Không nên để chứng chỉ IELTS là rào cản bước vào "khung trời đại học"

Hoàng Văn Minh |

Nhiều trường đại học đang có dấu hiệu lạm dụng chứng chỉ IELTS khi lấy đây làm một trong những tiêu chuẩn để xét tuyển sinh năm nay.

Tính đến thời điểm hiện nay, cả nước đã có hơn 40 trường đại học thông báo ưu tiên xét tuyển, tuyển thẳng thí sinh có chứng chỉ IELTS.

Ví dụ, Học viện Quân y, một trong những tiêu chí để xét tuyển, tuyển thẳng là chứng chỉ tiếng Anh IELTS 5.5 hoặc TOEFL iBT 55 trở lên.

Hay Trường Đại học Kinh tế Quốc dân chỉ nhận hồ sơ để xét tuyển kết hợp những thí sinh có IELTS đạt từ 5.5, TOEFL iBT 46, TOEIC (4 kỹ năng: L&R 785, S 160 & W 150).

Hoặc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, một trong những điều kiện để xét tuyển thẳng là thi sính phải có các chứng chỉ ngoại ngữ, tin học quốc tế (gọi tắt là diện XTT2).

Đây là một sự bất hợp lý đã kéo dài từ nhiều năm nay và danh sách các trường đại học thông báo điều kiện tuyển sinh bằng chứng chỉ ngoại ngữ luôn năm sau nhiều hơn năm trước.

Có cảm giác là các trường đại học đang lạm dụng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế nói chung và chứng chỉ IELTS nói riêng trong việc xét tuyển đại học năm nay.

Bởi nếu một trường đại học xét tuyển thí sinh vào học các chuyên ngành như ngoại ngữ, ngôn ngữ Anh, Pháp, Trung hoặc ngoại giao… thì chứng chỉ ngoại ngữ đương nhiên phải có, phải là điều kiện bắt buộc.

Nhưng nếu chỉ xét tuyển các ngành học bình thường, đòi hỏi ngoại ngữ chỉ là công cụ bổ trợ, giỏi thì tốt, không giỏi cũng chẳng sao thì lại không cần thiết bởi rất nhiều lý do.

Trước hết, việc một học sinh tốt nghiệp phổ thông giỏi không chỉ một mà nhiều ngoại ngữ, có bằng này, chứng chỉ kia cũng không nói lên được điều gì, bởi điều đó không đồng nghĩa với việc học sinh đó có đủ năng lực để theo học tốt một ngành bất kì nào đó ở bậc đại học.

Bây giờ thì học ngoại ngữ, biết ngoại ngữ, giỏi ngoại ngữ không còn là chuyện gì xa lạ với số đông người Việt. Tuy nhiên, không phải ai, đặc biệt là học sinh ở vùng quê, vùng sâu vùng xa cũng có điều kiện để giỏi ngoại ngữ hoặc tiếp cận được với các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

Nên việc các trường đại học sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế để làm tiêu chuẩn khi xét tuyển đại học trước hết sẽ tạo ra một sự thiếu công bằng, làm vuột mất cơ hội của nhiều học sinh.

Đó là chưa nói đến việc các trường đại học đồng loạt yêu cầu về chứng chỉ sẽ tạo ra sự hiểu nhầm đối với học sinh và cả phụ huynh với tâm lý cứ đầu tư thật nhiều cho con theo học chứng chỉ IELTS để chắc suất vào đại học. Thậm chí, có người còn coi đây là tấm vé thông hành, đi tắt một bước để giúp con tự tin, giảm áp lực vào đại học.

Chính điều này đã và đang, sẽ tạo ra những cuộc chạy đua chứng chỉ ngoại ngữ không cần thiết, gây phiền hà, tốn kém cho gia đình và xã hội.

Đến lúc, các trường đại học cần nghiên cứu, tính toán thật kĩ để đưa ra quyết định tuyển sinh chỉ bằng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế theo hướng là điểm khuyến khích cộng thêm đối với những ngành học bình thường.

“Khung trời đại học” với một con người, không thể nào bị ảnh hưởng hay lệ thuộc vào những chứng chỉ ngoại ngữ bất hợp lý như vậy được!

Hoàng Văn Minh
TIN LIÊN QUAN

Băn khoăn chọn ngành, chọn nghề trước thềm mùa tuyển sinh đại học

Tường Vân |

Việc chọn ngành, chọn nghề cho tương lai luôn là nỗi bận tâm hàng đầu của các bậc phụ huynh, học sinh mỗi mùa tuyển sinh.

