Rác ở Cần Thơ, dân thiếu ý thức hay chính quyền quản lý kém

Lê Thanh Phong |

Rác ở Cần Thơ là nỗi ám ảnh của người dân, du khách. Báo chí lên tiếng nhiều nhưng rác vẫn cứ chồng lên rác.

Báo Lao Động ngày 25.8.2024 đăng bài "Nhếch nhác rác ở Cần Thơ: Từ bức xúc đến bất lực", phản ánh tình trạng ô nhiễm rác thải, nhiều người dân cảm thấy bất lực và buộc phải sống chung với rác...

Dân bức xúc là rõ rồi, nhưng ai bất lực?

Phải thẳng thắn rằng, chính quyền đã bất lực trong việc giải quyết tình trạng rác thải hiện nay.

Xin đưa ra dẫn chứng, ngày 24.7, UBND TP Cần Thơ có văn bản về việc giải quyết phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng rác thải trên đường Võ Văn Kiệt. Chủ tịch UBND TP Cần Thơ giao Chủ tịch quận Ninh Kiều và Chủ tịch quận Bình Thủy khẩn trương tổ chức khắc phục…, đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND TP trước ngày 31.7.

Tuy nhiên, sang tháng 8, rác vẫn hoàn rác ở khu vực này. Phóng viên Lao Động đi thực tế và có phóng sự ảnh "Sau chỉ đạo của Chủ tịch Cần Thơ, rác thải vẫn ngổn ngang". Không chỉ các bãi rác cũ chưa xử lý, trên đường nối còn phát sinh thêm các bãi rác khác.

Xin hỏi, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều và Chủ tịch UBND quận Bình Thủy trả lời như thế nào với Chủ tịch TP Cần Thơ.

Chủ tịch quận Ninh Kiều và Chủ tịch quận Bình Thủy bất lực trước nạn tình trạng xả rác, vậy Chủ tịch TP Cần Thơ có bất lực với cấp dưới hay không?

Xin nhắc lại một chuyện không vui do rác ở Cần Thơ. Tháng 7 năm trước, một đoàn du khách châu Âu khi tham quan chợ nổi Cái Răng, thấy nhiều rác thải và quá ô nhiễm quá nên không chấp nhận và yêu cầu công ty du lịch phải chuyển qua tỉnh khác.

Rác ngập kênh rạch, sông ngòi, khi được hỏi, đại diện chính quyền trả lời do bà con thương hồ xả rác xuống.

Rác đầy đường, khi được hỏi, đại diện đơn vị xử lý rác trả lời vì khó khăn do thiếu điểm tập kết rác, hiện chỉ có điểm tập kết rác tạm, trên địa bàn có rất nhiều điểm bị đổ trộm rác.

Các câu trả lời đều đúng, đó là người dân đổ rác trộm, xả rác ra môi trường. Không có người đổ rác bừa bãi, không thể có những đống rác khắp nơi trên thành phố Cần Thơ.

Nhưng có một điều cần phải khẳng định, đó là không thể chỉ trách dân mà phải xem lại năng lực quản lý của chính quyền. Hãy nhìn sang các nước bên cạnh, để xem họ làm cách gì mà người dân không dám xả rác, để đất nước của họ xanh, sạch, đẹp, Singapore là ví dụ.

Gần hơn, Chủ tịch thành phố Cần Thơ cần tham khảo các địa phương trong nước, đó là Vũng Tàu, Quy Nhơn, Huế là ba thành phố được vinh danh là "Thành phố Du lịch sạch ASEAN".

Thành phố Cần Thơ sạch hay không tùy thuộc vào năng lực quản lý của lãnh đạo địa phương, đừng trách dân.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Nhếch nhác rác ở Cần Thơ: Từ bức xúc đến bất lực

Phong Linh - Mỹ Ly |

Cần Thơ - Từ bức xúc vì ô nhiễm rác thải, nhiều người dân cảm thấy bất lực và buộc mình phải sống chung với rác...

Rác thải, người lang thang tái diễn giữa trung tâm Cần Thơ

Phong Linh |

Bạn đọc phản ánh đến phóng viên Báo Lao Động tình trạng rác thải nhếch nhác và người lang thang xuất hiện giữa trung tâm TP Cần Thơ.

Rác thải đổ trộm dưới biển cấm, nguy cơ lây nhiễm bệnh dịch

Cao Thơm - Đinh Hiệp |

Tại nhiều tuyến đường ở quận Hoàng Mai, Hà Nội, tình trạng đổ trộm rác thải ven đường đang trở nên phức tạp, dù đã có rất nhiều biển cấm.

Dự án chậm tiến độ, nhiều hộ dân ở Hà Nội thành "ốc đảo" của rác thải

Minh Hạnh |

Hà Nội - Dự án cống hóa mương Kẻ Khế thuộc quận Ba Đình chậm tiến độ đã trở thành điểm tập kết rác thải gây ô nhiễm môi trường.

Chủ khu ẩm thực xây trên đất thủy sản ở Bạc Liêu trần tình

NHẬT HỒ |

Chủ nhân Nhà vườn Gỗ Xưa Bạc Liêu - khu ẩm thực xây dựng trên đất nuôi trồng thủy sản - lên tiếng trần tình vụ việc.

Ukraina mở cuộc tập kích UAV lớn vào thủ đô Nga

Thanh Hà |

Quân đội Nga chặn cuộc tấn công lớn bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraina vào thủ đô Mátxcơva.

Bổ nhiệm các chức vụ tại công an Hà Tĩnh, Hòa Bình, Đồng Nai

Quang Việt |

Trong tuần qua, tại các tỉnh Hà Tĩnh, Hòa Bình, Đồng Nai, ngành công an ghi nhận việc bổ nhiệm, điều động các sĩ quan giữ các chức vụ.

8 cựu lãnh đạo nhận hối lộ của bà chủ Xuyên Việt Oil

Việt Dũng |

Trong vụ án Xuyên Việt Oil, Cơ quan An ninh điều tra cáo buộc có 8 bị can nguyên lãnh đạo Bến Tre, Bộ Công Thương... nhận hối lộ từ bà Mai Thị Hồng Hạnh.

Nhếch nhác rác ở Cần Thơ: Từ bức xúc đến bất lực

Phong Linh - Mỹ Ly |

Cần Thơ - Từ bức xúc vì ô nhiễm rác thải, nhiều người dân cảm thấy bất lực và buộc mình phải sống chung với rác...

Rác thải, người lang thang tái diễn giữa trung tâm Cần Thơ

Phong Linh |

Bạn đọc phản ánh đến phóng viên Báo Lao Động tình trạng rác thải nhếch nhác và người lang thang xuất hiện giữa trung tâm TP Cần Thơ.

Rác thải đổ trộm dưới biển cấm, nguy cơ lây nhiễm bệnh dịch

Cao Thơm - Đinh Hiệp |

Tại nhiều tuyến đường ở quận Hoàng Mai, Hà Nội, tình trạng đổ trộm rác thải ven đường đang trở nên phức tạp, dù đã có rất nhiều biển cấm.

Dự án chậm tiến độ, nhiều hộ dân ở Hà Nội thành "ốc đảo" của rác thải

Minh Hạnh |

Hà Nội - Dự án cống hóa mương Kẻ Khế thuộc quận Ba Đình chậm tiến độ đã trở thành điểm tập kết rác thải gây ô nhiễm môi trường.