Tôn vinh phẩm chất, lý tưởng sống cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam

Vương Trần |

Cuốn sách "Phụ nữ Việt Nam có một thời như thế" góp phần làm rõ, tôn vinh những phẩm chất tốt đẹp, sức mạnh tinh thần, lý tưởng sống cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam.

Sáng 14.2, tại Phố sách Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Giới thiệu, ra mắt sách “Phụ nữ Việt Nam có một thời như thế”, nhân dịp kỷ niệm 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2024), hướng tới chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, nhằm tôn vinh truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” của phụ nữ Việt Nam.

Ông Nguyễn Thái Bình - Phó Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - chủ trì buổi giới thiệu, ra mắt sách. Cùng dự buổi lễ có bà Đỗ Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Ông Nguyễn Thái Bình - Phó Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - phát biểu tại buổi Giới thiệu sách. Ảnh: T.Vương
Ông Nguyễn Thái Bình - Phó Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - phát biểu tại buổi Giới thiệu sách. Ảnh: T.Vương

Cuốn sách "Phụ nữ Việt Nam có một thời như thế" do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản, phát hành.

Cuốn sách sưu tầm, tập hợp, giới thiệu tới bạn đọc những lá thư thời chiến được tuyển chọn từ hàng nghìn lá thư hiện đang lưu giữ tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, góp phần làm rõ, tôn vinh những phẩm chất tốt đẹp, sức mạnh tinh thần, lý tưởng sống cao đẹp của người phụ nữ Việt Nam trong những năm tháng diễn ra hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc ta.

Những lá thư thể hiện tâm tư của những đôi lứa yêu nhau phải tạm chia xa, của những người vợ đợi chồng, những người con nhớ mẹ, những người chị ngóng tin em... Sự ngăn cách giữa hậu phương và tiền tuyến khiến họ đành gửi gắm những yêu thương, vui buồn cuộc sống và động viên nhau qua những lá thư.

Những trang thư tràn đầy tâm tư tình cảm, nỗi niềm nhớ thương nhưng vô cùng chân thực và xúc động, thấm đẫm hiện thực cuộc sống chiến đấu của những năm tháng hào hùng của lịch sử dân tộc; cũng là nguyện ước, tâm tình đong đầy cảm xúc và lý tưởng cao đẹp của các mẹ, các chị.

Các hoạt động tại phố sách ngày mùng 5 Tết Giáp Thìn (ngày 14.2) thu hút nhiều gia đình vui chơi, tham quan. Ảnh: T.Vương
Các hoạt động tại phố sách ngày mùng 5 Tết Giáp Thìn (ngày 14.2) thu hút nhiều gia đình vui chơi, tham quan. Ảnh: T.Vương

Phát biểu tại buổi giới thiệu ra mắt sách, ông Nguyễn Thái Bình - Phó Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật - chia sẻ, thời gian càng lùi xa, những vật chứng ấy lại càng trở nên có giá trị, đã trở thành kỷ vật vô giá đối với người ở lại, thành di sản chung của dân tộc.

Ông Nguyễn Thái Bình bày tỏ tin tưởng, cuốn sách Phụ nữ Việt Nam có một thời như thế ra mắt hôm nay sẽ là tư liệu quý giá, cung cấp cho độc giả cái nhìn chân thực nhất về phẩm chất anh hùng của một thế hệ sẵn sàng hy sinh, dâng hiến tuổi thanh xuân cho lý tưởng cách mạng, cho sự nghiệp giải phóng đất nước, và để mỗi chúng ta hiểu và trân trọng hơn những giá trị mà lịch sử mang lại cho hòa bình hôm nay.

Cuốn sách “Phụ nữ Việt Nam có một thời như thế” ra mắt bạn đọc. Ảnh: T.Vương
Cuốn sách “Phụ nữ Việt Nam có một thời như thế” ra mắt bạn đọc. Ảnh: T.Vương

Tại buổi giới thiệu sách, các đại biểu và bạn đọc yêu sách đã được nghe 3 vị diễn giả: bà Nguyễn Thị Tuyết - Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam; Nhà văn, nhà báo Đặng Vương Hưng và Nhà văn, nhà báo Nguyễn Quang Hưng chia sẻ những thông tin xúc động, thú vị về hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong thời chiến nói riêng và những phẩm chất cao quý của người phụ nữ Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử cũng như giá trị, ý nghĩa của cuốn sách Phụ nữ Việt Nam có một thời như thế đối với thế hệ hôm nay, đặc biệt là bạn đọc trẻ.