Chứng chỉ IELTS không phải con đường tắt để bước vào đại học

TRÀ MY |

Những năm gần đây, các trường đại học ưu tiên các thí sinh có chứng chỉ IELTS trong tuyển sinh. Một số chuyên gia giáo dục cho rằng, cần sử dụng IELTS đúng mục đích và không nên lạm dụng chứng chỉ này.

Tuyển sinh 2024: Chứng chỉ ngoại ngữ liệu có hết thời

Vân Trang |

Năm 2024, nhiều trường đại học sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ, trong đó có IELTS để tuyển sinh.

Quy đổi điểm IELTS trong tuyển sinh đại học năm 2024 như thế nào?

Vân trang |

Nhiều trường đại học xét tuyển thẳng với thí sinh có chứng chỉ IELTS hoặc cho phép quy đổi điểm trong tuyển sinh năm 2024.

Học sinh bớt gánh lo vào đại học nhờ chứng chỉ ngoại ngữ

ANh Đức |

Các trường đại học đã lần lượt công bố đề án tuyển sinh năm 2024. Nhiều thí sinh cho rằng, có trong tay chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế là một lợi thế rất lớn.

Không nên thần thánh hoá giá trị của chứng chỉ IELTS trong tuyển sinh đại học

Thanh Hằng |

Nhiều năm trở lại đây, chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS được các trường đưa vào làm một trong những tiêu chí quan trọng trong xét tuyển đại học. Đến nay, vẫn còn nhiều ý kiến tranh luận của học sinh, giáo viên và chuyên gia về giá trị thực chất của chứng chỉ này mang lại.

Thâm nhập thị trường ngầm buôn bán thú rừng

Nhóm phóng viên |

Mang lại siêu lợi nhuận, nên từ lâu nay, việc buôn bán các sản phẩm từ các loài động vật hoang dã, thú rừng đã được nhiều đối tượng thực hiện, bất chấp các quy định của pháp luật. Trong vòng 2 năm qua, nhóm phóng viên Báo Lao Động đã có nhiều chuyến thực tế tại một số tỉnh Tây Nguyên như Lâm Đồng, Đắk Lắk,… để “mục sở thị” thị trường ngầm sôi động này. Video ghi nhận của nhóm phóng viên trong giai đoạn từ tháng 12.2022 - 4.2024.

Sản phẩm của Bkav không còn trong danh sách phần mềm diệt virus tốt nhất

Anh Vũ |

Phần mềm diệt virus Bkav của Công ty Cổ phần công nghệ BKAV từng xuất hiện trong danh sách phần mềm diệt virus Windows tốt nhất cho người dùng gia đình của AV-TEST năm 2023. Tuy nhiên, khi AV-TEST công bố danh sách cập nhật tháng 2.2024, sản phẩm của BKAV bất ngờ biến mất.

Băn khoăn chọn ngành, chọn nghề trước thềm mùa tuyển sinh đại học

Tường Vân |

Việc chọn ngành, chọn nghề cho tương lai luôn là nỗi bận tâm hàng đầu của các bậc phụ huynh, học sinh mỗi mùa tuyển sinh.

Chứng chỉ IELTS không phải con đường tắt để bước vào đại học

TRÀ MY |

Những năm gần đây, các trường đại học ưu tiên các thí sinh có chứng chỉ IELTS trong tuyển sinh. Một số chuyên gia giáo dục cho rằng, cần sử dụng IELTS đúng mục đích và không nên lạm dụng chứng chỉ này.

Tuyển sinh 2024: Chứng chỉ ngoại ngữ liệu có hết thời

Vân Trang |

Năm 2024, nhiều trường đại học sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ, trong đó có IELTS để tuyển sinh.

Quy đổi điểm IELTS trong tuyển sinh đại học năm 2024 như thế nào?

Vân trang |

Nhiều trường đại học xét tuyển thẳng với thí sinh có chứng chỉ IELTS hoặc cho phép quy đổi điểm trong tuyển sinh năm 2024.

Học sinh bớt gánh lo vào đại học nhờ chứng chỉ ngoại ngữ

ANh Đức |

Các trường đại học đã lần lượt công bố đề án tuyển sinh năm 2024. Nhiều thí sinh cho rằng, có trong tay chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế là một lợi thế rất lớn.

Không nên thần thánh hoá giá trị của chứng chỉ IELTS trong tuyển sinh đại học

Thanh Hằng |

Nhiều năm trở lại đây, chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS được các trường đưa vào làm một trong những tiêu chí quan trọng trong xét tuyển đại học. Đến nay, vẫn còn nhiều ý kiến tranh luận của học sinh, giáo viên và chuyên gia về giá trị thực chất của chứng chỉ này mang lại.