Thủ Đức chưa ra mô hình gì, lại tính chuyện 5 huyện lên thành phố

Lê Thanh Phong |

TP Hồ Chí Minh lại tiếp tục bàn luận sôi nổi về câu chuyện thành phố trong thành phố. Lần này thì không phải một, mà có đến 5 huyện ngoại thành dự kiến sẽ lên thành phố là Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ.

Chuyện này đã từng được bàn đến nhiều lần, mới đây, ngày 8.3, UBND TPHCM tổ chức hội nghị báo cáo sơ bộ các đề án nhánh thuộc đề án đầu tư - xây dựng các huyện thành quận hoặc thành phố thuộc TPHCM, giai đoạn 2021-2030. Một trong những nội dung được đề cập đến, đó là 5 huyện này lên thành phố dễ hơn lên quận.

Lý do, trong khi tiêu chí chuyển đổi thành phố thuộc thành phố có cho phép huyện giữ lại một số xã nông thôn (35% trong tổng số xã), do đó, theo mô hình thành phố thuộc thành phố sẽ khả thi và thuận lợi hơn so với lên quận. Vì tiêu chí lên quận phải không còn xã nông thôn.

Lên thành phố cho phép có xã, còn lên quận thì phải 100% phường, thú vị như vậy đó.

5 huyện được định hướng phát triển: Củ Chi sẽ là đô thị sinh thái, thông minh, phát triển các trung tâm khoa học, kỹ thuật, công nghệ cao. Hóc Môn thành vành đai xanh của thành phố, có không gian văn hóa đặc trưng, nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh, nông nghiệp sinh thái. Bình Chánh thành trung tâm đô thị công nghiệp của phía Tây khu vực TPHCM với đầy đủ đặc tính của một đô thị công nghiệp hiện đại. Nhà Bè sẽ trở thành thành phố thông minh, công nghệ tiên tiến; du lịch xanh. Cần Giờ sẽ trở thành thành phố xanh, du lịch sinh thái thân thiện môi trường, định hướng trở thành khu đô thị biển, du lịch sinh thái nghỉ ngơi và giải trí.

Quá tuyệt vời, bởi vì các huyện này đều trở thành đô thị thông minh, công nghệ cao, xanh và hiện đại. Một giấc mơ không thể nào đẹp hơn.

Các thành phố trong mơ này dẫn chúng ta về với thành phố trong thực tại, đó là thành phố Thủ Đức.

Người dân cả nước còn nhớ những tuyên bố khi thành lập thành phố Thủ Đức, đó là xây dựng nên một thành phố hiện đại, thành phố văn hóa, thành phố hội nhập, thành phố đáng sống vào bậc nhất Việt Nam.

Sau hơn hai năm vận hành, không thấy bóng dáng hình hài của thành phố Thủ Đức như thế nào. Mọi thứ như đang trở lại với huyện Thủ Đức năm xưa. Bởi vì trước đây là huyện Thủ Đức, năm 1997, giải thể huyện Thủ Đức, thành lập 3 quận mới là quận Thủ Đức, quận 2 và quận 9. Năm 2020, thành lập thành phố Thủ Đức trên cơ sở sáp nhập 3 quận nói trên thì cũng thế thôi, chỉ khác cái tên gọi thay vì huyện Thủ Đức thì gọi là thành phố.

Và cho đến nay, Thủ Đức là thành phố, trên quận, dưới tỉnh, dưới thành phố, vậy nó là mô hình gì?

Người dân mong có cuộc sống tốt đẹp, làm ăn thuận lợi, chính quyền thân thiện, môi trường an toàn. Còn lên thành phố mà cuộc sống không tiến lên thì cái tên gọi đó chẳng có ý nghĩa gì.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Hàng loạt tuyến đường ở Thủ Đức ngập sâu, xe chết máy trong cơn mưa lớn

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh - Cơn mưa lớn chiều ngày 22.5 khiến hàng loạt tuyến đường ở thành phố Thủ Đức như: Tô Ngọc Vân, Quốc Hương, Thái Ly,... ngập như sông, xe cộ qua đây bị chết máy phải dắt bộ.

Thành phố Thủ Đức sắp được tháo "chiếc áo cơ chế" để phát triển

MINH QUÂN |

Nghị quyết về cơ chế vượt trội, đột phá phát triển TP Hồ Chí Minh thay thế Nghị quyết 54 sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp sắp tới. Nếu được thông qua, nghị quyết sẽ giúp TP Hồ Chí Minh phân cấp, ủy quyền kịp thời, tháo được "chiếc áo cơ chế" để Thành phố Thủ Đức phát triển.

