“Chân dung của ly hôn” - hành trình làm việc đầy dũng cảm của Chu Hồng Vân

Thanh Hương |

Cuốn sách “Chân dung của ly hôn” đến từ tác giả - nhà báo Chu Hồng Vân, vừa được Nhã Nam ra mắt, đã tiếp cận, chia sẻ, đồng hành cùng những cá nhân trong quá trình vùng vẫy phục hồi sau đổ vỡ hôn nhân.

Ly hôn trong xã hội hiện đại đã không còn là điều quá đỗi xa lạ, nhưng dường như ta mới biết đến nó trên bề mặt. Đó không phải chỉ là lúc cặp vợ chồng ra toà kí vào lá đơn chia tay mà là cả một quá trình, bao gồm sự rạn nứt mối quan hệ, thời điểm đổ vỡ, và cuộc gom nhặt lại bản thân của mỗi cá nhân sau đó. Rất nhiều khi giai đoạn khốc liệt nhất là giai đoạn thứ ba.

Cuốn sách mang đến cái nhìn cận cảnh về ly hôn, kể lại những câu chuyện chân thực sắc nét từ nhiều góc độ, cho thấy những người cha đã vụn vỡ thế nào, những người mẹ đã chịu đựng điều gì, và ám ảnh nhất là những đứa trẻ - chúng đã xoay xở để sống với nỗi đau ra sao.

“Chân dung của ly hôn” không bàn về việc vì sao người ta ly hôn, không phân xử ai là người có lỗi, mà tập trung vào giai đoạn sau khi kí đơn chia tay, những người lớn đã chịu đựng những gì, họ vượt qua điều đó thế nào, vết thương nào còn hay hết, và đặc biệt, những đứa trẻ - chúng ở đâu trong quyết định của bố mẹ.

“Chân dung của ly hôn” do Nhà xuất bản Dân trí phối hợp với Nhã Nam phát hành. Ảnh: Nhã Nam
“Chân dung của ly hôn” do Nhà xuất bản Dân trí phối hợp với Nhã Nam phát hành. Ảnh: Nhã Nam

Chúng ta sẽ gặp ở đây một người mẹ như chị Thanh Tú, chồng đi du học rồi “mất tích” luôn… mười hai năm, một ngày anh trở về, thản nhiên bước vào nhà. Cuộc ly hôn diễn ra, nhưng tổn thương mà đứa trẻ và người mẹ khiến cuộc kiếm tìm hạnh phúc mới của họ vô cùng khó khăn.

Chúng ta sẽ gặp Nam, cậu bé cứ đến tiết học cuối là gần như phát điên, vì đấy là lúc mẹ cậu chờ ở cổng trường chỉ để được nhìn cậu một lát: bố mẹ cậu ly hôn và bố cấm mẹ gặp cậu. Hay chúng ta được nghe về anh Thảo, người bố bị suy sụp đến trầm cảm sau cuộc chia tay.

“Đến chết chắc tôi cũng không thể nào quên giây phút cô giáo chủ nhiệm đưa con ra gặp tôi. Con thay đổi khá nhiều trong những ngày xa mẹ khiến tôi mường tượng con đã không được chăm sóc chu đáo.

Ý nghĩ đó làm lòng tôi đau như xát muối. Mẹ con tôi ôm nhau. Tôi được ôm đứa con bằng da thịt chứ không phải nằm mơ nữa. Đó là một khoảnh khắc hạnh phúc mà tôi không bao giờ quên” – nhân vật Hằng kể về khoảnh khắc cô gặp lại con kể từ ngày chồng cũ mang con đi mất.

“Chân dung của ly hôn” đặc biệt không gợi ý việc cố gắng níu giữ cuộc hôn nhân không còn hạnh phúc mà chỉ tập trung chỉ ra các vấn đề mà người cha, người mẹ, những đứa con có thể gặp phải; từ đó cha mẹ có cách hành xử phù hợp để vẫn có thể đón nhận hạnh phúc phía trước.

Cuốn sách cũng đưa ra một gợi ý quan trọng: hãy nhìn về phía những đứa trẻ, và hình ảnh những đứa trẻ đồng thời là tâm điểm để tác giả phát triển cuốn sách này.

“Những đứa trẻ lớn lên trong sự đổ vỡ của cha mẹ cũng phải trải qua nhiều biến cố, chịu đựng nhiều đau khổ khác nhau. Tổn thương từ đổ vỡ đó có thể được chữa lành, nhưng có thể mãi mãi là nỗi đau cùng những đứa trẻ lớn lên.

Kết quả thế nào lệ thuộc rất nhiều vào sự hiểu biết và cách hành xử của những người bố người mẹ: họ sẽ lựa chọn điều gì và khả năng tái lập cuộc sống của họ đến đâu” – tác giả Chu Hồng Vân viết.

