Tự hào về quá khứ - tự tin ở tương lai

Hoàng Lâm |

Hằng năm, cứ đến ngày 14.8, những người đã từng và đang làm việc tại Báo Lao Động đều có những cảm xúc đặc biệt.

Ngày này cách đây tròn 94 năm, số Báo Lao Động đầu tiên được xuất bản. Dù số lượng ít ỏi in khuôn đất sét trên giấy Đáp Cầu nhưng để có được số báo đầu tiên ấy là cả một quá trình gian nan, chấp nhận hy sinh, dám đổi bằng máu, mồ hôi và nước mắt của những bậc tiền nhân - những người đặt viên gạch đầu tiên với Báo Lao Động.


Trải qua những thăng trầm, Báo Lao Động đã trưởng thành cùng đất nước, gắn bó với thành quả của Đảng, của nhân dân.


Những địa danh như Hồ Văn, 51 Hàng Bồ, 167 Tây Sơn, 6 Phạm Văn Bạch cũng như địa chỉ của cơ quan thường trú, văn phòng đại diện trở nên quá đỗi thân thuộc.

Báo Lao Động ngày hôm nay tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong lòng bạn đọc, trong hệ thống báo chí nước nhà.


Tự hào với quá khứ hào hùng và vẻ vang, nhưng trách nhiệm của những người làm Báo Lao Động hôm nay cũng rất lớn.


Cuộc sống đã có nhiều đổi thay theo hướng tiến bộ hơn, phương thức truyền tải thông tin đã có nhiều thay đổi, bạn đọc ngày càng đưa ra những yêu cầu cao hơn, cuộc cạnh tranh giữa báo chí và mạng xã hội ngày càng gay gắt… Đó là những áp lực lớn buộc những người làm báo, trong đó có những người làm Báo Lao Động phải luôn học hỏi, thay đổi và sáng tạo hằng ngày.


Chúng ta đã làm được điều đó chưa? Báo Lao Động đã đáp ứng hết những yêu cầu của cơ quan quản lý, của đông đảo bạn đọc hay chưa? Đó là những câu hỏi không dễ trả lời.


Để theo kịp sự vận động của xã hội là cả một quá trình đòi hỏi sự vững vàng, bản lĩnh và cả sự kiên nhẫn.


Một nguyên Tổng Biên tập Báo Lao Động đã từng nói, đại ý rằng: Ngày hôm nay phải tốt hơn ngày hôm qua một chút và phải làm gì để ngày mai tốt hơn ngày hôm nay một chút.


Thấm thía câu nói ấy để thấy rằng, dù chỉ là “một chút” thôi thì cần phải có sự nỗ lực lớn lao từ mỗi cán bộ, phóng viên; từ những phóng viên trẻ đến những lớp thế hệ từng gắn bó với Lao Động hàng chục năm trời. Không có “một chút” ấy, chúng ta sẽ tụt hậu, sẽ đánh mất mình. Nếu không có “một chút” ấy, là những người làm Báo Lao Động hôm nay sẽ có lỗi với các thế hệ đi trước.


Yêu cầu đối với cán bộ, phóng viên Báo Lao Động đó là: Dù phản ánh những bất cập trong xã hội luôn phải trên tinh thần xây dựng và hướng đến những điều nhân văn, tốt đẹp.


Lan toả năng lượng tích cực đến với xã hội không phải là chuyện dễ dàng. Nói về cái tốt, cái đẹp, cái nhân văn mà hay, thuyết phục khó hơn rất nhiều sự chỉ trích, phản ánh sự tiêu cực trong xã hội.


Mục tiêu là đưa ra được những giải pháp mới, cùng cơ quan quản lý Nhà nước có những chính sách nhằm cải tạo xã hội theo hướng tích cực hơn.


Nhìn lại chặng đường đã qua để cảm nhận và nhân lên sự Tự Hào. Tự Hào là một phần của Báo Lao Động, Tự Hào được tiếp nối những giá trị truyền thống để vươn tới những mục tiêu cao hơn.


Từ đó nhân lên niềm tin về sự phát triển của Báo Lao Động với sự nỗ lực học tập, làm việc, cố gắng tiến tới Kỷ niệm 95 năm, rồi 100 năm Báo Lao Động ra số đầu tiên và xa hơn nữa.


94 năm Lao Động: Luôn tự hào về quá khứ - luôn tự tin ở tương lai.

