Sửa Luật thuế thu nhập cá nhân, không thể chờ thêm 2 năm nữa

Hoàng Văn Minh |

Đại biểu Quốc hội cho rằng hiện người dân đang “thắt lưng buộc bụng” để nộp thuế thu nhập cá nhân nên không thể chờ thêm 2 năm nữa mới điều chỉnh luật.

Câu chuyện về mức giảm trừ gia cảnh liên quan đến thuế thu nhập cá nhân thời gian qua luôn nóng trên khắp các diễn đàn. Và cứ mỗi lần chuyên gia tài chính hay đại biểu Quốc hội nói về vấn đề này thì lại có thêm một cụm từ ví von, ẩn dụ mới rất sinh động.

Như hôm trước trao đổi với Lao Động, TS Nguyễn Ngọc Tú - giảng viên Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội nói: "Việc không sửa mức giảm trừ gia cảnh, bắt người nộp thuế chờ thêm nhiều năm nữa... càng đào sâu bất hợp lý khi lạm phát tăng cao, thu nhập của người làm công ăn lương vẫn bị bào mòn...”.

Hay mới đây tại kỳ họp thứ 7 của Quốc hội, trong phần thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, đại biểu Nguyễn Thị Thủy (Đoàn Bắc Kạn) nói nhiều người dân đang ở trong cảnh "thắt lưng, buộc bụng" nhưng vẫn thuộc diện phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Đại biểu Nguyễn Thị Thủy nhắc lại một ý kiến đã từng được phản ánh rất nhiều lần trên Quốc hội cũng như ở nhiều diễn đàn khác trước đó.

Rằng mức giảm trừ gia cảnh hiện nay (với người nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng và đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng) không còn phù hợp với thực tế hiện nay, nhất là ở những thành phố lớn, đang gây thiệt thòi cho người dân nộp thuế.

Mức giảm trừ này đã được duy trì từ năm 2020, trong khi 5 năm qua, nhiều hàng hóa dịch vụ thiết yếu đều tăng, thậm chí có hàng hóa thiết yếu tăng nhanh hơn thu nhập.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê thì so với giá hàng hóa năm 2020, giá dịch vụ giáo dục đã tăng 17%, giá lương thực tăng 27%, đặc biệt giá xăng tăng tới 105%...

Và đại biểu Nguyễn Thị Thủy đã có nêu một ý rất hợp lòng dân là kiến nghị Chính phủ sớm trình sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân vào cuối tháng 10.2024 và trình Quốc hội thông qua vào tháng 5.2025. Vì nếu phải chờ thêm 2 năm nữa mới thông qua quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân như dự kiến trước đó thì quá lâu.

Nghe các ý kiến và đề xuất của đại biểu Trần Thị Thủy, không thể không nhớ đến cụm từ “rất sốt ruột, cần sửa càng sớm càng tốt” mà ông Trần Văn Lâm, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội nói về những bất cập của Luật Thuế thu nhập cá nhân tại họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ 6 hồi cuối năm ngoái.

Là những sự “sốt ruột” chính đáng, rất có trách nhiệm và cần được Chính phủ, Quốc hội lắng nghe để sớm đưa vào chương trình sửa luật gần nhất để xóa bỏ những nghịch lý. Đây cũng là một hình thức “khoan sức dân” như thường nghe.

Bởi một khi những bất cập, lạc hậu của Luật Thuế thu nhập cá nhân được sửa đổi, người dân - những đối tượng đang “thắt lưng buộc bụng” để đóng thuế thu nhập sẽ có cơ hội được giữ lại được thêm một phần “túi tiền” của mình để ứng phó với lạm phát và các biến động khác của đời sống!

Hoàng Văn Minh
TIN LIÊN QUAN

Nghiên cứu chỉ tính thuế thu nhập cá nhân với người có thu nhập cao

NHÓM PV |

Đại biểu Quốc hội Đặng Bích Ngọc đề nghị Chính phủ sớm nghiên cứu, báo cáo Quốc hội sửa đổi toàn diện Luật Thuế thu nhập cá nhân theo hướng chỉ tính thuế đối với những người có thu nhập cao để phù hợp với yêu cầu, quy mô phát triển của đất nước.

Thay đổi mức giảm trừ gia cảnh, phải sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân

PHẠM ĐÔNG |

Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, muốn thay đổi mức giảm trừ gia cảnh, phải sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Quy định về thuế thu nhập cá nhân lạc hậu cả chục năm

Thùy Linh - Phạm Đông |

Đại biểu Quốc hội cho rằng, thuế thu nhập cá nhân hiện hành với các quy định về khởi điểm thu nhập chịu thuế, phân chia bậc lũy tiến, mức giảm trừ gia cảnh... không được cập nhật theo biến động của mức lương tối thiểu, giá cả, lạm phát... Có nội dung đã lạc hậu cả chục năm.

Giám đốc Công an TPHCM nhận thư khen của Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc

Việt Dũng |

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc vừa có thư khen gửi Giám đốc Công an TPHCM về chiến công triệt phá 2 hội nhóm kín mua bán vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên không gian mạng.

Thể thao Việt Nam có tấm vé thứ 11 dự Olympic 2024 ở môn boxing

MINH PHONG |

Hà Thị Linh là vận động viên thứ 11 của thể thao Việt Nam giành vé chính thức tham dự Olympic Paris 2024.

Cô gái hối hận vì trải nghiệm quán cà phê hẹn hò lắp gương xuyên thấu ở TPHCM

Nguyễn Đạt |

TPHCM - Một khách hàng nữ tiết lộ những điểm bất thường trong mô hình hoạt động của quán cà phê hẹn hò giấu mặt trên đường Nguyễn Trãi, quận 1.

Kiểm toán Nhà nước nói về các sai phạm tại Tập đoàn Thuận An, Phúc Sơn

Lam Duy |

Các sai phạm của Tập đoàn Thuận An, Tập đoàn Phúc Sơn liên quan đến các dự án đầu tư công, thuộc đối tượng kiểm toán của Kiểm toán nhà nước, nhưng không phải là đơn vị được kiểm toán theo Luật Kiểm toán Nhà nước.

"BOT làng" tồn tại hơn 25 năm ở Hà Nội

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Cuối những năm 90 của thế kỷ trước, người dân thôn Nội (xã Văn Hoàng, Phú Xuyên) tự góp tiền xây dựng cầu bêtông rồi thu phí qua cầu từ đó đến nay.

Nghiên cứu chỉ tính thuế thu nhập cá nhân với người có thu nhập cao

NHÓM PV |

Đại biểu Quốc hội Đặng Bích Ngọc đề nghị Chính phủ sớm nghiên cứu, báo cáo Quốc hội sửa đổi toàn diện Luật Thuế thu nhập cá nhân theo hướng chỉ tính thuế đối với những người có thu nhập cao để phù hợp với yêu cầu, quy mô phát triển của đất nước.

Thay đổi mức giảm trừ gia cảnh, phải sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân

PHẠM ĐÔNG |

Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết, muốn thay đổi mức giảm trừ gia cảnh, phải sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Quy định về thuế thu nhập cá nhân lạc hậu cả chục năm

Thùy Linh - Phạm Đông |

Đại biểu Quốc hội cho rằng, thuế thu nhập cá nhân hiện hành với các quy định về khởi điểm thu nhập chịu thuế, phân chia bậc lũy tiến, mức giảm trừ gia cảnh... không được cập nhật theo biến động của mức lương tối thiểu, giá cả, lạm phát... Có nội dung đã lạc hậu cả chục năm.