Bài học từ đơn tố cáo cán bộ đòi tiền tip của du khách Singapore

Lê Thanh Phong |

Một du khách Singapore tố bị cán bộ đòi tiền tip khi làm thủ tục xuất cảnh tại cửa khẩu Sân bay Nội Bài.

Ngày 2.1, tài khoản Facebook tên Kugan Pillai - là một du khách Singapore - đã đăng tải bài viết lên trang cá nhân, kể lại trải nghiệm bị nhân viên xuất nhập cảnh đòi tiền tip.

Sáng 5.1, một lãnh đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an cho biết đơn vị đã có bước xử lý ban đầu. Đã xác định người bị tố đòi tiền tip. Đơn vị đã đình chỉ người này để làm rõ hành vi.

Cục Quản lý xuất nhập cảnh chỉ đạo quyết liệt về việc xác minh, làm rõ để xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của ngành và của pháp luật.

Hoan hô Cục Quản lý xuất nhập cảnh, đã làm nhanh, quyết liệt, để xử lý vụ việc này. Tố cáo có nghĩa là thông tin từ một phía, còn xác định tố cáo đó có đúng sự thật hay không hãy chờ các cơ quan chức năng xem xét. Ví dụ như trích xuất camera, giám định chữ viết...

Nhưng từ tố cáo của du khách này, xin bàn ở góc khác.

Nhiều người Việt Nam, Việt kiều từ nước ngoài về, than vãn bị nhân viên hải quan vòi tiền, bị những chuyện tương tự như du khách Singapore tố cáo. Nhưng lời nói gió bay, không có gì làm bằng chứng. Cũng không có ai mạnh dạn tố cáo như du khách Singapore.

Hiện nay, mỗi người có nhiều công cụ để ghi âm, ghi hình, quay clip. Nếu như ai cũng có ý thức và chủ động làm việc đó, thì sẽ có chứng cứ để chứng minh hành vi vi phạm của nhân viên ở các sân bay.

Khi có chứng cứ thì phải mạnh dạn tố cáo, đưa lên trang cá nhân của mình như du khách Singapore đã làm, hoặc trực tiếp đưa chứng cứ đến cơ quan chức năng.

Nếu tố cáo kèm theo chứng cứ, chắc chắn các cơ quan quản lý, cơ quan chức năng sẽ có bằng chứng, căn cứ để xử lý vi phạm của nhân viên. Chỉ cần vài người bị xử lý do tố cáo của hành khách thì đố ai còn dám vòi tiền.

Đây chính là cách giúp cho các cơ quan hải quan, quản lý xuất nhập cảnh và các cơ quan khác quản lý cán bộ, nhân viên tốt hơn.

Đây cũng là hoạt động giám sát xã hội, là đôi mắt của nhân dân, để hạn chế bớt những tiêu cực trong các cơ quan chính quyền và các hoạt động của các bộ, ngành.

Nhìn thấy cái xấu thì đừng chỉ than vãn mà phải đấu tranh để loại bỏ cái xấu đó ra khỏi đời sống. Mỗi người có hành động tích cực, có trách nhiệm công dân, có can đảm đối mặt với cái xấu, cái ác thì xã hội mới tiến bộ.

Lê Thanh Phong
TIN LIÊN QUAN

Đình chỉ cán bộ công an để làm rõ việc du khách nước ngoài tố bị đòi tip

Quang Việt |

Liên quan đến việc một du khách Singapore tố bị cán bộ đòi tiền tip khi làm thủ tục xuất cảnh tại cửa khẩu sân bay Nội Bài, lãnh đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh cho biết đơn vị đã tạm đình chỉ người này.

Bắt thêm 3 thành viên đoàn kiểm tra liên ngành trong vụ QLTT nhận hối lộ

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Liên quan đến vụ án quyền Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 2 (Cục Quản lý thị trường Bình Thuận) cùng một số thuộc cấp bị bắt do nhận hối lộ khi kiểm tra doanh nghiệp cùng đoàn liên ngành của huyện, cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 3 thành viên của đoàn kiểm tra này.

Nhận hối lộ, cựu Bí thư tỉnh Đồng Nai lĩnh án 11 năm tù

Việt Dũng |

Hà Nội - Trong vụ án thông thầu của Công ty AIC, hai cựu Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai bị cáo buộc nhận hối lộ tổng cộng 29 tỉ đồng.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Đình chỉ cán bộ công an để làm rõ việc du khách nước ngoài tố bị đòi tip

Quang Việt |

Liên quan đến việc một du khách Singapore tố bị cán bộ đòi tiền tip khi làm thủ tục xuất cảnh tại cửa khẩu sân bay Nội Bài, lãnh đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh cho biết đơn vị đã tạm đình chỉ người này.

Bắt thêm 3 thành viên đoàn kiểm tra liên ngành trong vụ QLTT nhận hối lộ

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Liên quan đến vụ án quyền Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 2 (Cục Quản lý thị trường Bình Thuận) cùng một số thuộc cấp bị bắt do nhận hối lộ khi kiểm tra doanh nghiệp cùng đoàn liên ngành của huyện, cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Nam đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 3 thành viên của đoàn kiểm tra này.

Nhận hối lộ, cựu Bí thư tỉnh Đồng Nai lĩnh án 11 năm tù

Việt Dũng |

Hà Nội - Trong vụ án thông thầu của Công ty AIC, hai cựu Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai bị cáo buộc nhận hối lộ tổng cộng 29 tỉ đồng.