Đề xuất thu thuế tiền lãi tiết kiệm- tư duy máy móc

Anh Đào |

Cái logic của tư duy máy móc "cứ có thu nhập là phải nộp thuế" thì phải chăng ngay cả một tử tù oan sai như ông Nguyễn Thanh Chấn cũng sẽ phải đóng thuế như những tỷ phú Vietlott?

Vừa có một cái chém tay rất kinh hoàng, rằng: Phải đánh thuế lãi tiền gửi tiết kiệm. Lưu ý: đây là một phát biểu chính danh, trong một Hội thảo lấy ý kiến về 5 luật thuế sửa đổi (Trong đó có VAT đang gây ra phản ứng dữ dội trong dư luận)!

Định nói là thật may, đó chỉ là một ý kiến cá nhân, kiểu tuỳ hứng, được mời thì phải chém cho vui vậy thôi. Nhưng xét ra, nó quá nguy hiểm ở cái tư duy thu bằng sạch, thu cho hết, thu không chừa.

Hãy cùng nhìn nhận lại phát ngôn này: Theo quy định hiện nay, mức thuế khởi điểm chịu thuế thu nhập cá nhân (tính theo năm) là 108 triệu đồng. Như vậy, nếu một khoản lãi từ tiền gửi tiết kiệm của một cá nhân tới hơn 200 triệu đồng, thì cần phải vào diện nộp thuế"!

Nó chỉ là sự đồng loã, chẳng có gì mới hơn so với ý kiến của Chủ tịch Hiệp hội BĐS TPHCM hồi 2013, một đề xuất mà hồi đó, ông Chủ tịch lý giải là "từ cái tâm"- theo Tuổi trẻ.

Rất dễ để nhìn thấy sự phản ứng dư luận, bởi cũng không khó để nhìn thấy những bất hợp lý đến phi lý trong những đề xuất này.

Bởi một lẽ giản đơn thôi, có đồng tiền nào (trừ tiền tham nhũng và buôn mà tuý) lại chưa từng nộp thuế, lại không chính đáng so với mồ hôi nước mắt mà người dân phải lao tâm khổ tứ mới có được.

Có thể, những đề xuất kia không ít khôn ngoan khi nhằm tới những khoản tiền lớn, để "thủ sẵn trong tay áo" thứ lý luận loại thuế này "không ảnh hưởng đến người nghèo"! Không ảnh hưởng đến những khoản tiết kiệm mang tính ki cóp phòng thân của người dân.

Nhưng như thế, người giàu hay nhiều tiền chẳng lẽ lại là một cái tội?!

Người giàu, bằng cách đóng thuế thu nhập cao, bằng cách sản xuất, và thậm chí bằng cả cách tiêu dùng xa xỉ, xét cho cùng đã và đang đóng rất nhiều thuế trên mỗi đồng tiền chính đáng mà họ làm được.

Huống chi trong cái đề xuất kia, đang chứa đựng sự máy móc của nguyên tắc "cứ có thu nhập là phải nộp thuế"!

Phải chăng nếu logic của thứ tư duy máy móc này được cổ suý và áp dụng, sẽ cho ra một thực tế: những khoản tiền đền bù oan sai cho những từ tù cũng sẽ phải nộp thuế?!

Xin cứ giữ những cái tâm ấy lại, thưa các vị chủ tịch, luật sư, tiến sĩ.

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Quốc hội họp bất thường lần 3, xem xét công tác nhân sự

Vương Trần |

Kỳ họp bất thường lần thứ 3, Quốc hội khoá XV sẽ xem xét nội dung về công tác nhân sự.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.