Rộn ràng đoàn người đưa sắc thần du ngoạn trong đêm tại Cần Thơ

PHƯƠNG LY |

Lễ hội Kỳ Yên Thượng Điền - Đình Bình Thủy năm 2024 được tổ chức từ ngày 19 – 21.5 tại quận Bình Thủy, TP Cần Thơ. Sự độc đáo và truyền thống của lễ hội được thể hiện qua từng nghi lễ và phần hội đặc sắc.

Mặc dù nghi thức “đưa Sắc Thần du ngoạn” được diễn ra trong khung giờ từ 2h đêm đến rạng sáng nhưng đã thu hút đông đảo người dân ở mọi độ tuổi tham gia, hưởng ứng.
Một trong những điểm nhấn của Lễ hội Kỳ Yên Thượng Điền - Đình Bình Thủy chính là nghi thức “đưa sắc thần du ngoạn". Mặc dù được diễn ra từ đêm đến rạng sáng nhưng nghi thức này đã thu hút đông đảo người dân ở mọi độ tuổi tham gia, hưởng ứng.
Sắc Thần sẽ được cung nghinh lên long xa, đi qua khắp các phường của quận Bình Thủy để người dân chiêm bái. Nghi thức mang ý nghĩa đưa Sắc Thần thưởng ngoạn khắp phố để xem cuộc sống của dân tình và có những biện pháp bảo trợ an lành, ấm no.
Sắc thần sẽ được cung nghinh lên long xa, đi qua khắp các phố phường của quận Bình Thủy để người dân chiêm bái. Theo chia sẻ của người dân nơi đây, nghi thức này mang ý nghĩa đưa sắc thần thưởng ngoạn khắp phố để xem cuộc sống của dân tình và có những biện pháp bảo trợ an lành, ấm no.
Giữa những âm thanh náo nhiệt của tiếng trống, kèn, múa lân, đoàn người đưa Sắc Thần du ngoạn cũng hòa chung không khí vui tươi, rộn ràng. Người già đến trẻ nhỏ đứng chật kín hai bên đường để đón Sắc Thần đi qua.
Giữa những âm thanh náo nhiệt của tiếng trống, kèn, múa lân, đoàn người đưa sắc thần du ngoạn cũng hòa chung không khí vui tươi, rộn ràng. Từ người già đến trẻ nhỏ đứng chật kín hai bên đường để đón sắc thần đi qua.
Chị Lê Thị Yến Nhi (phường Long Tuyền, quận Bình Thủy) chia sẻ, Lễ hội Kỳ Yên và các nghi thức của lễ hội đã trở nên thân thuộc đối với chị từ nhỏ cho tới bây giờ. Mỗi năm, chị Nhi đều cùng gia đình, bạn bè tham gia các hoạt động của phần lễ và phần hội tại đình Bình Thủy.
Chị Lê Thị Yến Nhi (phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) chia sẻ, Lễ hội Kỳ Yên và các nghi thức của lễ hội đã trở nên thân thuộc với chị từ nhỏ cho tới bây giờ. Mỗi năm, chị Nhi đều cùng gia đình, bạn bè tham gia các hoạt động của phần lễ và phần hội tại đình Bình Thủy.
“Lễ hội diễn ra trong đêm rất đông vui. Qua đó, người dân chúng tôi cầu mong mưa thuận, gió hòa, quốc thái dân an, mùa màng tươi tốt, cuộc sống ấm no…”, chị Nhi nói.
“Lễ hội diễn ra trong đêm rất đông vui. Qua đó, người dân chúng tôi cầu mong mưa thuận, gió hòa, quốc thái dân an, mùa màng tươi tốt, cuộc sống ấm no…”, chị Nhi nói.
Khi đưa Sắc Thần du ngoạn xong, đoàn người sẽ rước Sắc Thần quay về để làm lễ an vị Sắc Thần.
Khi đưa sắc thần du ngoạn xong, đoàn người sẽ rước sắc thần quay về để làm lễ an vị sắc thần.
Sau đó, Lễ hội sẽ tiếp tục với các nghi thức như: Lễ Thay khăn Sắc Thần, Lễ Tế Thần Nông, Lễ Xây chầu-Đại bội, Lễ Tế Sơn Quân, Lễ Tôn Vương, Lễ Chánh Tế...
Sau đó, Lễ hội sẽ tiếp tục với các nghi thức Thay khăn sắc thần, Tế Thần Nông, Xây chầu - Đại bội, Tế Sơn Quân, Tôn Vương, Chánh Tế,... Mỗi nghi thức đều mang ý nghĩa tâm linh riêng.
Ông Lê Phước Lợi – Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thủy – cho rằng, Lễ hội này là nét văn hóa đặc trưng của các bậc tiền nhân để lại khi xây dựng xóm làng, lập ấp tại vùng đất Bình Thủy, được truyền từ nhiều thế hệ đến ngày nay. Đây là dịp để nhân dân cùng thể hiện lòng thành kính, tri ân và tưởng nhớ đến công tích của các vị thần, các bậc tiền nhân mở đất, các anh hùng dân tộc.
Ông Lê Phước Lợi – Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thủy – cho rằng, Lễ hội này là nét văn hóa đặc trưng của các bậc tiền nhân để lại khi xây dựng xóm làng, lập ấp tại vùng đất Bình Thủy, được truyền từ nhiều thế hệ đến ngày nay. Đây là dịp để nhân dân cùng thể hiện lòng thành kính, tri ân và tưởng nhớ đến công tích của các vị thần, các bậc tiền nhân mở đất, các anh hùng dân tộc.
Trải qua hàng trăm năm, Lễ hội Kỳ Yên đình Bình Thủy trở thành nét sinh hoạt văn hóa tâm linh đặc sắc, khẳng định những giá trị truyền thống lâu đời của đất và người Cần Thơ. Đặc biệt, năm 2018, Lễ hội đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản Văn hóa Phi vật thể Quốc gia.
Trải qua hàng trăm năm, Lễ hội Kỳ Yên Thượng Điền - Đình Bình Thủy đã trở thành nét sinh hoạt văn hóa tâm linh đặc sắc, khẳng định những giá trị truyền thống lâu đời người dân đất Tây Đô. Đặc biệt, năm 2018, Lễ hội được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa Phi vật thể Quốc gia.

