Người nước ngoài thán phục khi đến hầm vũ khí chiến sĩ Biệt động Sài Gòn

Chân Phúc |

Căn hầm trong ngôi nhà số 287/70 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TP Hồ Chí Minh từng là nơi chứa hơn 2 tấn vũ khí các loại để các chiến sĩ Biệt động Sài Gòn sử dụng tấn công vào Dinh Độc Lập ngày mùng 1 Tết Mậu Thân năm 1968.

 
Căn nhà có diện tích khoảng 37 m2, dài 14,9m, rộng 2,5m. Nơi đây đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia - nơi Biệt động đào hầm cất giấu vũ khí, chuẩn bị cho trận đánh táo bạo vào Dinh Độc Lập trong chiến dịch Tết Mậu Thân 1968.
Bên trong căn nhà, những hình ảnh, hiện vật về trận đánh Tết Mậu Thân năm 1968 được lưu giữ cẩn thận. Hằng ngày luôn mở cửa cho người dân du khách đến tham quan, đặc biệt trong nhưng dịp lễ 30.4 hàng năm luôn có rất đông du khách ghé tham quan.
Bên trong căn nhà, những hình ảnh, hiện vật về trận đánh Tết Mậu Thân năm 1968 được lưu giữ cẩn thận. Hằng ngày, nơi đây luôn mở cửa miễn phí cho người dân, du khách đến tham quan, đặc biệt trong nhưng dịp lễ 30.4 hàng năm luôn có rất đông du khách ghé tham quan.
 
Năm 1966, theo sự chỉ đạo của cấp trên, ông Trần Văn Lai (bí danh Năm Lai, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân) đã mua lại căn nhà này làm nơi cất giấu vũ khí của Biệt động Sài Gòn. Nhà có 2 mặt tiền trên 2 con hẻm nằm giữa đường Phan Đình Phùng (nay là Nguyễn Đình Chiểu) và Trần Quý Cáp (nay là Võ Văn Tần).
Khi đó, lấy cớ sửa chữa lại nhà, ông Năm Lai đã bí mật xây dựng căn hầm, chuyên chở vũ khí từ ngoại ô vào Sài Gòn và cất giấu tại đây. Trong ảnh: Miệng hầm nằm gần cầu thang, nắp được ghép bằng 6 miếng gạch rộng 0,4 m x 0,6 m, vừa một người chui.
Khi đó, lấy cớ sửa chữa lại nhà, ông Năm Lai đã bí mật xây dựng căn hầm, chuyên chở vũ khí từ ngoại ô vào Sài Gòn và cất giấu tại đây. Trong ảnh là miệng hầm rộng 0,4 m x 0,6 m, vừa một người chui nhìn từ dưới lên.
Căn hầm từng là nơi cất giấu hơn 2 tấn vũ khí gồm súng và đầu đạn B40, súng AK, bộc phá, kíp nổ, súng ngắn, lựu đạn, đạn các loại…
 
Căn hầm từng là nơi cất giấu hơn 2 tấn vũ khí gồm súng và đầu đạn B40, súng AK, kíp nổ, súng ngắn, lựu đạn, đạn các loại…
Đêm mùng 1, rạng sáng mùng 2 Tết Mậu Thân năm 1968, 17 chiến sĩ đội 5 (thuộc cụm biệt động 3-4-5) tập kết tại căn nhà để nhận vũ khí và tiến công Dinh Độc Lập. Đội xuất phát trên 3 chiếc ôtô và một xe gắn máy tiến về Dinh Độc Lập, thực hiện trận đánh táo bạo trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968.
Đêm mùng 1, rạng sáng mùng 2 Tết Mậu Thân năm 1968, 17 chiến sĩ đội 5 (thuộc cụm biệt động 3-4-5) tập kết tại căn nhà để nhận vũ khí và tiến công Dinh Độc Lập. Đội xuất phát trên 3 chiếc ôtô và một xe gắn máy tiến về Dinh Độc Lập, thực hiện trận đánh táo bạo trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968.
 
Anh Moritz Beuther (áo đỏ) - du khách Đức cho biết, dành thời gian 2 tháng để đến Việt Nam du lịch, trong khoảng thời gian này đã đến nhiều địa điểm du lịch, khu chiến tích. "Tôi thấy đất nước Việt Nam rất đẹp, con người rất thân thiện, đi đến đâu cũng được người dân vẫy tay chào - điều mà tôi chưa thấy ở một nơi nào. Tôi đã tìm hiểu lịch sử Việt Nam nên rất khâm phục ý chí con người nơi đây", anh Moritz Beuther nói.
 
