Lực lượng vũ trang giúp dân sửa nhà bị tốc mái do mưa lớn, dông lốc

NGUYỄN LUÂN - VÕ TIẾN |

HUẾ - Sau khi hàng chục hộ dân trên địa bàn Thừa Thiên Huế bị mưa lớn, giông lốc làm tốc mái nhà, lực lượng vũ trang tỉnh này đã nhanh chóng giúp dân khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống.

Ngày 25.9, thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu Thuận An (Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế) cho biết, mưa lớn kèm theo giông mạnh đã làm tốc mái 35 ngôi nhà của người dân tại khu vực xóm Đá, tổ dân phố Hải Tiến, phường Thuận An (TP. Huế).
Ngày 25.9, thông tin từ Đồn Biên phòng cửa khẩu Thuận An (Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế) cho biết, mưa lớn kèm theo giông mạnh đã làm tốc mái 35 ngôi nhà của người dân tại khu vực xóm Đá, tổ dân phố Hải Tiến, phường Thuận An (TP. Huế).
Sau thiệt hại, người dân xóm Đá, tổ dân phố Hải Tiến, phường Thuận An, TP Huế gấp rút dọn dẹp nhà cửa, thu gom vật dụng bị ướt, hư hỏng gió cuốn bay sau trận lốc xoáy xảy ra.
Sau thiệt hại, người dân xóm Đá, tổ dân phố Hải Tiến, phường Thuận An, TP Huế gấp rút dọn dẹp nhà cửa, thu gom vật dụng bị ướt, hư hỏng gió cuốn bay sau trận lốc xoáy xảy ra.
Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch UBND xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền cũng cho biết, trên địa bàn xã có 3 thôn bị ảnh hưởng do lốc xoáy, khiến khoảng 39 ngôi nhà bị tốc mái.
Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch UBND xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền cũng cho biết, trên địa bàn xã có 3 thôn bị ảnh hưởng do lốc xoáy, khiến khoảng 39 ngôi nhà bị tốc mái.
Lốc xoáy cũng diễn ra tại một số địa phương khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Lốc xoáy cũng diễn ra tại một số địa phương khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Được tin, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An và Hải đội 2 (Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế) đã huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ người dân di dời tài sản, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra để sớm ổn định cuộc sống.
Được tin, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An và Hải đội 2 (Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế) đã huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ người dân di dời tài sản, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra để sớm ổn định cuộc sống.
Cán bộ chiến sĩ Công an phường Thuận An đã nhanh chóng phối hợp với bộ đội Biên phòng, lực lượng Dân quân tự vệ và Ban bảo vệ dân phố tham gia phối hợp giúp dân di dời tài sản, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Cũng tại xã Phú Thanh, TP. Huế ngay khi nhận tin báo 6 hộ dân bị tốc mái, lực lượng Công an xã kịp thời phối hợp huy động lực lượng, phương tiện giúp dân khắc phục hậu quả ban đầu.
Cán bộ chiến sĩ Công an phường Thuận An đã nhanh chóng phối hợp với bộ đội Biên phòng, lực lượng Dân quân tự vệ và Ban bảo vệ dân phố tham gia phối hợp giúp dân di dời tài sản, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. Cũng tại xã Phú Thanh, TP. Huế ngay khi nhận tin báo 6 hộ dân bị tốc mái, lực lượng Công an xã kịp thời phối hợp huy động lực lượng, phương tiện giúp dân khắc phục hậu quả ban đầu.
Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng giúp người dân khắc phục hậu quả giông lốc.
Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng giúp người dân khắc phục hậu quả giông lốc.
Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 25.9 thông tin, trong 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, đặc biệt các huyện: Phong Điền, Quảng Điền, A Lưới, Phú Lộc, Nam Đông. Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân. Gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất. Đề phòng khi lưu thông qua các ngầm, cầu tràn, cầu dân sinh, các đoạn đường ngập sâu, các khu vực có độ dốc lớn.
Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 25.9 thông tin, trong 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, đặc biệt các huyện: Phong Điền, Quảng Điền, A Lưới, Phú Lộc, Nam Đông. Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân. Gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất. Đề phòng khi lưu thông qua các ngầm, cầu tràn, cầu dân sinh, các đoạn đường ngập sâu, các khu vực có độ dốc lớn.

