Huyện Nhà Bè ở TPHCM thuộc diện sáp nhập nhưng vẫn được giữ nguyên

MINH QUÂN |

TPHCM - Huyện Nhà Bè thuộc diện sắp xếp trong giai đoạn 2026 - 2030 nhưng do huyện này đang xây dựng đề án chuyển lên huyện hoặc thành phố nên thuộc diện đặc thù không phải sáp nhập.

UBND TPHCM vừa có văn bản gửi Bộ Nội vụ báo cáo về tiếp thu, giải trình và bổ sung phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023 - 2030 của TPHCM.

Theo UBND TPHCM, giai đoạn 2023 - 2025 thành phố không có đơn vị hành chính cấp huyện thuộc diện sắp xếp.

Giai đoạn 2026 - 2030, TPHCM có một đơn vị hành chính cấp huyện thuộc diện sắp xếp là huyện Nhà Bè.

Tuy nhiên, theo định hướng Quy hoạch TPHCM thời kỳ 2021 - 2030, định hướng đến năm 2060; định hướng Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện Nhà Bè được định hướng trở thành quận (hoặc thành phố) trực thuộc TPHCM.

Do đó, để đảm bảo đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, tiêu chí để thành lập quận (hoặc thành phố) theo quy định, hiện TPHCM và huyện Nhà Bè đã xây dựng Đề án đầu tư - xây dựng huyện Nhà Bè thành quận (hoặc thành phố) giai đoạn 2021 - 2030.

Việc này nhằm đánh giá đúng hiện trạng, tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội... hướng đến thành lập quận (hoặc thành phố) trước năm 2030 theo định hướng.

Tại điểm d, khoản 1, Điều 3, Nghị quyết 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quy định: "Đơn vị hành chính nông thôn thuộc diện sắp xếp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch phát triển thành đơn vị hành chính đô thị trong giai đoạn 2023-2030, có diện tích tự nhiên và quy mô dân số đạt tiêu chuẩn của đơn vị hành chính đô thị theo quy định tại Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính" thì không bắt buộc thực hiện sắp xếp.

Do đó, UBND TPHCM cho biết, huyện Nhà Bè không thuộc diện bắt buộc sắp xếp trong giai đoạn 2026 - 2030 theo quy định.

Về đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2023 - 2030, TPHCM có 80 phường phải sắp xếp, thuộc các Quận 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận.

Theo UBND TPHCM, sau sắp xếp từ 80 phường thuộc 10 quận sẽ hình thành 38 phường mới, giảm 39 phường.

80 phường ở TPHCM thuộc diện sáp nhập:

Quận 3: nhập Phường 9 và 10 thành Phường 9; nhập Phường 13 và 12 thành Phường 12.

Quận 4: nhập Phường 6 và 9 thành Phường 9; nhập Phường 8 và Phường 10 thành Phường 8; nhập Phường 14 và 15 thành Phường 15.

Quận 5: nhập Phường 2 và 3 thành Phường 2; nhập Phường 5 và 6 thành Phường 5; nhập Phường 7 và 8 thành Phường 7; nhập Phường 10 và 11 thành Phường 11.

Quận 6: nhập Phường 2, 6 và một phần Phường 5 thành Phường 2; nhập Phường 1, 3 và 4 thành Phường 1; nhập Phường 9 và một phần Phường 5 thành Phường 9; nhập Phường 11 và một phần Phường 10 thành Phường 11; nhập Phường 14 và một phần Phường 13 thành Phường 14.

Quận 8: nhập Phường 1, 2 và 3 thành phường mới tên Rạch Ông; nhập Phường 8, 9 và 10 thành phường mới tên Hưng Phú; nhập Phường 11, 12 và 13 thành phường mới tên Xóm Củi.

Quận 10: nhập Phường 6 và 7 thành Phường 6; nhập Phường 5 và 8 thành Phường 8; nhập Phường 10 và 11 thành Phường 10.

Quận 11: nhập Phường 1 và 2 thành Phường 1; nhập Phường 4, 6 và 7 thành Phường 7; nhập Phường 8 và 12 thành Phường 8; nhập Phường 9 và 10 thành Phường 10; nhập Phường 11 và 13 thành Phường 11.

Quận Bình Thạnh: nhập Phường 5 và một phần Phường 6 thành Phường 5; nhập Phường 7 và một phần Phường 6 thành Phường 7; nhập Phường 11 và một phần Phường 13 thành Phường 11; nhập Phường 2 và 15 thành Phường 15; nhập Phường 19 và 21 thành Phường 19; nhập Phường 14 và 24 thành Phường 24.

