Nỗ lực làm sạch bom mìn ở Vị Xuyên

Nhóm PV |

Hà Giang còn gần 80.000 ha đất nhiễm bom mìn cần làm sạch, phần lớn ở Vị Xuyên, sớm hoàn thành việc này sẽ giúp thuận lợi cho công tác quy tập hài cốt liệt sĩ.

Dự án rà phá bom mìn, vật nổ phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Hà Giang (giai đoạn 2) của Bộ Tư lệnh Quân khu 2 được triển khai những năm qua đã giúp làm sạch hàng nghìn ha đất trên dọc tuyến biên giới.
Dự án rà phá bom mìn, vật nổ phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Hà Giang được triển khai những năm qua đã giúp làm sạch hàng nghìn ha đất trên dọc tuyến biên giới.
Công tác kiểm tra các thiết bị kỹ thuật phục vụ rà phá bom mìn được thực hiện kỹ lưỡng trước khi ra thực địa. Việc này giữ vai trò quan trọng đảm bảo an toàn cho chiến sĩ cũng như hiệu quả công việc.
Công tác kiểm tra các thiết bị kỹ thuật phục vụ rà phá bom mìn được thực hiện kỹ lưỡng trước khi ra thực địa. Việc này giữ vai trò quan trọng đảm bảo an toàn cho chiến sĩ cũng như hiệu quả công việc.
Cán bộ chiến sĩ tham gia công tác rà phá bom mìn được nghiêm túc quán triệt các quy định khắt khe trước khi thực hiện công việc.
Cán bộ chiến sĩ tham gia công tác rà phá bom mìn được nghiêm túc quán triệt các quy định khắt khe trước khi thực hiện công việc.
Các chiến sĩ thận trọng trong từng bước chân, thực hiện rà phá bom mìn vật nổ bằng máy dò, gỡ mìn đến độ sâu 30 cm, rồi lại tiếp tục dò, tìm đến độ sâu 3m. Những vị trí phát hiện vật nổ sẽ được cắm cờ đánh dấu.
Các chiến sĩ thận trọng trong từng bước chân, thực hiện rà phá bom mìn vật nổ bằng máy dò, gỡ mìn đến độ sâu 30 cm, rồi lại tiếp tục dò, tìm đến độ sâu 3m. Những vị trí phát hiện vật nổ sẽ được cắm cờ đánh dấu.
Những vị trí đánh dấu có vật nổ sẽ được tiếp cận, đào bới lớp đất phủ để tìm kiếm. Công việc này đòi hỏi sự chuyên nghiệp, tỉ mỉ và hết sức thận trọng bởi nguy cơ phát nổ của các loại bom mìn còn sót lại vẫn rất cao.
Những vị trí đánh dấu có vật nổ sẽ được tiếp cận, đào bới lớp đất phủ để tìm kiếm. Công việc này đòi hỏi sự chuyên nghiệp, tỉ mỉ và hết sức thận trọng bởi nguy cơ phát nổ của các loại bom mìn còn sót lại vẫn rất cao.
Sau khi đã đưa được bom mìn, vật nổ sót lại lên khỏi mặt đất, bằng kỹ thuật nhuần nhuyễn, các chiến sĩ sẽ tiến hành tháo gỡ ngòi nổ, loại bỏ nguy cơ.
Sau khi đã đưa được bom mìn, vật nổ sót lại lên khỏi mặt đất, bằng kỹ thuật nhuần nhuyễn, các chiến sĩ sẽ tiến hành tháo gỡ ngòi nổ, loại bỏ nguy cơ.
Bom mìn, vật nổ tìm thấy sẽ được phân loại, tập kết chờ tiêu huỷ.
Bom mìn, vật nổ tìm thấy sẽ được phân loại, tập kết chờ tiêu huỷ.
Quá trình tiêu hủy bom mìn, vật nổ được thực hiện nghiêm ngặt đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia rà phá.
Quá trình tiêu hủy bom mìn, vật nổ được thực hiện nghiêm ngặt đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia rà phá.
Ngay sau khi những m2 đất được làm sạch bom mìn, Đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ. Nhiều hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy trong niềm xúc động của các cán bộ, chiến sĩ.
Ngay sau khi những m2 đất được làm sạch bom mìn, Đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ. Nhiều hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy trong niềm xúc động của các cán bộ, chiến sĩ.
Trung tá Phạm Xuân Ngọc - Đại đội trưởng Đại hội 19 Công binh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang) cho biết, rà phá bom mìn vật nổ là một trong những việc làm quan trọng để góp phần cho quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giúp sớm đưa các anh về với quê hương, đồng đội. Cán bộ, chiến sĩ tham gia luôn xác định đây là nhiệm vụ thiêng liêng và tập trung hết sức để sớm hoàn thành công việc đầy ý nghĩa nhân văn này.
Trung tá Phạm Xuân Ngọc - Đại đội trưởng Đại hội 19 Công binh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang) cho biết, rà phá bom mìn vật nổ là một trong những việc làm quan trọng để góp phần cho quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giúp sớm đưa các anh về với quê hương, đồng đội. Cán bộ, chiến sĩ tham gia luôn xác định đây là nhiệm vụ thiêng liêng và tập trung hết sức để sớm hoàn thành công việc đầy ý nghĩa nhân văn này.
111
Theo thống kê, toàn tỉnh Hà Giang có hơn 90.000 ha đất bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ, trong đó khu vực cần rà phá để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là hơn 9.000 ha. Tổng diện tích đã rà phá được tính đến nay là hơn 12.200 ha.

