Chìa khóa cho nền kinh tế tiền mặt

Anh Đào |

“99% các giao dịch dưới 100.000 đồng hiện đang được thực hiện bằng tiền mặt. Mobile Money sẽ là giải pháp mạnh mẽ thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Công nghệ có thể giúp giải quyết rất nhiều vấn đề của đất nước, nhưng chúng ta có dám thay đổi, dám chấp nhận các mô hình mới?” - lời Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng.

Một cách nhiệt huyết, Bộ trưởng Bộ TTTT vừa có phát biểu trong một hội thảo về “Tiền điện tử trên thuê bao di động” với việc tiếp tục kiên trì với việc cổ súy cho cái mới, cổ súy cho việc áp dụng công nghệ.

Vấn đề hết sức rõ ràng:

Thế giới đã có tới 90 quốc gia có nền tảng thanh toán

Mobile Money với 900 triệu người dùng, giao dịch mỗi ngày vượt con số 1,3 tỉ USD, mức độ tăng trưởng đạt 20%, riêng Châu Á là 31%.

Ở Việt Nam 99% các giao dịch dưới 100.000 đồng đang được thực hiện bằng tiền mặt. Và với tỉ lệ sử dụng smartphone top đầu thế giới, với mật độ sử dụng thuê bao di động “trên 100% từ nhiều năm nay”, nếu có một giải pháp để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt thì đó chính là Mobile Money.

Và Bộ trưởng chốt lại rằng: “Không có lý do gì mà Việt Nam chúng ta lại không thể làm nhanh trong năm nay”.

Ở Việt Nam, nền kinh tế tiền mặt vẫn là một thực trạng mà Chính phủ tìm cách khắc phục từ nhiều năm nay. Tỉ lệ “99% các giao dịch dưới 100.000 đồng hiện đang được thực hiện bằng tiền mặt” có lẽ chỉ phản ánh một phần bộ mặt xấu xí của nền kinh tế tiền mặt.

Chính nền kinh tế tiền mặt này đang gây ra những hệ lụy, những tác hại “kép” với sự tốn kém chi phí cho việc thanh toán bằng tiền mặt, nhất là đối với tiền mệnh giá nhỏ. Rồi sự dung dưỡng cho kinh tế ngầm, cho buôn gian bán lận, trốn thuế, tham nhũng tiêu cực phát sinh hầu như không thể kiểm soát được. Chưa kể với kiểu tích lũy và lưu thông “bao tải tiền” khiến việc kiểm soát thu nhập gần như bất khả thi.

Trở ngại chính, đã được nhìn nhận từ rất lâu. Đó là thói quen sử dụng tiền mặt trong thanh toán của người dân do quy mô thanh toán nhỏ.

Cho nên, nói Mobile Money là chìa khóa chữa trị nền kinh tế tiền mặt, cả ở nghĩa có thể thay đổi thói quen dân cư, cả ở khả năng đáp ứng các thanh toán ở quy mô nhỏ, và cả ở độ “phổ cập” khi hình thức này có thể tới được cả nông thôn, vùng sâu vùng xa với những người dân đang “bị gạt ra ngoài hệ thống tài chính chính thống”.

Nó có những khó khăn, tất nhiên, nhưng vấn đề vẫn chỉ ở chỗ chúng ta có dám thay đổi, dám chấp nhận cái mới, có dám thay đổi tư duy không biết, không quản được thì cấm!

Anh Đào
TIN LIÊN QUAN

Nghịch lý đánh giá công chức, viên chức

LÊ THANH PHONG |

0,59% công chức và 0,38% viên chức được phân loại không hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2018, trong khi đó tỉ lệ hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với công chức là 96,28% và với viên chức là 94,32%, đó là thông tin từ Bộ Nội vụ.

Cuối cùng, “dâm ô trong thang máy” cũng đã đến tòa án

Anh Đào |

Sờ mó, đụng chạm... kể cả trực tiếp hay bằng đồ vật đối với những bộ phận vùng nhạy cảm, kể cả đầu, mặt... đều sẽ bị coi là dâm ô - theo Dự thảo nghị quyết mới nhất của Toà án Nhân dân Tối cao.

Không công khai phụ huynh của thí sinh gian lận thi cử là bao che tiêu cực

LÊ THANH PHONG |

Ông Trần Đăng Ninh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình - cho biết, về danh sách thí sinh được sửa điểm, các trường đều biết rồi. Vấn đề là thời điểm công khai như thế nào cho hợp lý.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Nghịch lý đánh giá công chức, viên chức

LÊ THANH PHONG |

0,59% công chức và 0,38% viên chức được phân loại không hoàn thành nhiệm vụ trong năm 2018, trong khi đó tỉ lệ hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với công chức là 96,28% và với viên chức là 94,32%, đó là thông tin từ Bộ Nội vụ.

Cuối cùng, “dâm ô trong thang máy” cũng đã đến tòa án

Anh Đào |

Sờ mó, đụng chạm... kể cả trực tiếp hay bằng đồ vật đối với những bộ phận vùng nhạy cảm, kể cả đầu, mặt... đều sẽ bị coi là dâm ô - theo Dự thảo nghị quyết mới nhất của Toà án Nhân dân Tối cao.

Không công khai phụ huynh của thí sinh gian lận thi cử là bao che tiêu cực

LÊ THANH PHONG |

Ông Trần Đăng Ninh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình - cho biết, về danh sách thí sinh được sửa điểm, các trường đều biết rồi. Vấn đề là thời điểm công khai như thế nào cho hợp lý.