Thiên đường hoa - khu du lịch mới tại Cần Thơ rực rỡ ngày cận Tết

ĐẶNG TRIỀU - THẢO NGÂN |

Cần Thơ – Thiên đường hoa là một khu du lịch mới mở cửa gần đây tại quận Cái Răng. Tại đây trồng nhiều loài hoa thu hút du khách những ngày cận Tết.

Khu du lịch Thiên đường hoa. Ảnh: Đặng Triều
Cách trung tâm TP.Cần Thơ khoảng 15 phút đi xe máy. Thiên đường hoa - một khu du lịch mới toạ lạc tại phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ, là nơi check-in thú vị với nhiều du khách.
Đây đang là địa điểm đang thu hút nhiều khách du lịch đến tham quan, chụp ảnh. Với giá vé cho người lớn là 40.000 đồng và trẻ em là 20.000 đồng.
Đây đang là địa điểm đang thu hút nhiều khách du lịch đến tham quan, chụp ảnh. Với giá vé cho người lớn là 40.000 đồng và trẻ em là 20.000 đồng.
Khách du lịch thích thú khoác lên người bộ áo dài truyền thống và chụp ảnh check-in tại nơi đây.
Khách du lịch thích thú khoác lên người bộ áo dài truyền thống và chụp ảnh check-in tại nơi đây.
 
Bên cạnh những loài hoa thường thấy, Thiên đường hoa cũng có những loài hoa ít được bắt gặp như hoa mãng đình, hoa tam giác mạch, hoa sao nhái,...
Nhiều loài hoa đang đua nhau khoe sắc những ngày cận Tết, tạo nên phong cảnh rực rỡ.
Nhiều loài hoa đang đua nhau khoe sắc những ngày cận Tết, tạo nên phong cảnh rực rỡ.
Cùng với sắc hoa rực rỡ, Thiên dường hoa còn có nhiều tiểu cảnh, giúp khách du lịch có thêm nhiều bức ảnh thú vị. Ảnh: Đặng Triều
Cùng với sắc hoa rực rỡ, Thiên đường hoa còn có nhiều tiểu cảnh, giúp khách du lịch có thêm nhiều bức ảnh thú vị.
Một số tiểu cảnh như cầu tình yêu cũng được đưa vào, giúp du khách có thêm nhiều lựa chọn để chụp ảnh, tham quan.
Một số tiểu cảnh như cầu tình yêu cũng được đưa vào, giúp du khách có thêm nhiều lựa chọn để chụp ảnh, tham quan.
Một số tiểu cảnh như cầu tình yêu được khu du lịch đưa vào, giúp du khách có thêm nhiều lựa chọn để trải nghiệm cũng như chụp ảnh, tham quan.
“Tôi rất thích không khí cũng như cảnh sắc ở đây, nơi này làm tôi cảm thấy rất thoải mái. Tôi cũng rất ngạc nhiên khi gần thành phố mà có một nơi có thể trồng nhiều hoa đến vậy. Giờ đây tôi không cần đi xa khi muốn chụp ảnh với hoa nữa vì đã có nơi này”, chị Hồ Trúc Nga du khách đến tham quan cho biết.
“Tôi rất thích không khí cũng như cảnh sắc ở đây, nơi này làm tôi cảm thấy rất thoải mái. Tôi cũng rất ngạc nhiên khi gần thành phố mà có một nơi có thể trồng nhiều hoa đến vậy. Giờ đây tôi không cần đi xa khi muốn chụp ảnh với hoa nữa vì đã có nơi này”, chị Hồ Trúc Nga du khách đến tham quan cho biết.
Theo anh Phạm Quốc Bình chia sẽ “ Dù tình hình dịch bệnh đang diễn ra khá phức tạm nhưng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn những biện pháp phòng bệnh cho khách đến tham quan. Song song với mong muốn đem nhiều loài hoa từ nơi khác về để phục vụ bà con thì tôi cũng mong muốn khách khi đến đây sẽ có những bức ảnh thật đẹp và có những giây phút thật ý nghĩa”. Ảnh: Đặng Triều
Anh Phạm Quốc Bình - chủ khu du lịch chia sẻ: “Dù tình hình dịch bệnh đang diễn ra khá phức tạp nhưng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn những biện pháp phòng bệnh cho khách đến tham quan. Song song với mong muốn đem nhiều loài hoa từ nơi khác về để phục vụ bà con thì tôi cũng mong muốn khách khi đến đây sẽ có những bức ảnh thật đẹp và có những giây phút thật ý nghĩa”.
Theo đó, Thiên đường hoa sẽ là điểm đến lý tưởng cho nhiều gia đinh, bạn bè nhất là dịp Tết đến xuân về. Đặc biệt là trong tình hình số ca nhiễm tại TP. Cần Thơ liên tục giảm.
Thiên đường hoa dự kiến sẽ là điểm đến lý tưởng cho nhiều gia đình, bạn bè nhất là dịp Tết đến xuân về.

