Lực lượng Công an nhân dân tập diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Hơn 700 người thuộc lực lượng Công an nhân dân tham gia hợp luyện diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Buổi diễn tập tại Làng Văn hoá các dân tộc (ở huyện Ba Vì, cách trung tâm TP Hà Nội khoảng 40km) với hơn 700 người tham gia, thuộc nhiều khối trong lực lượng Công an nhân dân như khối nam sĩ quan An ninh nhân dân, nam sĩ quan Cảnh sát nhân dân, nam sĩ quan Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, khối nữ Cảnh sát giao thông, khối nam sĩ quan Cảnh sát cơ động, khối nam sĩ quan Đặc nhiệm, khối nữ sĩ quan Đặc nhiệm...
Buổi diễn tập diễn ra vào chiều 22.3 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (ở thị xã Sơn Tây, cách trung tâm TP Hà Nội khoảng 40km) với hơn 700 người tham gia, thuộc nhiều khối trong lực lượng Công an nhân dân như khối An ninh nhân dân, Cảnh sát nhân dân, Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát đặc nhiệm...
Xe mang hình Quốc kỳ dẫn đầu đoàn diễu hành qua lễ đài.
Khối nam sĩ quan An ninh nhân dân dẫn đầu đoàn mang theo nhạc cụ diễu hành qua lễ đài.
Khối lực lượng đặc công tham gia hợp luyện.
Khối nam sĩ quan Cảnh sát nhân dân tham gia hợp luyện.
Các chiến sĩ Điện Biên bồng súng bước qua lễ đài. Việc huấn luyện từng người, từng tổ, từng hàng đạt yêu cầu với động tác “đúng, đều, mạnh, đẹp, thống nhất“.
Các nữ chiến sĩ Cảnh sát giao thông bước qua lễ đài. Mỗi khối tham gia diễu hành có khoảng 85 người.
Trong ảnh là khối nam Cảnh sát cơ động.
Trong ảnh là khối nam Cảnh sát cơ động.
Khối nam sĩ quan Cảnh sát đặc nhiệm diễu hành.
Khối nam Cảnh sát đặc nhiệm diễu hành.
Khối Phòng không Không quân tiến vào lễ đài.
Khối nữ Cảnh sát đặc nhiệm bước qua lễ đài. Việc huấn luyện từng người, từng tổ, từng hàng đạt yêu cầu với động tác "đúng, đều, mạnh, đẹp, thống nhất".
a
Khối nam Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ bước qua lễ đài. Đây đều là những sinh viên được tuyển chọn kỹ lưỡng tại các trường đại học thuộc lực lượng Công an nhân dân.
Trong thời gian tập luyện, các đồng chí đã vượt quá những khó khăn về thời tiết, cường độ tập luyện, đến giờ này các đồng chí đã vượt qua.
Thượng tá Phạm Đại Đồng, Phó Trưởng phòng Huấn luyện và Hướng dẫn nghiệp vụ Cảnh sát cơ động, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cho biết, các cán bộ chiến sĩ được tuyển chọn tham gia diễu binh, diễu hành xác định rõ đây vừa là vinh dự và cũng là trách nhiệm nên tất cả đều thể hiện sự quyết tâm cao trong quá trình tập luyện.
“Chúng tôi vẫn còn khoảng 1 tháng nữa để đảm bảo việc diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đạt được yêu cầu đề ra, thể hiện sức mạnh, sự hiệp đồng, thống nhất và quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân” - Thượng tá Phạm Đại Đồng cho hay.
Theo Thượng tá Phạm Đại Đồng, trong thời gian tập luyện, các cán bộ chiến sĩ đã vượt qua những khó khăn về thời tiết, cường độ tập luyện để có được nền tảng thể lực tốt, các động tác kỹ thuật cơ bản đạt được sự đồng đều nhất định.
“Chúng tôi vẫn còn khoảng 1 tháng nữa để đảm bảo việc diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đạt được yêu cầu đề ra, thể hiện sức mạnh, sự hiệp đồng, thống nhất và quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân” - Thượng tá Phạm Đại Đồng cho hay.
“Chúng tôi vẫn còn khoảng 1 tháng nữa để đảm bảo việc diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đạt được yêu cầu đề ra, thể hiện sức mạnh, sự hiệp đồng, thống nhất và quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân” - Thượng tá Phạm Đại Đồng nói.
Diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ diễn ra vào sáng 7.5 tại sân vận động tỉnh Điện Biên, với sự tham gia của các lực lượng pháo lễ, không quân bay chào mừng; lực lượng diễu binh, diễu hành, lực lượng làm nền trên sân và lực lượng xếp hình, xếp chữ. Lễ diễu binh, diễu hành là điểm nhấn quan trọng nhằm biểu dương lực lượng, khẳng định ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ...
Diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ diễn ra vào sáng 7.5 tại sân vận động tỉnh Điện Biên, với sự tham gia của các lực lượng pháo lễ, không quân bay chào mừng; lực lượng diễu binh, diễu hành, lực lượng làm nền trên sân và lực lượng xếp hình, xếp chữ. Lễ diễu binh, diễu hành là điểm nhấn quan trọng nhằm biểu dương lực lượng, khẳng định ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ...
HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Giới thiệu đợt thông tin đặc biệt về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hương |

