Hình ảnh tuyển nhảy cầu Việt Nam giành 2 huy chương đầu tiên ở SEA Games 31

THÀNH ĐÔNG |

Tuyển nhảy cầu Việt Nam "mở hàng" hai tấm huy chương đầu tiên cho thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 ở nội dung đơn nữ cầu mềm 1m và đôi nam cầu mềm 3m.

Ở nội dung đơn nữ cầu mềm 3m, tuyển nhảy cầu Việt Nam hai vận động viên tham dự là Ngô Phương Mai và Nguyễn Phương Anh.
Chiều 8.5, môn nhảy cầu tại SEA Games 31 đã chính thức khởi tranh. Ở nội dung đơn nữ cầu mềm 1m, tuyển nhảy cầu Việt Nam có hai vận động viên tham dự là Ngô Phương Mai (ảnh) và Nguyễn Phương Anh.
Trong đó, Ngô Mai Phương có màn thể hiện tốt hơn người đồng đội của mình. Cô mang về 224.00 điểm để giành tấm huy chương đồng ở nội dung này và đây cũng là tấm huy chương đầu tiên cho thể thao Việt Nam tại SEA Games 31.
Trong đó, Ngô Mai Phương có màn thể hiện tốt hơn người đồng đội của mình. Cô mang về 224.00 điểm để giành tấm huy chương đồng ở nội dung này và đây cũng là tấm huy chương đầu tiên cho thể thao Việt Nam tại SEA Games 31.
 
Ở nội dung này, các vận động viên Malaysia thể hiện đẳng cấp vượt trội. Theo đó, huy chương vàng thuộc về Sabri (290.45 điểm) và huy chương bạc thuộc về Bong Qian (230.00 điểm).
 
Trong ngày thi đấu đầu tiên, các vận động viên từ nhiều đoàn thể thao khác nhau đều thực hiện khá tốt phần thi của mình.
 
Nội dung chung kết thứ 2 diễn ra trong chiều 8.5 là đôi nam cầu mềm 3m. Theo đó, chỉ có Việt Nam và Malaysia là hai đội tham dự nội dung thi đấu này.
Cũng giống như nội dung đơn nữ, các vận động viên Malaysia thể hiện sự vượt trội ở nội dung đôi nam bằng những phần thi có độ khó kỹ thuật rất cao.
Cũng giống như nội dung đơn nữ, các vận động viên Malaysia thể hiện sự vượt trội ở nội dung đôi nam bằng những phần thi có độ khó kỹ thuật rất cao.
Liên tục mang về những điểm số cao và giữ khoảng cách an toàn sau 5 lượt nhảy, bộ đôi Chew Yi Wei - Ooi Tze Liang xuất sắc giành tấm huy chương vàng ở nội dung này.
Liên tục mang về điểm số cao và giữ khoảng cách an toàn sau 5 lượt nhảy, bộ đôi Chew Yi Wei - Ooi Tze Liang xuất sắc giành tấm huy chương vàng ở nội dung này.
Thực tế, cặp đôi Việt Nam là Nguyễn Tùng Dương và Phương Thế Anh đã thể hiện rất tốt trong các phần thi của mình.
Thực tế, cặp đôi Việt Nam là Nguyễn Tùng Dương và Phương Thế Anh đã thể hiện rất tốt trong các phần thi của mình.
 
Dù vậy, khoảng cách về đẳng cấp rất khó để các vận động viên Việt Nam có thể tranh chấp huy chương vàng. Theo đó, Tùng Dương và Thế Anh giành huy chương bạc cho tuyển nhảy cầu Việt Nam trong ngày thi đấu đầu tiên.
Khoảnh khắc vận động viên Ngô Phương Mai và Nguyễn Tùng Dương - Phương Thế Anh nhận những tấm huy chương đầu tiên tại SEA Games 31.
Khoảnh khắc vận động viên Ngô Phương Mai và Nguyễn Tùng Dương - Phương Thế Anh nhận những tấm huy chương đầu tiên tại SEA Games 31.
Khoảnh khắc các vận động viên Nguyễn Tùng Dương - Phương Thế Anh và Ngô Phương Mai lên bục nhận những tấm huy chương đầu tiên cho thể thao Việt Nam tại SEA Games 31.
THÀNH ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

SEA Games 31: Tuyển nhảy cầu Việt Nam tiếp tục giành huy chương bạc

MINH PHONG |

Bộ đôi vận động viên Nguyễn Tùng Dương và Phương Thế Anh giành huy chương bạc môn nhảy cầu nội dung đôi nam cầu mềm 3m tại SEA Games 31

VĐV Ngô Phương Mai: "Tấm HCĐ SEA Games nằm ngoài dự kiến của tôi"

MINH PHONG |

Vận động viên Ngô Phương Mai cho biết, tấm huy chương đồng SEA Games môn nhảy cầu (nội dung đơn nữ cầu mềm 1m) nằm ngoài dự kiến của bản thân.

SEA Games 31: Việt Nam có huy chương đầu tiên

TAM NGUYÊN |

Ngô Phương Mai là vận động viên đầu tiên giành huy chương cho thể thao Việt Nam tại SEA Games 31.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

SEA Games 31: Tuyển nhảy cầu Việt Nam tiếp tục giành huy chương bạc

MINH PHONG |

Bộ đôi vận động viên Nguyễn Tùng Dương và Phương Thế Anh giành huy chương bạc môn nhảy cầu nội dung đôi nam cầu mềm 3m tại SEA Games 31

VĐV Ngô Phương Mai: "Tấm HCĐ SEA Games nằm ngoài dự kiến của tôi"

MINH PHONG |

Vận động viên Ngô Phương Mai cho biết, tấm huy chương đồng SEA Games môn nhảy cầu (nội dung đơn nữ cầu mềm 1m) nằm ngoài dự kiến của bản thân.

SEA Games 31: Việt Nam có huy chương đầu tiên

TAM NGUYÊN |

Ngô Phương Mai là vận động viên đầu tiên giành huy chương cho thể thao Việt Nam tại SEA Games 31.