Ngôi làng với "nhà tranh vách đất" được phục dựng giữa Thủ đô

Minh Ánh |

Hà Nội - Tọa lạc tại quận Long Biên, "thôn Anh An" được xây dựng, thiết kế theo phong cách làng cổ, với những ngôi nhà vách đất, mái tranh. Người dân sẽ được trở về với ký ức những năm 1990 qua nhiều vật dụng cổ như ti vi đen trắng, đèn dầu...

a
Thôn Anh An toạ lạc ngay sát sông Hồng, có diện tích khoảng 4ha.
a
Khu làng được chia ra làm 2 khu chính là khu vực Tây bắc và khu vực Bắc bộ. Cả 2 khu vực đều trồng những loại cây, những đồ vật, căn nhà đặc trưng của vùng quê xưa.
a
Nơi đây được tái hiện tỉ mỉ những chi tiết làng quê đặc sắc như cổng làng, bụi tre.
a
Đặc điểm rộng và không khí trong lành đã giúp cho "ngôi làng" có thêm bầu không khí rất yên bình.
a
Khoảng sân trước hiên nhà được lát bằng gạch xương cá, mái nhà được lợp bằng lá cọ. Thật hiếm có thể bắt gặp những hình ảnh như này tại Thủ Đô.
a
Chủ nhân của khu vực "thôn Anh An" chia sẻ, muốn tái hiện làng quê Việt Nam xưa với mong muốn cho con cái có những trải nghiệm thực tế, đồng thời lưu giữ được 1 phần ký ức của mình. Ngày 1.1.2021, thôn Anh An chính thức được khai trương.
a
"Làng còn nhiều khu vực chưa hoàn thiện, nhưng tôi cũng vẫn mở cửa đón khách đến tham quan có thu phí", chủ nhân của khu vực này chia sẻ.
a
a
Những đồ vật này đều là những đồ vật phổ biến vào những năm 1980, 1990.
a
"Tương lai sau này tôi sẽ xây dựng thêm những khu homestay phục vụ khách du lịch khi có nhu cầu nghỉ dưỡng, trải nghiệm khung cảnh làng quê này", chủ nhân "thôn Anh An" nói.
a
a
Khu vực bếp cũng được chủ nhân khu vực này nghiên cứu tỉ mỉ để tái hiện. Những chiếc bát, đĩa làm bằng gốm có những hoạ tiết quen thuộc với nhiều thế hệ người Việt.
a
Tranh thủ những ngày cuối tuần, nhiều du khách đến khu vực này để check-in, hoài niệm về những kỷ niệm xưa cũ.
a
a
Chị Đào Tuyết Trang, du khách chia sẻ: "Tôi quê ở Thái Bình, hồi nhỏ khi ở với ông bà đã từng được dùng những đồ vật như ở đây, từ chiếc đài, ti vi đen trắng. Đến đây, nhìn những đồ vật này tôi lại thấy nhớ về ngày xưa".
a
a
Quanh khu vực cũng được trồng rất nhiều hoa, làm cho khu cảnh càng trở nên yên bình.
Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Vấn đề bảo tồn làng cổ Đường Lâm: Phớt lờ chỉ đạo của Sở Văn hóa Thể thao TP Hà Nội?

Đ.V |

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội Trương Minh Tiến ký công văn ngày 9.4.2018, gửi UBND TX Sơn Tây về việc xử lý phản ánh của báo chí liên quan đến di tích Làng cổ Đường Lâm.

Làng cổ Phước Tích: Tiềm năng lớn, nhưng không điểm nhấn

NGUYỄN ĐẮC THÀNH |

Làng cổ Phước Tích (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế) là một trong những làng cổ đẹp vào loại bậc nhất của Việt Nam, với những ngôi nhà rường truyền thống xứ Huế cùng với làng nghề làm gốm tồn tại hàng trăm năm. Thế nhưng Phước Tích không thu hút được du khách về tham quan.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Vấn đề bảo tồn làng cổ Đường Lâm: Phớt lờ chỉ đạo của Sở Văn hóa Thể thao TP Hà Nội?

Đ.V |

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội Trương Minh Tiến ký công văn ngày 9.4.2018, gửi UBND TX Sơn Tây về việc xử lý phản ánh của báo chí liên quan đến di tích Làng cổ Đường Lâm.

Làng cổ Phước Tích: Tiềm năng lớn, nhưng không điểm nhấn

NGUYỄN ĐẮC THÀNH |

Làng cổ Phước Tích (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế) là một trong những làng cổ đẹp vào loại bậc nhất của Việt Nam, với những ngôi nhà rường truyền thống xứ Huế cùng với làng nghề làm gốm tồn tại hàng trăm năm. Thế nhưng Phước Tích không thu hút được du khách về tham quan.