Cho đến ngày 20.9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội mới có thông báo kết luận giám định nguyên nhân vụ cháy chung cư mini làm 56 người thiệt mạng tại số nhà 37, ngõ 29/70, phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân với nguyên nhân như trên.
Tuy nhiên, từ trước đó, ngay sau khi vụ cháy vừa xảy ra, các “chuyên gia mạng” đã “thay mặt” cơ quan công an giám định và kết luận luôn nguyên nhân vụ cháy là do xe máy điện.
Tiếp đến là “phong trào” cấm xe điện để dưới chung cư, nhất là chung cư mini diễn ra khắp cả nước.
Tại Hà Nội, người dân đang sống trong các chung cư mini và sử dụng phương tiện chính để di chuyển là xe điện cho biết, họ rơi vào tình cảnh bế tắc, đi không được mà ở cũng không xong do chủ chung cư cấm phương tiện này.
Cư dân một số khu chung cư cao cấp còn làm cả công văn gửi thành phố đề nghị chủ đầu tư phá trạm sạc dưới hầm, và cấm để xe điện dưới tầng hầm.
Thậm chí, ở Nghệ An, cơ quan chức năng còn nhanh nhảu ban hành lệnh nghiêm cấm sạc pin ôtô, xe máy điện trong tầng hầm các khu chung cư.
Nếu cơ quan công an không kịp thời công bố kết quả vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội, hậu quả rất nghiêm trọng có thể xảy ra là tình trạng tẩy chay xe điện trên diện rộng trong khi bản thân loại phương tiện này không có lỗi.
Điều này không chỉ gây thiệt hại cho các công ty sản xuất xe điện mà còn ảnh hưởng đến thu hút đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao; đến cam kết đưa phát thải ròng về 0% vào năm 2050 tại COP26... của Việt Nam.
Đây là hệ luỵ của một thói quen rất phổ biến lâu nay là “kết luận” thay cơ quan chức năng, thậm chí cả “kết án” thay cho cả toà án.
Nó còn là hệ lụy của một kiểu tư duy cũng rất phổ biến kiểu không quản được thì cấm. Và bây giờ còn nâng lên một bậc: Không hiểu hết và sợ quá thì cũng cấm luôn cho chắc ăn!
Và với đà này, khi cơ quan công an đã công bố nguyên nhân vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội, không khéo tới đây lại còn có thêm phong trào đề nghị cấm luôn cả xe xăng để dưới các tầng hầm để đảm bảo an toàn cháy nổ!
Cuối cùng thì vấn đề quan trọng nhất không phải nằm ở chỗ do xe xăng hay xe điện gây cháy, mà là khi chung cư mini ở Hà Nội bị cháy thì cư dân không có lối thoát thật sự.
Cần một lối thoát – không chỉ nghĩa đen- cho những căn hộ chung cư mini để người dân không còn phải chết oan ức khi xảy ra cháy cũng như mỗi vụ cháy là một thảm hoạ!