều biến chứng như ngạt thở, gây suy hô hấp và tử vong tại chỗ; biến chứng nhiễm trùng và xuyên thủng các tổ chức. Do đó, khi người nào có cảm giác dị vật xâm nhập, cần đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán và xử trí kịp thời.

TRỌNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Cứu sống một trường hợp trẻ 2 tuổi bị hóc dị vật đường ăn

NGUYỄN LY |

TPHCM - Hôm nay (14.2, tức mùng 5 Tết), Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố cho biết, đã cứu thành công bệnh nhi bị hóc dị vật đường ăn trong ngày mùng 4 Tết.

Tìm khoái cảm, thanh niên bị dị vật dài 60cm mắc kẹt ở niệu đạo

HƯƠNG SƠN |

TPHCM - Thanh niên chưa đủ 18 tuổi, xem phim người lớn khoảng 3-4 tháng. Trong một lần tìm khoái cảm, không may dị vật mắc vào niệu đạo nên nhanh chóng đến bệnh viện can thiệp gắp dị vật dài 60cm ra.

Nam thanh niên nhét dị vật dài 60cm để tạo khoái cảm

HƯƠNG SƠN |

TPHCM - Ngày 12.1, Khoa Ngoại tiết niệu - Bệnh viện Quân y 175 cho biết đã nội soi bàng quang thành công trường hợp nam thanh niên, chưa đủ 18 tuổi, nhét dị vật dài 60cm để tìm cảm giác khoái cảm và bị mắc kẹt dị vật ở niệu đạo.

Truy tố cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Theo nguồn tin của Báo Lao Động, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành cáo trạng truy tố cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca cùng vợ chồng "trùm" hóa đơn Trương Xuân Đước, Nguyễn Thị Ngọc Anh và các đối tượng khác với 5 nhóm tội danh, gồm: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Trốn thuế", "Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", "Nhận hối lộ" và "Đưa hối lộ".

Cô gái 21 tuổi mất tích từ mùng 7 Tết bị giết, giấu xác vào ngăn tủ bếp

HỮU CHÁNH |

Tối 20.2, Công an TP Hà Nội phát đi thông cáo chính thức liên quan đến cái chết của cô gái 21 tuổi mất tích từ mùng 7 Tết.

Chủ tịch Lào Cai tới hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy rừng Hoàng Liên

Bảo Nguyên |

Sau khi chỉ đạo từ xa, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cùng đoàn công tác đã tiếp cận Trạm chỉ huy tiền phương nơi có điểm cháy rừng Hoàng Liên phức tạp nhất.

Việc tiếp nhận, sử dụng tiền công đức tại các đền chùa ở Ninh Bình vẫn chưa công khai

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Tiền công đức hay thường gọi là tiền giọt dầu ở các chùa, đền và các di tích, tín ngưỡng văn hóa là sự thành tâm của phật tử, người dân, du khách. Tuy nhiên, cơ bản đến nay, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình chưa có cơ chế cụ thể về việc quản lý loại tiền công đức này.

Lệ Thủy nói lí do vắng mặt ở họp báo của Minh Vương và việc bị giả giọng hát

ĐÔNG DU |

Ngày 20.2, NSND Lệ Thủy đã có phản hồi chính thức về lí do bà vắng mặt ở họp báo liveshow Minh Vương cũng như chuyện bị nhái giọng hát tiếng Thái, tiếng Hàn Quốc gây xôn xao thời gian qua.

Cứu sống một trường hợp trẻ 2 tuổi bị hóc dị vật đường ăn

NGUYỄN LY |

TPHCM - Hôm nay (14.2, tức mùng 5 Tết), Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố cho biết, đã cứu thành công bệnh nhi bị hóc dị vật đường ăn trong ngày mùng 4 Tết.

Tìm khoái cảm, thanh niên bị dị vật dài 60cm mắc kẹt ở niệu đạo

HƯƠNG SƠN |

TPHCM - Thanh niên chưa đủ 18 tuổi, xem phim người lớn khoảng 3-4 tháng. Trong một lần tìm khoái cảm, không may dị vật mắc vào niệu đạo nên nhanh chóng đến bệnh viện can thiệp gắp dị vật dài 60cm ra.

Nam thanh niên nhét dị vật dài 60cm để tạo khoái cảm

HƯƠNG SƠN |

TPHCM - Ngày 12.1, Khoa Ngoại tiết niệu - Bệnh viện Quân y 175 cho biết đã nội soi bàng quang thành công trường hợp nam thanh niên, chưa đủ 18 tuổi, nhét dị vật dài 60cm để tìm cảm giác khoái cảm và bị mắc kẹt dị vật ở niệu đạo.