Song song với bản sách giấy truyền thống, bạn đọc có thể đọc bản điện tử cuốn sách trên trang https://sachquocgia.vn.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Nguyễn Thị Oanh nhận giải thưởng Phụ nữ Việt Nam

HOÀNG HUÊ |

Vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh là đại diện duy nhất ở lĩnh vực thể thao nhận giải thưởng Phụ nữ Việt Nam.

Lý do phụ nữ Việt Nam thờ ơ, xa lạ với ngày Quốc tế Đàn ông 19.11

Huyền Chi |

Ngày 19.11 hàng năm được chọn là Ngày Quốc tế Đàn ông, nhưng ở Việt Nam dịp này vẫn chưa phổ biến, nhiều người không biết đến ngày này.

Khẳng định hình ảnh của phụ nữ Việt Nam ở sân chơi thể thao quốc tế

AN NGUYÊN (thực hiện) |

Với vận động viên Nguyễn Ngọc Trâm, tấm Huy chương Vàng ASIAD 19 không đơn thuần chỉ là sự ghi nhận về mặt chuyên môn mà còn là sự khẳng định vị thế và hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam ở sân chơi thể thao quốc tế.

2 vợ chồng bị đuối nước khi bơi thuyền ra sông để chụp ảnh ở Thanh Hoá

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nhóm 8 người chèo thuyền ra khu vực lòng hồ thủy điện để chụp ảnh thì không may bị lật thuyền, hậu quả khiến 2 vợ chồng bị đuối nước thương tâm.

Đầu năm mới cùng ngư dân Thái Bình vươn khơi săn lộc biển

TRUNG DU |

Thái Bình - Những ngày đầu năm mới Giáp Thìn 2024, giá cá khoai lưới tăng cao ở mức 250.000 đồng - 300.000 đồng/kg. Phóng viên Lao Động đã có chuyến ra khơi đầu năm cùng ngư dân ở huyện ven biển Tiền Hải, tỉnh Thái Bình để đi săn loài cá được gọi là lộc biển này.

Chủ đầu tư nợ hàng chục tỉ đồng, KCN Mỹ Xuân A2 bị giảm 50% áp lực nước

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Đơn vị cấp nước đã thực hiện giảm 50% áp lực nước vào Khu công nghiệp Mỹ Xuân A2 do chủ đầu tư nợ hàng chục tỉ đồng tiền nước chưa thanh toán.

Bồn chứa 100 tấn nhiên liệu của Nga nổ tung vì đòn tập kích của Ukraina

Thanh Hà |

Ukraina tấn công một cơ sở dầu mỏ của Nga ở khu vực biên giới Kursk bằng máy bay không người lái, thống đốc địa phương Roman Starovoyt xác nhận sáng 15.2.

Chiều nay, giá xăng dầu dự báo tăng mạnh

Anh Tuấn |

Giá xăng dầu ngày 15.2 được dự báo tăng theo xu hướng thế giới. Nếu cơ quan quản lý không chi quỹ bình ổn, giá xăng E5 RON 92 và xăng RON 95 có thể tăng 600-700 đồng/lít.

Nguyễn Thị Oanh nhận giải thưởng Phụ nữ Việt Nam

HOÀNG HUÊ |

Vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh là đại diện duy nhất ở lĩnh vực thể thao nhận giải thưởng Phụ nữ Việt Nam.

Lý do phụ nữ Việt Nam thờ ơ, xa lạ với ngày Quốc tế Đàn ông 19.11

Huyền Chi |

Ngày 19.11 hàng năm được chọn là Ngày Quốc tế Đàn ông, nhưng ở Việt Nam dịp này vẫn chưa phổ biến, nhiều người không biết đến ngày này.

Khẳng định hình ảnh của phụ nữ Việt Nam ở sân chơi thể thao quốc tế

AN NGUYÊN (thực hiện) |

Với vận động viên Nguyễn Ngọc Trâm, tấm Huy chương Vàng ASIAD 19 không đơn thuần chỉ là sự ghi nhận về mặt chuyên môn mà còn là sự khẳng định vị thế và hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam ở sân chơi thể thao quốc tế.