Hoàng Lâm
TIN LIÊN QUAN

Kiểm tra hoạt động khai thác cát trái phép sau phản ánh của Báo Lao Động

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chính quyền huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi đã cử đoàn kiểm tra hoạt động khai thác cát trái phép dọc sông Trà Khúc, đoạn qua xã Nghĩa Lâm, Nghĩa Kỳ sau khi Báo Lao Động có bài phản ánh.

Xử lý rác thải trên tuyến phố ven hồ Hải Phòng sau phản ánh của Báo Lao Động

Băng Tâm |

UBND quận Ngô Quyền (Hải Phòng) vừa chỉ đạo xử lý, thu gom rác, phế thải trên đường Đông Khê 2 sau phản ánh của Báo Lao Động.

Công nhân vui mừng chờ nhận lương, BHXH sau phản ánh của Báo Lao Động

PHONG LINH |

Sau bài viết phản ánh của Báo Lao Động, Công nhân của Công ty TNHH Sản xuất Vạn Ý (địa chỉ phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) vui mừng khi được thực hiện biên bản hòa giải tranh chấp lao động giữa công nhân nghỉ việc và công ty; đồng thời chờ nhận đủ được lương, chốt bảo hiểm xã hội.

Đoàn công tác Báo Lao Động dâng hương tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh

Lương Hà |

Thái Bình - Sáng 27.7, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2023), 94 năm ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2023), đoàn công tác Báo Lao Động do ông Nguyễn Ngọc Hiển - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Lao Động - dẫn đầu đã đến dâng hương, tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh tại khu tưởng niệm ở thị trấn Diêm Điền (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình).

Đội bóng Báo Lao Động vô địch Giải bóng đá Đoàn Thanh niên Tổng Liên đoàn

Quế Chi |

Ngày 22.7, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Giải bóng đá Đoàn Thanh niên Tổng Liên đoàn năm 2023.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, tạo diện mạo mới của Báo Lao Động

Quế Chi - Hải Nguyễn |

Ngày 3.7, Báo Lao Động tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Ông Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tới dự.

Lý do đấu giá tài sản công đến 6 lần không ai mua

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, có những vụ bán đấu giá tài sản đến 6 lần nhưng không ai mua, có tâm lý e ngại khi mua tài sản thi hành án của người dân, phải hời lắm thì mới mua.

Nhiều kiến nghị về chế độ chính sách, lương thưởng cho giáo viên

Tường Vân |

Nhiều giáo viên bày tỏ hiện nay, mức lương thấp khiến họ không đủ trang trải cuộc sống. Đây là lí do chính khiến nhiều thầy cô bỏ nghề tìm hướng đi mới.

Kiểm tra hoạt động khai thác cát trái phép sau phản ánh của Báo Lao Động

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chính quyền huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi đã cử đoàn kiểm tra hoạt động khai thác cát trái phép dọc sông Trà Khúc, đoạn qua xã Nghĩa Lâm, Nghĩa Kỳ sau khi Báo Lao Động có bài phản ánh.

Xử lý rác thải trên tuyến phố ven hồ Hải Phòng sau phản ánh của Báo Lao Động

Băng Tâm |

UBND quận Ngô Quyền (Hải Phòng) vừa chỉ đạo xử lý, thu gom rác, phế thải trên đường Đông Khê 2 sau phản ánh của Báo Lao Động.

Công nhân vui mừng chờ nhận lương, BHXH sau phản ánh của Báo Lao Động

PHONG LINH |

Sau bài viết phản ánh của Báo Lao Động, Công nhân của Công ty TNHH Sản xuất Vạn Ý (địa chỉ phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) vui mừng khi được thực hiện biên bản hòa giải tranh chấp lao động giữa công nhân nghỉ việc và công ty; đồng thời chờ nhận đủ được lương, chốt bảo hiểm xã hội.

Đoàn công tác Báo Lao Động dâng hương tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh

Lương Hà |

Thái Bình - Sáng 27.7, nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2023), 94 năm ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2023), đoàn công tác Báo Lao Động do ông Nguyễn Ngọc Hiển - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Lao Động - dẫn đầu đã đến dâng hương, tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh tại khu tưởng niệm ở thị trấn Diêm Điền (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình).

Đội bóng Báo Lao Động vô địch Giải bóng đá Đoàn Thanh niên Tổng Liên đoàn

Quế Chi |

Ngày 22.7, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Giải bóng đá Đoàn Thanh niên Tổng Liên đoàn năm 2023.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, tạo diện mạo mới của Báo Lao Động

Quế Chi - Hải Nguyễn |

Ngày 3.7, Báo Lao Động tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Ông Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tới dự.