Theo ghi nhận của khán giả, hình ảnh nhân vật Đức xoăn do Hồng Đăng đảm nhiệm đã biến mất trong tập 40 "Thương ngày nắng về". Duy nhất có một đoạn phim, nhân vật này có tiếng nhưng không có hình.
Chương trình "Cuộc hẹn cuối tuần" mùa 2 ban đầu dự kiến phát sóng tập đầu với khách mời Hồng Đăng vào tối 2.7 trên sóng VTV3, cuối cùng đã được thay bằng tập 2 có diễn viên Lan Phương là khách mời.
Các video hay hình ảnh Hồng Đăng ghi hình cho tập 1 của "Cuộc hẹn cuối tuần" cũng không còn xuất hiện trên fanpage hay kênh YouTube của trang VTV Giải trí.
Dù không tuyên bố gì về việc xử lý thông tin liên quan đến diễn viên Hồng Đăng, nhưng những gì diễn ra cho thấy các đơn vị có hợp tác với Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh đã rất cẩn thận về sự xuất hiện của hai nghệ sĩ này.
Cẩn thận là đúng, vì chính Nhà hát Kịch Hà Nội và Học viện Âm nhạc Quốc gia, nơi Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh làm việc không liên lạc được với các anh, càng cho thấy sự liên quan của hai nghệ sĩ này với vụ việc báo chí địa phương nêu. Còn tình trạng pháp lý ở mức độ nào cần chờ câu trả lời từ cảnh sát Tây Ban Nha.
Ông Phạm Xuân Tài - Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội - cho báo chí biết, diễn viên Hồng Đăng (37 tuổi) thuộc biên chế Nhà hát Kịch Hà Nội, đang đi du lịch châu Âu và có liên quan đến vụ việc đang được điều tra. Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội đã giao Nhà hát Kịch Hà Nội báo cáo chính thức về thông tin diễn viên Hồng Đăng tại nước ngoài.
Giới truyền thông không thể liên lạc được tới 2 nghệ sĩ để xác minh thông tin. Hy vọng nếu hai nghệ sĩ không dính scandal, thì họ sẽ xuất hiện trên truyền thông và trang cá nhân để "trấn an dư luận".
Khán giả truyền hình và người quan tâm có thể hiểu được "vắng mặt" của Hồng Đăng trong tập 40 "Thương ngày nắng về". Nghệ sĩ nổi tiếng có ảnh hưởng đến công chúng, thì càng phải cẩn thận về hình ảnh, cho nên đây là sự phòng xa để giữ gìn uy tín của Đài Truyền hình Quốc gia trước khán giả. Và đó cũng là thể hiện sự tôn trọng khán giả cũng như cộng đồng xã hội.
Khi vụ việc được làm rõ, sẽ căn cứ vào kết luận của các cơ quan có thẩm quyền Tây Ban Nha và Việt Nam để có quyết định ứng xử cụ thể. Sự tôn trọng hay từ chối của cộng đồng xã hội sẽ tùy thuộc vào những gì họ đã làm.
Vào lúc này, không kết án vội vàng nhưng cũng không bảo vệ mù quáng.