Hơn 1.400 thanh niên Thừa Thiên Huế lên đường nhập ngũ

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Hơn 1.400 thanh niên ở Thừa Thiên Huế lên đường nhập ngũ.
Sáng ngày 16.2, tất cả các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã long trọng tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2022. Hơn 1.450 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ lần này là những thanh niên ưu tú, đại diện cho thế hệ trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế vững bước lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Ngày 16.2, tất cả các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2022. Hơn 1.450 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ lần này là những thanh niên ưu tú, đại diện cho thế hệ trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế vững bước lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Năm 2022, tỉnh Thừa Thiên Huế có 1.453 tân binh lên đường nhập ngũ, trong đó có 1.200 tân binh được biên chế vào các đơn vị Quân đội và 253 tân binh thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.
Năm 2022, tỉnh Thừa Thiên Huế có 1.453 tân binh lên đường nhập ngũ, trong đó có 1.200 tân binh được biên chế vào các đơn vị quân đội và 253 tân binh thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân.
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được tiến hành chu đáo chặt chẽ hoàn thành chỉ tiêu được giao. 100%  tân binh đạt tiêu chuẩn về sức khỏe, trình độ văn hóa, phẩm chất chính trị, quyết tâm lên đường, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được tiến hành chu đáo chặt chẽ hoàn thành chỉ tiêu được giao. 100% tân binh đạt tiêu chuẩn về sức khỏe, trình độ văn hóa, phẩm chất chính trị, quyết tâm lên đường, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Tại các điểm giao nhận quân, lãnh đạo 09 huyện, thị xã, thành phố mong muốn các tân binh không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện trong môi trường quân ngũ, thực hiện tốt các quy định của đơn vị, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, ra sức rèn đức, luyện tài, phát huy bản chất truyền thống tốt đẹp của Quân đội, Công an nhân dân Việt Nam, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là những người con ưu tú của quê hương Thừa Thiên Huế anh hùng.
Tại các điểm giao nhận quân, lãnh đạo 09 huyện, thị xã, thành phố mong muốn các tân binh không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện trong môi trường quân ngũ, thực hiện tốt các quy định của đơn vị, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, ra sức rèn đức, luyện tài, phát huy bản chất truyền thống tốt đẹp của Quân đội, Công an Nhân dân Việt Nam, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là những người con ưu tú của quê hương Thừa Thiên Huế anh hùng.
Thượng tá Ngô Nam Cường, UVTU Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết. Năm nay chúng ta đạt được rất nhiều thắng lợi có thể khảng định nhất là về nhận thức và tâm lý của nhân dân và của thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ có ý thức rất tốt trong việc tham gia nghĩa vụ để rèn luyện trở thành chiến sĩ trong quân đội nhân dân Việt nam và công an nhân dân Việt nam để cùng với hệ thống chính trị quan tâm, chăm lo bảo vệ đời sống bình yên cho nhân dân. Phải nói rằng đây là một trong những năm mà nhận thức của nhân dân cũng như thanh niên nó thể hiện bằng 100% đều viết đơn tình nguyện, nhiều thanh niên đã tốt nghiệp Đại học với kết quả xuất sắc nhưng vẫn tình nguyện vào phục vụ trong quân ngũ, rồi nhiều trường hợp mặc dù có hoàn cảnh khó khăn do Covid-19 nhưng mà vẫn hăng hái lên đường để phục vụ quân đội và phục vụ nhân dân.
Thượng tá Ngô Nam Cường - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chia sẻ:  "Năm nay chúng ta đạt được rất nhiều thắng lợi, có thể khẳng định nhất là về nhận thức và tâm lý của nhân dân và của thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ có ý thức rất tốt trong việc tham gia nghĩa vụ để rèn luyện trở thành chiến sĩ trong Quân đội Nhân dân Việt nam và Công an Nhân dân Việt nam; từ đó cùng với hệ thống chính trị quan tâm, chăm lo bảo vệ đời sống bình yên cho nhân dân".
Để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch dịch Covid-19, trước khi lễ giao, nhận quân, các thanh niên nhập ngũ được phát khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt, khủ trùng tay, vệ sinh phòng dịch tại địa điểm, phương tiện giao, nhận quân bảo đảm đúng các quy định trong phòng, chống dịch. Lễ giao nhận quân diễn ra đảm bảo thời gian, nhanh gọn, an toàn, đủ số lượng, 100% đạt chỉ tiêu.
Để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch COVID-19, trước khi lễ giao, nhận quân, các thanh niên nhập ngũ được phát khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt, khủ trùng tay, vệ sinh phòng dịch tại địa điểm, phương tiện giao, nhận quân bảo đảm đúng các quy định trong phòng, chống dịch. Lễ giao nhận quân diễn ra đảm bảo thời gian, nhanh gọn, an toàn, đủ số lượng, 100% đạt chỉ tiêu.
Chủ tịch UBND Thừa Thiên Huế - Nguyễn Văn Phương đã đến động viên, tiến các thanh niên lên đường nhập ngũ.
Chủ tịch UBND Thừa Thiên Huế - Nguyễn Văn Phương đã đến động viên, tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ.
Những bó hoa tươi thắm tặng các thanh niên lên đường.
Những bó hoa tươi thắm tặng các thanh niên lên đường.
Tranh thủ chụp ảnh lưu niệm cùng người thân trước lúc lên đường.
Tranh thủ chụp ảnh lưu niệm cùng người thân trước lúc lên đường.
Giây phút bịn rịn.
Giây phút bịn rịn.
Giây phút bịn rịn.
Giây phút bịn rịn, những cái ôm tạm biệt.
 
