Hiện trạng các trụ sở, cơ quan bỏ không ở quận Hà Đông

NGỌC THÙY |

Trên tuyến phố Tô Hiệu, quận Hà Đông (Hà Nội) hiện tồn tại nhiều trụ sở cơ quan bị bỏ không lãng phí.

Ngày 12.8, theo ghi nhận của Lao Động, trên phố Tô Hiệu (quận Hà Đông) có hàng loạt trụ sở cơ quan nhà nước bị bỏ hoang, được tận dụng làm quán ăn, tiệm sửa xe hoặc nơi chứa đồ.
Ngày 12.8, theo ghi nhận của Lao Động, trên phố Tô Hiệu (quận Hà Đông) có hàng loạt trụ sở cơ quan nhà nước bị bỏ hoang, được tận dụng làm quán ăn, tiệm sửa xe hoặc nơi chứa đồ.
Đơn cử tại công trình số 30 phố Tô Hiệu (Hà Đông), thuộc Viện kiểm sát nhân dân Tối cao nhưng đã để hoang hóa, xuống cấp nhiều năm nay.
Đơn cử tại công trình số 30 phố Tô Hiệu (Hà Đông), thuộc Viện kiểm sát nhân dân Tối cao nhưng đã để hoang hóa, xuống cấp nhiều năm nay.
Bên trong khuôn viên cơ quan này là la liệt các đồ đạc của người dân sống quanh khu vực để nhờ.
Bên trong khuôn viên cơ quan này là la liệt các đồ đạc của người dân sống quanh khu vực để nhờ.
Hiện trạng công trình cho thấy dấu hiệu xuống cấp, từng mảng tường bong tróc ngập dây leo và cỏ dại.
Hiện trạng công trình cho thấy dấu hiệu xuống cấp, từng mảng tường bong tróc ngập dây leo và cỏ dại.
Cách đó không xa, tại số 32 phố Tô Hiệu là trụ sở của Đài phát thanh truyền hình Hà Tây cũ bị bỏ hoang, xuống cấp nhiều năm nay, bên trong cơ sở vật chất xuống cấp.
Cách đó không xa, tại số 32 phố Tô Hiệu là trụ sở của Đài phát thanh truyền hình Hà Tây cũ bị bỏ hoang, xuống cấp nhiều năm nay, bên trong cơ sở vật chất xuống cấp.
Theo tìm hiểu của phóng viên, công trình này hiện đã được một cơ quan truyền thông thuê lại một phần làm trụ sở của Trung tâm Truyền hình, nhưng đến nay khu nhà này vẫn chưa được đưa vào sử dụng.
Theo tìm hiểu của phóng viên, công trình này hiện đã được một cơ quan truyền thông thuê lại một phần làm trụ sở của Trung tâm Truyền hình, nhưng đến nay khu nhà này vẫn chưa được đưa vào sử dụng.
Trong khi đó, tại trụ sở của Cục Thống kê TP Hà Nội cơ sở 2 bị bỏ hoang nhiều năm nay, bên trong hầu hết các dãy nhà đã xuống cấp nghiêm trọng và dần hoang hóa. Một phần diện tích của công trình này hiện đang cho thuê làm cửa hàng sửa xe.
Trong khi đó, tại trụ sở của Cục Thống kê TP Hà Nội cơ sở 2 bị bỏ hoang nhiều năm nay, bên trong hầu hết các dãy nhà đã xuống cấp nghiêm trọng và dần hoang hóa. Một phần diện tích của công trình này hiện đang cho thuê làm cửa hàng sửa xe.
Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Trung Thành (nhân viên an ninh trông coi công trình này) cho biết, cơ sở 2 của Cục Thống kê TP Hà Nội đang được cơ quan chủ quan xin chủ trương đầu tư xây dựng mới. Hiện các đơn vị đã tiến hành đo đạc địa chất để tính toán phương án xử lý.
Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Trung Thành (nhân viên an ninh trông coi công trình này) cho biết, cơ sở 2 của Cục Thống kê TP Hà Nội đang được cơ quan chủ quan xin chủ trương đầu tư xây dựng mới. Hiện các đơn vị đã tiến hành đo đạc địa chất để tính toán phương án xử lý.
Dãy ki-ốt thuộc trụ sở của Cục Thống kê TP Hà Nội sát cơ sở 2 này suốt nhiều năm luôn trong tình trạng cửa đóng then cài.
Dãy ki-ốt thuộc trụ sở của Cục Thống kê TP Hà Nội sát cơ sở 2 này suốt nhiều năm luôn trong tình trạng cửa đóng then cài.
Các tấm cửa xếp đã rỉ sét, bên trong các ki-ốt ngập rác thải và cỏ dại.
Các tấm cửa xếp đã rỉ sét, bên trong các ki-ốt ngập rác thải.
Được biết, loại cơ quan này bị bỏ không lãng phí là kết quả sau khi tỉnh Hà Tây sáp nhập vào Hà Nội từ năm 2008 đến nay. Trong đó có những trụ sở của các cơ quan, đơn vị của tỉnh này nằm trên đường Tô Hiệu (thị xã Hà Đông cũ, nay là quận Hà Đông) đã bị bỏ hoang suốt nhiều năm qua.
Được biết, loại cơ quan này bị bỏ không lãng phí là kết quả sau khi tỉnh Hà Tây sáp nhập vào Hà Nội từ năm 2008 đến nay. Trong đó có những trụ sở của các cơ quan, đơn vị của tỉnh này nằm trên đường Tô Hiệu (thị xã Hà Đông cũ, nay là quận Hà Đông) đã bị bỏ hoang suốt nhiều năm qua.

