Dính COVID-19 khổ một, mua thuốc Monupiravir khổ mười

Lê Thanh Phong |

Trái ngược với việc kiểm soát chặt chẽ và chỉ bán thuốc theo đơn của bác sĩ tại các nhà thuốc, trên "chợ mạng" lại rao bán nhan nhản thuốc Monupiravir với rất nhiều mức giá khác nhau.

Đó là thông tin trên báo Lao Động, mời bạn đọc theo dõi video "Thuốc Molnupiravir chính ngạch khó mua, trên mạng rao bán cả trăm hộp".

Sau khi thấy có triệu chứng và tự xét nghiệm, nhiều người phát hiện bị nhiễm virus SARS-CoV-2, ngay lập tức đi mua thuốc Molnupiravir để uống, đó là việc cấp bách đầu tiên. Nhưng khi đến hiệu thuốc, không thể mua được vì không có đơn của bác sĩ và không có giấy chứng nhận F0 của y tế địa phương.

Đây là đòi hỏi làm khó người dân, chưa kể gây nguy hiểm cho cộng đồng. Vì sao?

Khi người bị nhiễm virus SARS-CoV-2, không phải ai cũng có triệu chứng như nhau, có người khỏe, có người rất yếu, lúc đó cần có thuốc càng sớm càng có cơ hội ngăn chặn không để bệnh chuyển nặng.

Thứ hai là người đã nhiễm virus SARS-CoV-2 cần cách ly với người khác tối đa, có nghĩa là phải hạn chế tiếp xúc. Vậy thì, bắt F0 phải đi gặp bác sĩ để xin đơn, lên y tế phường để xin xác nhận, thì chỉ tăng nguy cơ lây nhiễm. Chưa kể, rất nhiều người bị F0 trong một ngày, ai xử lý cho hết được.

Có một thực tế, có gia đình một người, hai người, ba đến bốn người đều bị nhiễm. Trong đó có người già, trẻ em, ai đi để lo thủ tục chứng minh cho cả nhà bị nhiễm dương tính để được mua thuốc.

Còn nữa, trước đó, F0 phải xét nghiệm mới biết bị nhiễm, tốn tiền cho một kít test. Khi đến bác sĩ xin toa, đến cơ sở y tế xin xác nhận F0 để được mua thuốc, nếu đúng quy trình thì phải test thêm một lần nữa. Chi phí này là một sự lãng phí.

Ngày 3.3, Sở Y tế TP.HCM đã có văn bản khẩn gửi các cơ sở y tế trên địa bàn TP.HCM về việc mua bán thuốc điều trị COVID-19. Tất cả các cơ sở y tế khi mua bán thuốc điều trị COVID-19 bắt buộc phải thực hiện nghiêm các quy định về kê đơn.

Nhưng xin hỏi, vì quy định này gây khó khăn, nên người dân phải đi mua "chợ đen", vậy thì quản lý thế nào? Thuốc trôi nổi ngoài thị trường là lỗi của nhà quản lý, không phải lỗi của dân. Còn khi người dân bị bệnh, họ phải "vái tứ phương", họ không mua thuốc ở hiệu thuốc được thì buộc họ phải mua ngoài chợ.

Tại phiên họp thứ 13 của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 diễn ra ngày 5.3, Bộ Y tế cho biết đang theo dõi tình hình, cập nhật sự biến đổi của virus SARS-CoV-2 để có thể coi bệnh COVID-19 là "bệnh lưu hành" hay như một số chuyên gia gọi là "bệnh đặc hữu"  khi thời điểm thích hợp.

Bệnh lưu hành, bệnh thông thường hay đặc hữu gì cũng được, nhưng hãy để cho người dân tiếp cận được thuốc điều trị dễ dàng như các bệnh khác, đó là việc mà ngành y tế phải làm.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế hướng tới điều trị COVID-19 như bệnh thông thường, “bệnh lưu hành”

Vương Trần |

Bộ Y tế tiếp tục theo dõi tình hình, cập nhật sự biến đổi của virus SARS-CoV-2 để có thể coi bệnh COVID-19 là "bệnh lưu hành"  khi thời điểm thích hợp. Đồng thời, Bộ Y tế đang tiến hành từng bước, hướng tới điều trị COVID-19 như điều trị bệnh nhân thông thường.

F0 điều trị COVID-19 tại nhà cần chuẩn bị những đồ dùng gì?

Thảo Phương (T/H) |

Nhiều người mắc COVID-19 nhưng có thể tự điều trị tại nhà thay vì đến cơ sở y tế. Tuy nhiên, việc tự cách ly, điều trị COVID-19 tại nhà cần những đồ dùng gì?

Thuốc Molnupiravir chính ngạch khó mua, trên mạng rao bán cả trăm hộp

Đỗ Trí |

Sau khi Bộ Y tế cấp phép lưu hành với thuốc Molnupiravir kháng virus SARS-CoV-2 do Việt Nam sản xuất, nhiều người dân đã tìm mua. Trái ngược với việc kiểm soát chặt chẽ và chỉ bán thuốc theo đơn của bác sĩ tại các nhà thuốc, trên "chợ mạng" lại rao bán nhan nhản thuốc Monupiravir với rất nhiều mức giá khác nhau.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bộ Y tế hướng tới điều trị COVID-19 như bệnh thông thường, “bệnh lưu hành”

Vương Trần |

Bộ Y tế tiếp tục theo dõi tình hình, cập nhật sự biến đổi của virus SARS-CoV-2 để có thể coi bệnh COVID-19 là "bệnh lưu hành"  khi thời điểm thích hợp. Đồng thời, Bộ Y tế đang tiến hành từng bước, hướng tới điều trị COVID-19 như điều trị bệnh nhân thông thường.

F0 điều trị COVID-19 tại nhà cần chuẩn bị những đồ dùng gì?

Thảo Phương (T/H) |

Nhiều người mắc COVID-19 nhưng có thể tự điều trị tại nhà thay vì đến cơ sở y tế. Tuy nhiên, việc tự cách ly, điều trị COVID-19 tại nhà cần những đồ dùng gì?

Thuốc Molnupiravir chính ngạch khó mua, trên mạng rao bán cả trăm hộp

Đỗ Trí |

Sau khi Bộ Y tế cấp phép lưu hành với thuốc Molnupiravir kháng virus SARS-CoV-2 do Việt Nam sản xuất, nhiều người dân đã tìm mua. Trái ngược với việc kiểm soát chặt chẽ và chỉ bán thuốc theo đơn của bác sĩ tại các nhà thuốc, trên "chợ mạng" lại rao bán nhan nhản thuốc Monupiravir với rất nhiều mức giá khác nhau.