Khi cùng nhìn về phía những đứa trẻ, cha mẹ sẽ có thể gạt bỏ được lòng tự ái, ích kỉ cá nhân, để có thể hàn gắn lại bản thân mình, sẵn sàng cho hạnh phúc mới. Những câu chuyện được kể ở chương cuối cùng – Lấp lánh, sẽ lấy đi nhiều nước mắt của người đọc, là một minh chứng rằng tình yêu dành cho con trẻ, lòng bao dung, tình yêu thương nói chung, có sức mạnh chữa lành.

Điều đáng ghi nhận nữa là trong quá trình kể lại các câu chuyện, tác giả Chu Hồng Vân đồng thời đặt ra nhiều vấn đề xã hội đáng quan tâm, như sự bảo vệ của luật pháp đối với phụ nữ và trẻ em sau ly hôn chưa mạnh, tầm quan trọng của nhà trường đối với những đứa trẻ có bố mẹ chia tay, hay định kiến xã hội đối với những người ly hôn hóa ra vẫn còn rất nặng nề.

Thanh Hương
TIN LIÊN QUAN

NXB Kim Đồng ra mắt sách mới nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Thanh Hương |

Nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2, Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt nhiều tựa sách mới với nội dung và hình thức đặc sắc được chia thành nhiều chủ đề nhằm dễ dàng giới thiệu đến độc giả Việt Nam.

Bạn muốn hẹn hò: Tài xế sau li hôn được cô nàng U40 đồng cảm

DI PY |

Tại "Bạn muốn hẹn hò" phiên bản "Hẹn ăn trưa", cặp đôi sau khi trò chuyện đã quyết định ấn nút trao nhau cơ hội tìm hiểu.

Thik Big - bước chuyển thần kì trong sự nghiệp bắt đầu từ nghĩ lớn

Thanh Hương |

Nếu đang gặp khó khăn trong việc phát triển sự nghiệp, độc giả sẽ tìm thấy lộ trình phù hợp cho riêng mình khi đọc “Think Big” – cuốn sách kĩ năng tổng hợp rất nhiều kiến thức khoa học hữu ích về hành vi con người của Tiến sĩ Grace Lordan.

Lịch nghỉ hè của học sinh cả nước: Kéo dài tới 3 tháng?

Vân Trang |

Lịch nghỉ hè của học sinh cả nước sẽ được Báo Lao Động cập nhật đầy đủ, giúp quý phụ huynh và học sinh thuận tiện theo dõi.

Giá vàng hôm nay 22.4: Ồ ạt giảm trước làn sóng chốt lời

Khương Duy |

Giá vàng hôm nay đồng loạt giảm ở cả thị trường trong nước và thế giới. Kim loại quý đang chịu nhiều áp lực trước làn sóng chốt lời.

Diễn viên phim giờ vàng của VTV lên tiếng về việc cấm sóng nghệ sĩ

Chí Long |

Trong khi Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang tích cực hoàn thành quy trình hạn chế phát sóng, biểu diễn, quảng cáo... với nghệ sĩ, KOL (người có sức ảnh hưởng) vi phạm pháp luật, trái thuần phong mỹ tục, một số nghệ sĩ, trong đó có diễn viên VTV đã bày tỏ quan điểm về sự việc.

Gọi thầu thêm 7.000 tỉ đồng trái phiếu Chính phủ

Lam Duy |

Trong tuần tới, Kho bạc Nhà nước sẽ tiếp tục gọi thầu thêm 7.000 tỉ đồng trái phiếu Chính phủ, trải đều ở nhiều kỳ hạn khác nhau.

Tạm giữ 2 đối tượng vụ tông xe làm thiếu tá CSGT và 2 công nhân tử vong

An Long |

Liên quan đến vụ việc tông xe vào lực lượng chức năng khiến thiếu tá cảnh sát giao thông và 2 công nhân tử vong, cơ quan chức năng đã tạm giữ hai đối tượng.

NXB Kim Đồng ra mắt sách mới nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Thanh Hương |

Nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2, Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt nhiều tựa sách mới với nội dung và hình thức đặc sắc được chia thành nhiều chủ đề nhằm dễ dàng giới thiệu đến độc giả Việt Nam.

Bạn muốn hẹn hò: Tài xế sau li hôn được cô nàng U40 đồng cảm

DI PY |

Tại "Bạn muốn hẹn hò" phiên bản "Hẹn ăn trưa", cặp đôi sau khi trò chuyện đã quyết định ấn nút trao nhau cơ hội tìm hiểu.

Thik Big - bước chuyển thần kì trong sự nghiệp bắt đầu từ nghĩ lớn

Thanh Hương |

Nếu đang gặp khó khăn trong việc phát triển sự nghiệp, độc giả sẽ tìm thấy lộ trình phù hợp cho riêng mình khi đọc “Think Big” – cuốn sách kĩ năng tổng hợp rất nhiều kiến thức khoa học hữu ích về hành vi con người của Tiến sĩ Grace Lordan.