Mới đây, UBND TP Hà Nội cho biết, số liệu báo cáo của Sở Tài chính Hà Nội (tính đến ngày 31.12.2023) cho thấy, tổng số cơ sở nhà, đất do các cơ quan, tổ chức, đơn vị của thành phố quản lý, sử dụng thuộc phạm vi sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định là 6.764 cơ sở (trong đó, khối sở, ban, ngành là 1.202 cơ sở; khối quận, huyện, thị xã là 4.520 cơ sở; khối doanh nghiệp Nhà nước là 1.042 cơ sở).

Thực hiện Đề án quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công của TP Hà Nội giai đoạn 2023-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030, hướng dẫn của Bộ Tài chính, UBND TP Hà Nội mới đây đã ban hành kế hoạch nhằm đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc phạm vi quản lý của thành phố.

Trong đó, thành phố phấn đấu hoàn thành phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý 100% cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý trong năm 2025. Các Sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã, doanh nghiệp trên địa bàn phải khẩn trương đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất chưa kê khai theo tiến độ tại kế hoạch, trình UBND TP Hà Nội phê duyệt và chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về việc không thực hiện hoặc chậm thực hiện việc kê khai, báo cáo, tổ chức thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định.

NGỌC THÙY
TIN LIÊN QUAN

Trường mầm non ở Nam Định nhếch nhác sau thời gian bỏ không

Hà Vi |

Sau một thời gian không sử dụng, Trường mầm non Tân Thành (xã Tân Thành, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) xuống cấp, trong tình trạng cỏ mọc um tùm, nhếch nhác.

Sau 2 năm nghiệm thu, chợ huyện Bình Đại ở Bến Tre vẫn bỏ không

Thành Nhân |

Không tổ chức đấu thầu hoặc đấu giá để lựa chọn nhà đầu tư, dự án chỉnh trang khu dân cư đô thị và chợ huyện Bình Đại (tỉnh Bến Tre) sau 2 năm nghiệm thu vẫn chưa thể hoạt động.

Năm học mới sẽ tổ chức giảng dạy ở ngôi trường tiền tỉ đang bỏ không

PHAN TUẤN |

Đắk Nông - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đắk R'lấp cho biết trong năm học mới sẽ tiến hành giảng dạy ở ngôi trường học vừa qua được đầu tư tiền tỉ nhưng đang bỏ hoang mà trước đó Báo Lao Động phản ánh.

“Cải cách đột phá” của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng

KHÁNH AN |

Đề cập đến nguồn thu báo chí cũng như tăng sức cạnh tranh của cơ quan báo chí trước các nền tảng xuyên biên giới, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh đến yêu cầu cần có cải cách đột phá về cơ chế cho báo chí, mà theo đó có thể chấp nhận cho các cơ quan báo chí có hai cơ chế hoạt động song song, vừa như đơn vị sự nghiệp, vừa như doanh nghiệp.

Nửa tháng sau mưa lớn, gần 40 hộ dân vẫn ngập tận nóc nhà

Khánh Linh - Hoàng Anh |

Đã nửa tháng qua đi sau trận lũ lịch sử, 40 hộ dân tại bản Phiêng Nghè, xã Chiềng Đen, TP Sơn La vẫn chìm trong biển nước, ngập cao đến tận nóc nhà.

Dỡ vòng xoay xảy ra lật xe và 2 vòng xoay khác ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Trước nhiều vụ lật xe chở hàng khi qua vòng xoay, Bình Dương lên phương án thay thế vòng xoay bằng đèn tín hiệu.

Loạt dự án điện mặt trời Trung Nam lọt tầm ngắm Bộ Công an

Cường Ngô |

32 dự án nhà máy điện gió, điện mặt trời bị cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu cung cấp tài liệu, trong đó có các dự án của Trung Nam.

Chàng trai nướng bánh bò điêu luyện như tập Kungfu ở TPHCM

Quỳnh Tâm |

TPHCM - Không ít khách ghé tiệm bánh bò dừa trên đường Nguyễn Thái Bình (quận Tân Bình) phải bất ngờ khi thấy ông chủ nấu nướng như trình diễn... Kungfu.

Trường mầm non ở Nam Định nhếch nhác sau thời gian bỏ không

Hà Vi |

Sau một thời gian không sử dụng, Trường mầm non Tân Thành (xã Tân Thành, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) xuống cấp, trong tình trạng cỏ mọc um tùm, nhếch nhác.

Sau 2 năm nghiệm thu, chợ huyện Bình Đại ở Bến Tre vẫn bỏ không

Thành Nhân |

Không tổ chức đấu thầu hoặc đấu giá để lựa chọn nhà đầu tư, dự án chỉnh trang khu dân cư đô thị và chợ huyện Bình Đại (tỉnh Bến Tre) sau 2 năm nghiệm thu vẫn chưa thể hoạt động.

Năm học mới sẽ tổ chức giảng dạy ở ngôi trường tiền tỉ đang bỏ không

PHAN TUẤN |

Đắk Nông - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đắk R'lấp cho biết trong năm học mới sẽ tiến hành giảng dạy ở ngôi trường học vừa qua được đầu tư tiền tỉ nhưng đang bỏ hoang mà trước đó Báo Lao Động phản ánh.