Từng bước đe dọa và thôn tính của Trung Quốc

Lê Thanh Phong |

Ông Trần Văn Nga - thuyền trưởng tàu Hải Đăng (HĐ) 05 của Tổng Cty Bảo đảm hàng hải Biển Đông và Hải đảo - nói rằng: “Càng ngày, tàu chúng tôi càng bị các tàu chiến đấu, Hải cảnh, Hải giám Trung Quốc (TQ) vây ép, đe dọa”. Càng ngày, có nghĩa là việc đe dọa xảy ra nhiều lần, tình trạng đe dọa kéo dài, không phải là một lần.

Vụ tàu chiến TQ vây ép, chĩa súng đe dọa tàu HĐ 05 là một vụ leo thang xâm lấn của TQ trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam (VN). Tàu HĐ 05 là tàu dân sự, TQ dùng tàu chiến vây ép để không cho tàu của VN hoạt động, với ý đồ de dọa để thị uy, đồng thời chứng tỏ đó là vùng biển thuộc chủ quyền của họ.

Trung Quốc muốn thể hiện vai trò thực thi pháp luật trên Biển Đông mà họ tuyên bố vô căn cứ là vùng biển của họ từ thời cổ đại. Họ cho tàu chiến đe dọa tàu dân sự của VN là muốn chứng minh rằng không phải nói chủ quyền bằng mồm, mà bằng hành động.

TQ bộc lộ rõ các hoạt động quân sự trên Biển Đông. Họ xây dựng các căn cứ quân sự, xây đường băng, triển khai tàu chiến. Các hoạt động quân sự của họ không chỉ đe dọa một lần chiếc tàu HĐ 05 như vừa xảy ra, mà nhiều lần như thuyền trưởng Trần Văn Nga thuật lại và đe dọa toàn bộ tàu, thuyền của VN cũng như của nhiều nước khác lưu thông qua khu vực này.

Trung Quốc từng nổ súng vào tàu của VN, tạo ra một sự kiện đẫm máu trên đảo Gạc Ma năm 1988, TQ có thể lặp lại hành động đó hay không, điều đó không thể đoán trước, tốt hơn là ngăn chặn, đề phòng.

Ngăn chặn hoạt động xâm lấn và leo thang quân sự của TQ trên Biển Đông là bảo đảm an an ninh hàng hải cho các nước trong khu vực và quốc tế, đồng thời là sự thể hiện việc thực thi pháp luật quốc tế của các quốc gia, không loại trừ cường quốc nào. Nếu TQ tự cho mình là quốc gia độc tôn, không tôn trọng luật pháp quốc tế, thì TQ phải trả giá cho tham vọng của họ. Cả thế giới không thể đứng nhìn TQ tự tung tự tác.

Trung Quốc lu loa bãi đá trên Biển Đông thuộc về họ từ thời cổ đại, nhưng từ năm 2010, một bài diễn thuyết gây chấn động của Trung tướng quân đội TQ Lưu Á Châu lại nhấn mạnh rằng: “Mấu chốt khiến TQ mất đi đại dương chính là các thế hệ thống trị trong lịch sử không có quan niệm hải quyền”. Phát biểu đó là một sự khẳng định, TQ không có chủ quyền về biển trong suốt chiều dài lịch sử của nước này.

 

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.