Ông Nguyễn Thanh Chi (58 tuổi, cựu chiến binh đang trông coi di tích) cho biết, những ngày này lượng khách đến đây tham quan rất đông. "Tại đây sẽ mở cửa theo giờ hành chính, tuy nhiên những ngày này nếu có người liên hệ thì cũng sẽ mở cửa thêm ngoài giờ", ông Chi nói.
Hình ảnh phía bên ngoài căn nhà. Năm 1988, căn nhà được Bộ Văn hóa công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia, mang tên “Hầm chứa vũ khí của Biệt động Sài Gòn tấn công dinh Độc Lập Tết Mậu Thân 1968“.
Ngày 16.11.1988, Di tích “Hầm chứa vũ khí của Biệt động Sài Gòn tấn công Dinh Độc Lập Tết Mậu Thân 1968” được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia. Hình ảnh phía trước căn nhà.
Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương: Di tích quốc gia xuống cấp, phải dùng cột chống đỡ mái đình

Hà Vi |

Hải Dương - Trải qua hàng trăm năm xây dựng, di tích quốc gia đình Thạch Lỗi (xã Thạch Lỗi, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) đang xuống cấp, hư hỏng nặng nề, cần được khôi phục và sửa chữa.

Thắp sáng lòng yêu nước bằng cách làm sáng tạo tại di tích Hỏa Lò

vân anh |

“Đêm thiêng liêng” tại di tích nhà tù Hỏa Lò đang là một trong những tour tham quan thu hút du khách nhất Thủ đô. Đặc biệt, phần lớn trong hàng nghìn lượt khách tham gia chương trình là những bạn trẻ.

Sơn La tiêu hủy hơn 12.000 vũ khí tự chế

Khánh Linh |

Sơn La - Trên 12.000 loại vũ khí tự chế và công cụ hỗ trợ thu gom, thu hồi và người dân giao nộp từ tháng 3.2020 đến nay vừa được Công an tỉnh tiêu hủy.

Cấm ngân hàng gây áp lực KPI ép nhân viên bán trái phiếu, chứng chỉ quỹ

Hương Nguyễn |

Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản chỉ đạo các ngân hàng không được gây áp lực đối với nhân viên/đơn vị kinh doanh trong việc giới thiệu, cung cấp thông tin cho khách hàng/nhà đầu tư mua trái phiếu, chứng chỉ quỹ để đạt chỉ đánh giá hiệu quả công việc (KPI).

FLC lại khất hẹn nộp báo cáo tài chính năm 2021 và 2022

Trà My |

Tập đoàn FLC không thể công bố báo cáo tài chính năm 2021 đúng hạn và dự kiến phải lùi muộn nhất đến ngày 25.5.2023.

NSƯT Hoàng Hải: Tôi nể diễn xuất của NSƯT Thanh Quý

Nhóm PV |

Là bạn diễn trong bộ phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao", NSƯT Hoàng Hải dành nhiều lời khen cho NSƯT Thanh Quý (vai bà Tình). Bên cạnh đó, trong thử thách "3 phút với người nổi tiếng" của Báo Lao Động, NSƯT Hoàng Hải cũng tâm sự về những vai diễn và quan điểm làm nghề.

Lịch thi đấu SEA Games 32 đoàn thể thao Việt Nam ngày 1.5

TAM NGUYÊN |

Các vận động viên môn Cờ Ốc của đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục lịch thi đấu tại SEA Games 32 trong ngày hôm nay.

Người Cần Thơ háo hức trải nghiệm lần đầu bay khinh khí cầu

Diệu Mi |

Ngày 30.4, đông đảo người dân có mặt tại sân vận động Cần Thơ trải nghiệm bay khinh khí cầu miễn phí, lần đầu tổ chức nhân dịp lễ 30.4 và 1.5.

Hải Dương: Di tích quốc gia xuống cấp, phải dùng cột chống đỡ mái đình

Hà Vi |

Hải Dương - Trải qua hàng trăm năm xây dựng, di tích quốc gia đình Thạch Lỗi (xã Thạch Lỗi, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) đang xuống cấp, hư hỏng nặng nề, cần được khôi phục và sửa chữa.

Thắp sáng lòng yêu nước bằng cách làm sáng tạo tại di tích Hỏa Lò

vân anh |

“Đêm thiêng liêng” tại di tích nhà tù Hỏa Lò đang là một trong những tour tham quan thu hút du khách nhất Thủ đô. Đặc biệt, phần lớn trong hàng nghìn lượt khách tham gia chương trình là những bạn trẻ.

Sơn La tiêu hủy hơn 12.000 vũ khí tự chế

Khánh Linh |

Sơn La - Trên 12.000 loại vũ khí tự chế và công cụ hỗ trợ thu gom, thu hồi và người dân giao nộp từ tháng 3.2020 đến nay vừa được Công an tỉnh tiêu hủy.