Hàng nghìn hài cốt liệt sĩ đã được quy tập

Cuối tháng 7.2024, Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã tổ chức Hội nghị kiểm tra thực hiện dự án rà phá bom mìn, vật nổ phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Hà Giang (giai đoạn 2).

Theo đó, trong giai đoạn 1 đã rà phá được 1.720 ha đất tại các xã Thanh Ðức, Thanh Thủy, Xín Chải của huyện Vị Xuyên. Giai đoạn 2 đang tiếp tục được triển khai với diện tích 1.500ha trên địa bàn xã Minh Tân, Tả Ván của huyện Vị Xuyên và xã Nghĩa Thuận của huyện Quản Bạ. Tiến độ hiện đạt trên 95%, dự kiến hoàn thành trong tháng 9.2024.

Nhờ đó đã giúp tìm kiếm, quy tập được 3.140 hài cốt liệt sỹ, hiện vẫn còn 1.127 liệt sỹ cần tiếp tục tìm kiếm, quy tập.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên sau hơn 30 năm

Việt Bắc |

Hà Giang - Sau hơn 30 năm xây dựng và một số lần tu bổ, mở rộng, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên đã mang trên mình diện mạo mới.

Truy điệu và an táng thêm 9 bộ hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Vị Xuyên

Hà Linh |

Hà Giang - Thêm 9 bộ hài cốt liệt sĩ vừa được tìm kiếm, quy tập trên các điểm cao trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc được truy điệu và an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên.

Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dâng hương tại nghĩa trang Vị Xuyên

Nguyễn Tùng |

Ngày 17.2, tại Hà Giang, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Thái Thu Xương và đoàn công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam đã dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên và Đài hương 468.

Công đoàn Việt Nam không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, đồng hành cùng dân tộc

Nhóm PV |

Phát biểu tại ngày kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2024), trao tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ IV, biểu dương 95 Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Nghiệp đoàn cơ sở xuất sắc, tiêu biểu toàn quốc lần thứ V và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh, 95 năm, trải qua muôn vàn khó khăn, thử thách, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Công đoàn Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, đồng hành cùng dân tộc...

Tàu hỏa va chạm trực diện xe bán tải, 2 người tử vong

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Tối 28.7, tại gác chắn đường sắt trên đường Phạm Văn Thuận (TP Biên Hòa), tàu hỏa va chạm trực diện với xe bán tải khiến 2 người tử vong.

Người dân Hà Nội bì bõm trong nước lũ nhiều ngày

Tô Thế |

Hà Nội - Nhiều thôn tại xã Nam Phương Tiến (huyện Chương Mỹ) vẫn bị cô lập bởi nước , người dân phải chèo thuyền để đi lại.

Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam khen tâm lí thi đấu của Trịnh Thu Vinh

MINH PHONG |

Ông Đặng Hà Việt - Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam dành lời khen cho Trịnh Thu Vinh sau vòng chung kết bắn súng tại Olympic 2024.

Nga có thể đang hồi sinh dự án mật đầy tham vọng của Liên Xô

Song Minh |

Không loại trừ khả năng Nga đang đào tạo cá heo cho mục đích quân sự - dự án mật có từ thời Liên Xô.

Nhìn lại Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên sau hơn 30 năm

Việt Bắc |

Hà Giang - Sau hơn 30 năm xây dựng và một số lần tu bổ, mở rộng, Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên đã mang trên mình diện mạo mới.

Truy điệu và an táng thêm 9 bộ hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Vị Xuyên

Hà Linh |

Hà Giang - Thêm 9 bộ hài cốt liệt sĩ vừa được tìm kiếm, quy tập trên các điểm cao trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc được truy điệu và an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên.

Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dâng hương tại nghĩa trang Vị Xuyên

Nguyễn Tùng |

Ngày 17.2, tại Hà Giang, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Thái Thu Xương và đoàn công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam đã dâng hương tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên và Đài hương 468.