Nhiều tuyến đường tại thành phố Thủ Đức hư hỏng, nhếch nhác

Phương Ngân - Anh Tú |

TPHCM - Sau hai năm lên thành phố, thành phố Thủ Đức, TPHCM đang nỗ lực để khoác lên mình chiếc "áo mới" hiện đại hơn. Thế nhưng không như kỳ vọng, nhiều tuyến đường tại thành phố Thủ Đức vẫn nhếch nhác, hư hỏng nặng nề, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và đời sống của người dân.

Những cán bộ y tế cơ sở "không được thừa nhận"

Nhóm PV |

Hành trình của chúng tôi dọc các tỉnh miền núi phía Bắc và nhiều địa phương khác trên cả nước đã ghi nhận những câu chuyện đáng ngạc nhiên, thực trạng đáng buồn về những cán bộ y tế cơ sở không được thừa nhận. Dù cũng nằm trong lực lượng y tế, nhưng họ lại đang “lạc loài” giữa chính đồng nghiệp của mình.

Nợ lương triền miên, bị yêu cầu báo cáo nhưng công ty xe buýt Đà Nẵng vẫn làm thinh

THÙY TRANG |

Trước vụ việc gần 100 lao động là tài xế, phụ xe của Công ty CP Quảng An 1 - đơn vị vận hành xe buýt Đà Nẵng ngưng việc tập thể, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng cho biết, hơn một tháng trước, người lao động cũng từng gửi đơn khiếu nại, sở đã có văn bản yêu cầu doanh nghiệp báo cáo sự việc nhưng doanh nghiệp này im lặng, ngó lơ.

Phụ huynh trắng đêm giành suất học cho con, Sở GDĐT Hà Nội nói thành phố không thiếu chỗ học

HOÀI ANH - PHẠM ĐÔNG |

Liên quan đến hình ảnh phụ huynh Hà Nội vạ vật, chen chúc giành suất học cho con, Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội khẳng định, thành phố không thiếu chỗ học.

Tổng cục Thuế cảnh báo về việc giả danh cơ quan thuế để trục lợi

TRÍ MINH |

Chiều ngày 5.7, Tổng cục Thuế cho biết trên các nền tảng mạng xã hội đã xuất hiện quảng cáo các dịch vụ trực tuyến về những tên miền, ứng dụng (App) giả mạo cơ quan thuế được các đối tượng xấu thiết lập và sử dụng với mục đích lừa đảo về việc ủy quyền đóng thuế; mua bán hóa đơn bất hợp pháp.

MB Ageas ôm nghìn tỉ đồng trái phiếu, lãi giảm sâu vì trích lập dự phòng

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, MB Ageas đã sử dụng 7.731 tỉ đồng, tương ứng khoảng 80% tổng tài sản doanh nghiệp cho các hoạt động đầu tư tài chính, trong đó, doanh nghiệp bảo hiểm này đang ôm khoảng 2.395 tỉ đồng trái phiếu doanh nghiệp.

Hàng loạt tuyến đường ở Thủ Đức ngập sâu, xe chết máy trong cơn mưa lớn

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh - Cơn mưa lớn chiều ngày 22.5 khiến hàng loạt tuyến đường ở thành phố Thủ Đức như: Tô Ngọc Vân, Quốc Hương, Thái Ly,... ngập như sông, xe cộ qua đây bị chết máy phải dắt bộ.

Thành phố Thủ Đức sắp được tháo "chiếc áo cơ chế" để phát triển

MINH QUÂN |

Nghị quyết về cơ chế vượt trội, đột phá phát triển TP Hồ Chí Minh thay thế Nghị quyết 54 sẽ trình Quốc hội tại kỳ họp sắp tới. Nếu được thông qua, nghị quyết sẽ giúp TP Hồ Chí Minh phân cấp, ủy quyền kịp thời, tháo được "chiếc áo cơ chế" để Thành phố Thủ Đức phát triển.

Nhiều tuyến đường tại thành phố Thủ Đức hư hỏng, nhếch nhác

Phương Ngân - Anh Tú |

TPHCM - Sau hai năm lên thành phố, thành phố Thủ Đức, TPHCM đang nỗ lực để khoác lên mình chiếc "áo mới" hiện đại hơn. Thế nhưng không như kỳ vọng, nhiều tuyến đường tại thành phố Thủ Đức vẫn nhếch nhác, hư hỏng nặng nề, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và đời sống của người dân.