Quận Gò Vấp: nhập Phường 1, 4 và 7 thành Phường 1; nhập Phường 8 và 9 thành Phường 8; nhập Phường 14 và một phần Phường 13 thành Phường 14; nhập Phường 15 và một phần Phường 13 thành Phường 15.

Quận Phú Nhuận: nhập Phường 3 và 4 thành Phường 4; nhập Phường 15 và 17 thành Phường 15.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Nhiều lo ngại điều chỉnh giấy tờ khi sáp nhập 80 phường ở TPHCM

NGỌC ÁNH - THANH CHÂN |

TPHCM - Trước thông tin sắp tới, 80 phường thuộc 10 quận ở TPHCM phải sáp nhập, nhiều người dân tỏ ra băn khoăn, lo lắng trước vấn đề có thể phải điều chỉnh thủ tục, giấy tờ sắp tới.

80 phường thuộc 10 quận ở TPHCM phải sáp nhập

MINH QUÂN |

TPHCM – 80 phường thuộc 10 quận (gồm: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận) phải sắp xếp lại thành 38 phường trong giai đoạn 2023 – 2030.

TPHCM sáp nhập quận phường, nghiên cứu tự động cập nhật giấy tờ cho dân

MINH QUÂN |

TPHCM - Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đặt hàng Sở Thông tin - Truyền thông cùng Công an TPHCM nghiên cứu giải pháp công nghệ để tự động cập nhật giấy tờ người dân, doanh nghiệp khi sáp nhập quận, phường sắp tới.

Man United thắng Everton bằng 2 quả phạt đền

TAM NGUYÊN |

Alejandro Garnacho không ghi bàn như lượt đi nhưng mang về 2 quả phạt đền ở trận Man United vs Everton tại vòng 28 Premier League.

Người phụ nữ ở Vinhomes vỡ òa nhận lại trang sức kim cương quên trong túi rác

Hiếu Anh |

Xác nhận với Báo Lao Động, anh Hoàng Ngọc - Trưởng Ban quản lý tòa nhà Vinhomes West Point (đường Đỗ Đức Dục - Hà Nội) - cho biết, tối 7.3, tại khu dân cư xảy ra sự việc hi hữu khi một người phụ nữ để quên 2 chiếc nhẫn và đôi bông tai kim cương ở thùng rác.

Nhường đất làm cao tốc, dân Bình Định nửa mừng, nửa lo khi đến nơi ở mới

Luân Thảo |

Đồng ý nhường đất làm cao tốc Bắc - Nam, nhiều hộ dân ở Bình Định cảm thấy vui mừng vì được chuyển đến nơi ở mới tốt hơn. Tuy nhiên, họ cũng khá lo lắng khi cơ sở hạ tầng tại các khu tái định cư vẫn chưa được đảm bảo.

2 vấn đề người dân khu tập thể cũ Thành Công lo ngại khi cải tạo, xây mới

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Từ công trình cũ chỉ vỏn vẹn 5 tầng như hiện nay, các cụm nhà G6A, G6B, G22, G23 và G24 tại khu nhà tập thể cũ Thành Công đang được UBND quận Ba Đình (TP Hà Nội) nghiên cứu và xin ý kiến nhân dân để cải tạo xấy mới - trở thành chung cư với 24 tầng nổi, 3 tầng hầm làm nơi tái định cư.

Quy mô các phường mới của 5 quận trung tâm Hà Nội sau khi sáp nhập

Nhóm PV |

Sau khi sáp nhập, các phường mới của 5 quận nội thành Hà Nội sẽ có quy mô dân số, diện tích thay đổi.

Nhiều lo ngại điều chỉnh giấy tờ khi sáp nhập 80 phường ở TPHCM

NGỌC ÁNH - THANH CHÂN |

TPHCM - Trước thông tin sắp tới, 80 phường thuộc 10 quận ở TPHCM phải sáp nhập, nhiều người dân tỏ ra băn khoăn, lo lắng trước vấn đề có thể phải điều chỉnh thủ tục, giấy tờ sắp tới.

80 phường thuộc 10 quận ở TPHCM phải sáp nhập

MINH QUÂN |

TPHCM – 80 phường thuộc 10 quận (gồm: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận) phải sắp xếp lại thành 38 phường trong giai đoạn 2023 – 2030.

TPHCM sáp nhập quận phường, nghiên cứu tự động cập nhật giấy tờ cho dân

MINH QUÂN |

TPHCM - Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đặt hàng Sở Thông tin - Truyền thông cùng Công an TPHCM nghiên cứu giải pháp công nghệ để tự động cập nhật giấy tờ người dân, doanh nghiệp khi sáp nhập quận, phường sắp tới.