Lễ tiễn quân diễn ra nhanh gọn, đảm bảo an ninh trật tự cũng như an toàn phòng dịch.
PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Hòa Bình: Hơn 1.700 thanh niên lên đường nhập ngũ

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Sáng 16.2, các địa phương ở Hòa Bình đã tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2022, tiễn hơn 1.700 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Gần 4.000 tân binh TPHCM chính thức lên đường nhập ngũ

Anh Tú -Chân Phúc |

TPHCM  - Sáng nay 16.2, TPHCM đồng loạt tổ chức lễ giao quân các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ Quân sự năm 2022 cho các đơn vị Quân đội, Công an.

Hà Nội gặp mặt thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2022

Phạm Đông |

Hà Nội - Sáng 12.2, Thành đoàn Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phối hợp tổ chức chương trình “Gặp mặt thanh niên lên đường nhập ngũ và tuyên dương quân nhân xuất ngũ tiêu biểu năm 2022”.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

2 cán bộ phường bị khởi tố vì chiếm đoạt tiền hỗ trợ lũ lụt của dân

LÊ PHI LONG |

QUẢNG BÌNH - Ngày 22.2, tin từ Công an thị xã Ba Đồn cho biết, một kế toán và một thủ quỹ của Văn phòng UBND phường Quảng Phúc vừa bị khởi tố về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Tuyển nữ Việt Nam chạm trán Bồ Đào Nha ở World Cup 2023

Thanh Vũ |

Bồ Đào Nha là đối thủ cuối cùng của đội tuyển nữ Việt Nam ở vòng bảng World Cup nữ 2023.

Hòa Bình: Hơn 1.700 thanh niên lên đường nhập ngũ

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Sáng 16.2, các địa phương ở Hòa Bình đã tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2022, tiễn hơn 1.700 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Gần 4.000 tân binh TPHCM chính thức lên đường nhập ngũ

Anh Tú -Chân Phúc |

TPHCM  - Sáng nay 16.2, TPHCM đồng loạt tổ chức lễ giao quân các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ Quân sự năm 2022 cho các đơn vị Quân đội, Công an.

Hà Nội gặp mặt thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2022

Phạm Đông |

Hà Nội - Sáng 12.2, Thành đoàn Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phối hợp tổ chức chương trình “Gặp mặt thanh niên lên đường nhập ngũ và tuyên dương quân nhân xuất ngũ tiêu biểu năm 2022”.