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 - 7.5.2024), Báo Nhân Dân giới thiệu Đợt thông tin đặc biệt về Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Loạt công trình chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

THANH BÌNH |

Ngày 19.3, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên đã tổ chức khánh thành nhiều công trình trọng điểm chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Tạo ấn tượng cảm xúc để du khách nhớ về chiến thắng hào hùng năm xưa

VƯƠNG TRẦN |

Với quần thể di tích Chiến trường Điện Biên Phủ gồm 45 di tích thành phần, Điện Biên có lợi thế trong việc khai thác khách du lịch ở lĩnh vực du lịch lịch sử để nhớ về chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Các chuyên gia cho rằng, cần phải ứng dụng công nghệ, tạo cảm xúc mạnh mẽ để du khách cảm nhận rõ nét về chiến thắng hào hùng năm xưa.

Cháy lớn ở một nhà sách tại Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Tại thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước, đang xảy ra cháy lớn ở một nhà sách. Lửa bốc cao ngùn ngụt có nguy cơ cháy lan sang các cơ sở sát bên.

Hàng chục thùng bia từ container đổ xuống đường dẫn Vành đai 3

Tô Thế |

Hàng chục thùng bia rơi từ xe container xuống khu vực đường dẫn Vành đai 3 (Hà Nội) giao Quốc lộ 1B. Ngay sau đó lực lượng Cảnh sát giao thông cùng người dân đã hỗ trợ tài xế thu gom.

Bắt khẩn cấp 9 đối tượng đánh ghen náo loạn phố đi bộ Lai Châu

THANH BÌNH |

Chiều 23.3, Công an TP Lai Châu vừa bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự 9 đối tượng tham gia gây rối trật tự công cộng.

Bắt tạm giam nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án ở tỉnh An Giang

Thanh Mai |

Ông Nguyễn Văn Du - nguyên Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang bị khởi tố, bắt tạm giam.

Nghi phạm khai tấn công khủng bố ở Nga vì tiền

Thanh Hà |

Tổng Biên tập đài RT của Nga Margarita Simonyan đã đăng một đoạn video cuộc thẩm vấn 1 nghi phạm vụ tấn công khủng bố tại Crocus City Hall gần Mátxcơva, Nga ngày 22.3.

Giới thiệu đợt thông tin đặc biệt về Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hương |

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 - 7.5.2024), Báo Nhân Dân giới thiệu Đợt thông tin đặc biệt về Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Loạt công trình chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

THANH BÌNH |

Ngày 19.3, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên đã tổ chức khánh thành nhiều công trình trọng điểm chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Tạo ấn tượng cảm xúc để du khách nhớ về chiến thắng hào hùng năm xưa

VƯƠNG TRẦN |

Với quần thể di tích Chiến trường Điện Biên Phủ gồm 45 di tích thành phần, Điện Biên có lợi thế trong việc khai thác khách du lịch ở lĩnh vực du lịch lịch sử để nhớ về chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Các chuyên gia cho rằng, cần phải ứng dụng công nghệ, tạo cảm xúc mạnh mẽ để du khách cảm nhận rõ nét về chiến thắng hào hùng năm xưa.