ĐẶNG TRIỀU - THẢO NGÂN
TIN LIÊN QUAN

Nông dân Cần Thơ "kéo chân dài" cho cúc chưng Tết

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - "Kéo chân dài" cho cúc, nghe có vẻ lạ đời nhưng đây là cách ông Trần Văn Xê (phường Long Hòa, quận Bình Thủy) áp dụng cho hoa của mình nhằm thu hút thị trường Tết năm nay. Nhờ sự yêu nghề và kỹ thuật chăm sóc tốt mà ông Xê đã có được những thành công ban đầu ngoài mong đợi, với những chậu hoa cúc cao xấp xỉ gần bằng người lớn.

Cần Thơ “giải cứu” hàng tấn thanh long

Tạ Quang |

Cần Thơ – Gần 1 tháng trở lại đây, việc xuất khẩu nông sản từ nước ta sang Trung Quốc gặp khó khăn, nhiều xe hàng không thể thông quan đã phải quay đầu, đưa đến các tỉnh, thành phố lân cận để xả hàng. Trước tình hình đó, tại TP.Cần Thơ, nhiều người dân đã mua thanh long ruột đỏ để hỗ trợ bà con tiêu thụ.

Cần Thơ tiếp nhận 6.000 bộ kit test nhanh phục vụ phòng chống dịch COVID-19

THẢO NGÂN |

Cần Thơ - Ngày 11.1, tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Cần Thơ (CDC Cần Thơ) đã diễn ra Lễ tiếp nhận ủng hộ vật tư y tế phòng, chống dịch COVID-19.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Nông dân Cần Thơ "kéo chân dài" cho cúc chưng Tết

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - "Kéo chân dài" cho cúc, nghe có vẻ lạ đời nhưng đây là cách ông Trần Văn Xê (phường Long Hòa, quận Bình Thủy) áp dụng cho hoa của mình nhằm thu hút thị trường Tết năm nay. Nhờ sự yêu nghề và kỹ thuật chăm sóc tốt mà ông Xê đã có được những thành công ban đầu ngoài mong đợi, với những chậu hoa cúc cao xấp xỉ gần bằng người lớn.

Cần Thơ “giải cứu” hàng tấn thanh long

Tạ Quang |

Cần Thơ – Gần 1 tháng trở lại đây, việc xuất khẩu nông sản từ nước ta sang Trung Quốc gặp khó khăn, nhiều xe hàng không thể thông quan đã phải quay đầu, đưa đến các tỉnh, thành phố lân cận để xả hàng. Trước tình hình đó, tại TP.Cần Thơ, nhiều người dân đã mua thanh long ruột đỏ để hỗ trợ bà con tiêu thụ.

Cần Thơ tiếp nhận 6.000 bộ kit test nhanh phục vụ phòng chống dịch COVID-19

THẢO NGÂN |

Cần Thơ - Ngày 11.1, tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Cần Thơ (CDC Cần Thơ) đã diễn ra Lễ tiếp nhận ủng hộ vật tư y tế phòng, chống dịch COVID-19.