Sa Pa mùa cẩm tú cầu

Tân Văn |

Lào Cai - Những năm gần đây, vào dịp tháng 5 về, vườn hồng cổ Sa Pa lại thêm rực rỡ bởi loài hoa mang tên cẩm tú cầu.
Trước đây, cẩm tú cầu thường được trồng nhiều ở Đà Lạt nhưng trong những năm gần đây loài hoa này được trồng nhiều ở Sa Pa, do có khí hậu mát mẻ, điều kiện lý tưởng để hoa phát triển. Ảnh: Tân Văn.
Trước đây, cẩm tú cầu thường được trồng nhiều ở Đà Lạt nhưng trong những năm gần đây loài hoa này được trồng nhiều ở Sa Pa, do có khí hậu mát mẻ, điều kiện lý tưởng để hoa phát triển. Ảnh: Tân Văn.
Được trồng cùng trong vườn hổng cổ Sa Pa (tổ 2, phường Sa Pả, thị xã Sa Pa) cách trung tâm thị xã khoảng 5 km, dịp này hoa cẩm tú cầu nở rộ, thu hút khách du lịch như một điểm đến không thể bỏ qua.
Được trồng cùng trong vườn hổng cổ Sa Pa (tổ 2, phường Sa Pả, thị xã Sa Pa) cách trung tâm thị xã khoảng 5 km, dịp này hoa cẩm tú cầu nở rộ, thu hút khách du lịch như một điểm đến không thể bỏ qua.
Hoa cẩm tú cầu là một loài hoa đại diện cho cái đẹp, có tên tiếng anh là “Hydrangea Hortensia” được bắt nguồn từ Hy Lạp, thường được xem là biểu tượng của tình yêu và niềm hạnh phúc.
Hoa cẩm tú cầu là một loài hoa đại diện cho cái đẹp, có tên tiếng anh là “Hydrangea Hortensia” được bắt nguồn từ Hy Lạp, thường được xem là biểu tượng của tình yêu và niềm hạnh phúc.
Điều đặc biệt để thu hút du khách đó là hoa cẩm tú cầu được trồng tập trung hàng loạt trên sườn đồi, khi hoa nở sẽ tạo hiệu ứng lung linh, đẹp huyền ảo mà không nơi đâu có được.
Điều đặc biệt để thu hút du khách đó là hoa cẩm tú cầu được trồng tập trung hàng loạt trên sườn đồi, khi hoa nở sẽ tạo hiệu ứng lung linh, đẹp huyền ảo mà không nơi đâu có được.
Chị Nguyễn Thanh Hằng (du khách đến từ thành phố Hà nội) chia sẻ: “Khi được đến đây lạc vào bạt ngàn hoa cẩm tú cầu, không khí mát mẻ, trong lành để có những bức ảnh đẹp và thư giãn, tôi chắc đây là điểm đến nhất định phải đến, thậm chí nhiều lần khi ghé thăm Sa Pa.”
Chị Nguyễn Thanh Hằng (du khách đến từ thành phố Hà nội) chia sẻ: “Khi được đến đây lạc vào bạt ngàn hoa cẩm tú cầu, không khí mát mẻ, trong lành để có những bức ảnh đẹp và thư giãn, tôi chắc đây là điểm đến nhất định phải đến, thậm chí nhiều lần khi ghé thăm Sa Pa.”
Ông Phạm Ngọc Long - Giám đốc Hợp tác xã Du lịch sinh thái cộng đồng Hoàng Liên Sa Pa - Nơi có vườn cẩm tú cầu chia sẻ: “Hoa cẩm tú cầu được Vườn hồng cổ Sa Pa nghiên cứu, trồng rất nhiều từ những năm gần đây. Đây là loài hoa dễ trồng, rất phù hợp với khí hậu của thị xã Sa Pa, từ tháng 4 đến tháng 6 hàng năm hoa cẩm tú nở đã thu hút đông đảo du khách đến check-in, chụp ảnh.”
Ông Phạm Ngọc Long - Giám đốc Hợp tác xã Du lịch sinh thái cộng đồng Hoàng Liên Sa Pa - Nơi có vườn cẩm tú cầu chia sẻ: “Hoa cẩm tú cầu được Vườn hồng cổ Sa Pa nghiên cứu, trồng rất nhiều từ những năm gần đây. Đây là loài hoa dễ trồng, rất phù hợp với khí hậu của thị xã Sa Pa, từ tháng 4 đến tháng 6 hàng năm hoa cẩm tú nở đã thu hút đông đảo du khách đến check-in, chụp ảnh.”
Điều đặc biệt để thu hút du khách đó là hoa cẩm tú cầu được trồng tập trung hàng loạt trên sườn đồi, khi hoa nở sẽ tạo hiệu ứng lung linh, đẹp huyền ảo mà ít nơi nào có được.
Điều đặc biệt để thu hút du khách đó là hoa cẩm tú cầu được trồng tập trung hàng loạt trên sườn đồi, khi hoa nở sẽ tạo hiệu ứng lung linh, đẹp huyền ảo mà ít nơi nào có được.
Cẩm tú cầu bung sắc trên những triền đồi.