PHƯƠNG LY
TIN LIÊN QUAN

Giới trẻ ở Cần Thơ háo hức với lễ hội mang giá trị Di sản văn hóa Quốc gia

PHƯƠNG LY |

Từ ngày 19 - 21.5, trong không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chương trình Lễ hội Kỳ Yên Thượng Điền - Đình Bình Thủy năm 2024 tại TP Cần Thơ diễn ra sôi nổi, náo nhiệt.

Khám phá Lễ hội Kỳ Yên đình Bình Thủy lớn nhất trong năm tại Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG - MỸ LY |

Đến với Cần Thơ vào mùa diễn ra Lễ hội Kỳ Yên Thượng Điền - Đình Bình Thủy năm 2024 (19 - 21.5), người dân và du khách, đặc biệt là giới trẻ được hòa mình vào bầu không khí náo nhiệt, khám phá những giá trị văn hóa truyền thống đã được đưa vào danh mục "Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia".

Cần Thơ khánh thành 2 cầu hơn 400 tỉ đồng chào mừng sinh nhật Bác

Tạ Quang |

Cần Thơ – Sáng ngày 19.5, cầu Tây Đô (huyện Phong Điền) và cầu Cờ Đỏ (huyện Cờ Đỏ) đã chính thức khánh thành trong niềm vui mừng của người dân.

Tiềm năng lớn để phát hành thẻ tín dụng nội địa

Đức Mạnh (thực hiện) |

Hiện nay, Việt Nam có hơn 900.000 thẻ tín dụng nội địa với quy mô dân số 100 triệu dân. Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Lê Anh Dũng - Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước - đánh giá đây là một sản phẩm tiềm năng, góp phần vào phát triển thanh toán không dùng tiền mặt.

Trung Quốc cảnh báo Mỹ về Ukraina

Ngọc Vân |

Trung Quốc phản bác tuyên bố "vô căn cứ" của Mỹ rằng nước này đang trang bị vũ khí cho quân đội Nga sử dụng trong cuộc xung đột Ukraina.

Lịch thi đấu và thách thức của bóng chuyền nữ Việt Nam ở AVC Challenge Cup

HOÀNG HUÊ |

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang đối mặt với nhiều khó khăn về nhân sự trong hành trình bảo vệ chức vô địch tại AVC Challenge Cup 2024.

VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính từ 1.7

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bảo đảm các điều kiện cần thiết để thực hiện chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử từ ngày 1.7.

Dòng kênh đẹp nhất TPHCM ngập rác thải sau trận mưa lớn

NHƯ QUỲNH - ĐỖ NHẤT |

TPHCM - Sau những trận mưa to trong các ngày gần đây, kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè xuất hiện các loại rác thải, bốc mùi hôi thối, gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Giới trẻ ở Cần Thơ háo hức với lễ hội mang giá trị Di sản văn hóa Quốc gia

PHƯƠNG LY |

Từ ngày 19 - 21.5, trong không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chương trình Lễ hội Kỳ Yên Thượng Điền - Đình Bình Thủy năm 2024 tại TP Cần Thơ diễn ra sôi nổi, náo nhiệt.

Khám phá Lễ hội Kỳ Yên đình Bình Thủy lớn nhất trong năm tại Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG - MỸ LY |

Đến với Cần Thơ vào mùa diễn ra Lễ hội Kỳ Yên Thượng Điền - Đình Bình Thủy năm 2024 (19 - 21.5), người dân và du khách, đặc biệt là giới trẻ được hòa mình vào bầu không khí náo nhiệt, khám phá những giá trị văn hóa truyền thống đã được đưa vào danh mục "Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia".

Cần Thơ khánh thành 2 cầu hơn 400 tỉ đồng chào mừng sinh nhật Bác

Tạ Quang |

Cần Thơ – Sáng ngày 19.5, cầu Tây Đô (huyện Phong Điền) và cầu Cờ Đỏ (huyện Cờ Đỏ) đã chính thức khánh thành trong niềm vui mừng của người dân.