NGUYỄN LUÂN - VÕ TIẾN
TIN LIÊN QUAN

Dự báo mới nhất hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới ngày 25.9

Bảo Bình |

Tin bão mới nhất: Dự báo đến 1h sáng mai 26.9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 16,5 độ vĩ bắc, 108,1 độ kinh đông; trên vùng biển từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới tiếp tục duy trì ở cấp 6-7, giật cấp 9.

Người dân thành phố Huế chật vật trong cơn mưa lớn đầu tuần

NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Mưa lớn sáng ngày 25.9 khiến nhiều tuyến đường tại thành phố Huế bị ngập nước, người dân và các phương tiện giao thông di chuyển khó khăn trong ngày thứ 2 đầu tuần.

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8, sắp tiến vào Quảng Trị đến Quảng Nam

AN AN |

Cơ quan khí tượng của Việt Nam nhận định, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiến vào đất liền Quảng Trị đến Quảng Nam.

Chứng khoán giảm sâu 4 phiên, nhà đầu tư nên thu gọn danh mục

Đức Mạnh |

Chuyên gia dự báo xác suất cao thị trường chứng khoán sẽ có những phiên rung lắc, bật nảy trong ngắn hạn. Nhà đầu tư được khuyến nghị tận dụng những phiên phục hồi để cơ cấu, thu gọn lại danh mục.

Đồng Nai phê duyệt yêu cầu về dự án trung tâm thương mại hơn 6.000 tỉ đồng

HÀ ANH CHIẾN |

UBND tỉnh Đồng Nai vừa quyết định phê duyệt yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư dự án Trung tâm thương mại rộng gần 12 ha nằm ở vị trí vàng trên đường Đặng Văn Trơn, phường Hiệp Hòa, TP Biên Hòa.

Bộ Nội vụ thống nhất phương án nghỉ tết Nguyên đán 2024 kéo dài 7 ngày

PHẠM ĐÔNG |

Bộ Nội vụ thống nhất phương án cán bộ, công chức, viên chức nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 từ ngày 8.2.2024 (29 tháng Chạp) đến hết ngày 14.2.2024 (mùng 5 tháng Giêng), tổng số ngày nghỉ là 7 ngày.

Việt Nam và Cuba sẽ sát cánh với nhau trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

HƯNG THƠ |

Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Lãnh tụ Fidel Castro đến thăm vùng giải phóng miền Nam Việt Nam tại Quảng Trị (1973-2023) được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Văn hóa- Điện ảnh Quảng Trị (thành phố Đông Hà).

Ông Nghĩa làm việc… nhân

NHÓM PV ĐBSCL |

“Tôi nay đã 70 tuổi nhưng lần đầu tiên “mắt thấy tai nghe” ông Chủ tịch tỉnh đến tận nơi, ân cần lắng nghe người dân phản ánh để “gỡ rối” và sẵn sàng xin lỗi khi cấp dưới của mình gây ra phiền hà”, ông Nguyễn Phước Thiện (phường 1, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) chia sẻ về Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa khai sinh và trực tiếp thực hiện mô hình “Lãnh đạo tỉnh gặp gỡ người dân, doanh nghiệp (DN) thực hiện thủ tục hành chính” tại Trung tâm hành chính công (TTHCC) tỉnh Đồng Tháp.

Dự báo mới nhất hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới ngày 25.9

Bảo Bình |

Tin bão mới nhất: Dự báo đến 1h sáng mai 26.9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 16,5 độ vĩ bắc, 108,1 độ kinh đông; trên vùng biển từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới tiếp tục duy trì ở cấp 6-7, giật cấp 9.

Người dân thành phố Huế chật vật trong cơn mưa lớn đầu tuần

NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Mưa lớn sáng ngày 25.9 khiến nhiều tuyến đường tại thành phố Huế bị ngập nước, người dân và các phương tiện giao thông di chuyển khó khăn trong ngày thứ 2 đầu tuần.

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8, sắp tiến vào Quảng Trị đến Quảng Nam

AN AN |

Cơ quan khí tượng của Việt Nam nhận định, trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiến vào đất liền Quảng Trị đến Quảng Nam.