Tân Văn
TIN LIÊN QUAN

Văn học nghệ thuật giúp xây dựng và quảng bá hình ảnh con người Sa Pa

Tân Văn |

Lào Cai - Ngày 24.5, UBND thị xã Sa Pa phối hợp với Hội văn học nghệ thuật tỉnh tổ chức khai mạc Trại sáng tác Văn học và Nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa.

Hơn 100 nghìn lượt du khách đổ về Sa Pa, doanh thu ước vượt năm trước 120%

Tân Văn |

Lào Cai - Cả kỳ nghỉ lễ năm nay, thị xã Sa Pa ước đạt 103 nghìn lượt khách du lịch ghé thăm.

Hàng nghìn người đổ về Sa Pa xem Lễ hội Hoa hồng lớn nhất đến nay

Khánh Linh |

Hàng nghìn du khách đổ về Sa Pa để chiêm ngưỡng những bức tường, vòm hồng leo khổng lồ và tham gia Lễ hội Hoa Hồng Fansipan Sa Pa 2023.

Messi năm thứ hai liên tiếp vô địch Ligue 1 cùng PSG

TAM NGUYÊN |

Lionel Messi ghi bàn trở lại và Paris St Germain lên ngôi tại Ligue 1 mùa giải 2022-2023.

Đen Vâu liveshow với 10.000 khán giả cùng lời thú nhận mình là người vô tâm

ĐÔNG DU |

“Show của Đen” chính thức diễn ra tại Cung điền kinh Mỹ Đình, Hà Nội với sự tham gia của hơn 10.000 khán giả trong đêm 27.5. Trong đó, lần đầu tiên Đen Vâu xúc động tiết lộ về tình bạn với Lynk Lee.

Nhiều nhóm ngành sẽ hưởng lợi từ việc giảm lãi suất

Gia Miêu |

Dòng tiền trong nước đã bắt đầu quay trở lại thị trường chứng khoán trong bối cảnh mặt bằng lãi suất trong nước dần hạ nhiệt.

Bản tin công đoàn: NLĐ đóng bảo hiểm bao lâu được rút chế độ 1 lần

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Công ty TNHH PouYuen dự kiến chi 525 tỉ đồng cho người mất việc; Người hưởng lương hưu cao nhất nước là hơn 120 triệu đồng/tháng; Người thợ lò có mức thu nhập trên 500 triệu đồng/năm; Người lao động đóng bảo hiểm bao lâu được rút bảo hiểm xã hội 1 lần?

Học phí đại học công lập năm 2023 lên đến hàng trăm triệu đồng

Vân Trang |

Học phí ngành chất lượng cao ở một số trường đại học công lập lên đến hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Văn học nghệ thuật giúp xây dựng và quảng bá hình ảnh con người Sa Pa

Tân Văn |

Lào Cai - Ngày 24.5, UBND thị xã Sa Pa phối hợp với Hội văn học nghệ thuật tỉnh tổ chức khai mạc Trại sáng tác Văn học và Nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa.

Hơn 100 nghìn lượt du khách đổ về Sa Pa, doanh thu ước vượt năm trước 120%

Tân Văn |

Lào Cai - Cả kỳ nghỉ lễ năm nay, thị xã Sa Pa ước đạt 103 nghìn lượt khách du lịch ghé thăm.

Hàng nghìn người đổ về Sa Pa xem Lễ hội Hoa hồng lớn nhất đến nay

Khánh Linh |

Hàng nghìn du khách đổ về Sa Pa để chiêm ngưỡng những bức tường, vòm hồng leo khổng lồ và tham gia Lễ hội Hoa Hồng Fansipan Sa Pa 2023.