Hẻm 51 ở Cần Thơ gắn biển cấm ô tô giờ cao điểm, tài xế vẫn lao vào

Gia Khiêm |

Cần Thơ - Tuyến phố ẩm thực sầm uất nhất TP Cần Thơ (hẻm 51) đã được gắn biển cấm ô tô đi vào trong các khung giờ cao điểm. Thế nhưng, “bỏ qua” biển cấm, cánh tài xế vẫn vô tư đi vào, khiến con đường vốn nhỏ hẹp thì nay lại trở nên chật cứng hơn.

Mới đây, tuyến phố ẩm thực hồ Búng Xáng (hẻm 51) đã được gắn biển cấm ô tô đi vào các khung giờ như 6:00 – 7:30; 11:00 – 12:00; 16:30 – 18:30. Tuy nhiên, hàng loạt ô tô vẫn bất chấp biển cấm, ngang nhiên đi vào gây ùn tắc giao thông.
Mới đây, tuyến phố ẩm thực hồ Búng Xáng (hẻm 51) đã được gắn biển cấm ô tô đi vào các khung giờ như 6:00 – 7:30; 11:00 – 12:00; 16:30 – 18:30. Tuy nhiên, hàng loạt ô tô vẫn bất chấp biển cấm, ngang nhiên đi vào gây ùn tắc giao thông.
Ghi nhận của Báo Lao Động chiều 3.10, chỉ trong 2 tiếng đồng hồ (16:30 – 18h30) đã có nhiều ô tô di chuyển vào hẻm 51, bao gồm ô tô con, xe tải, taxi…
Ghi nhận của Báo Lao Động chiều 3.10, chỉ trong 2 tiếng đồng hồ (16:30 – 18h30) đã có nhiều ô tô di chuyển vào hẻm 51, bao gồm ô tô con, xe tải, taxi…
Con hẻm này vốn nhỏ hẹp và thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc. Đặc biệt, khi ô tô lưu thông qua đây trong khung giờ cao hiểm, càng làm cho việc di chuyển của các phương tiện trở nên khó khăn hơn, các xe phải len lỏi, nhích từng chút một để qua khỏi con hẻm.
Con hẻm này vốn nhỏ hẹp và thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc. Đặc biệt, khi ô tô lưu thông qua đây trong khung giờ cao hiểm, càng làm cho việc di chuyển của các phương tiện trở nên khó khăn hơn, các xe phải len lỏi, nhích từng chút một để qua khỏi con hẻm.
Sinh sống nhiều năm tại hẻm 51, chị Anh Thư (24 tuổi, quận Ninh Kiều) cho biết, đoạn đầu của con hẻm này rất nhỏ hẹp, mà đây lại là phố ẩm thực nên có lượng sinh viên qua lại rất đông. Do đó, hầu như ngày nào cũng gặp cảnh tắc nghẽn giao thông, những ngày mưa thì kẹt cứng luôn.
Sinh sống nhiều năm tại hẻm 51, chị Anh Thư (24 tuổi, quận Ninh Kiều) cho biết, đoạn đầu của con hẻm này rất nhỏ hẹp, mà đây lại là phố ẩm thực nên có lượng sinh viên qua lại rất đông. Do đó, hầu như ngày nào cũng gặp cảnh tắc nghẽn giao thông, những ngày mưa thì kẹt cứng luôn.
Ngoài ô tô đi vào các khung giờ cao điểm khiến hẻm này tắc thì việc buôn bán trên xe đẩy cũng là một nguyên nhân.
Ngoài ô tô đi vào các khung giờ cao điểm khiến hẻm này tắc thì việc buôn bán trên xe đẩy cũng là một nguyên nhân.
Không những vậy, mới đây ngành chức cũng đã đặt biển cấm rẽ trái ở con hẻm này nhưng rất nhiều xe máy vì “tiện” mà vô tư rẽ trái bất kể các giờ. Việc này đã gây mất ATGT tại khu vực, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông (TNGT) rất cao.
Không những vậy, mới đây ngành chức cũng đã đặt biển cấm rẽ trái ở con hẻm này nhưng rất nhiều xe máy vì “tiện” mà vô tư rẽ trái bất kể các giờ. Việc này đã gây mất ATGT tại khu vực, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông (TNGT) rất cao.
Được biết, lực lượng chức năng đã ra quân nhắc nhở cũng như xử phạt thường xuyên nhưng tình trạng này vẫn không thuyên giảm.
Được biết, lực lượng chức năng đã ra quân nhắc nhở cũng như xử phạt thường xuyên nhưng tình trạng này vẫn không thuyên giảm.

Gia Khiêm
TIN LIÊN QUAN

Triều cường vượt báo động 3, học sinh ở Cần Thơ chào cờ trong lớp

Tạ Quang |

Cần Thơ - Sáng 2.10, triều cường tiếp tục dâng cao khiến một số sân trường ở Cần Thơ ngập nước. Giáo viên, học sinh phải chào cờ trong lớp.

Phố ẩm thực ở Cần Thơ ngập sâu trong nước, khách vắng hoe

YẾN PHƯƠNG |

Cần Thơ - Triều cường dâng cao, nước ngập tràn vào cả quán,... những tuyến phố ẩm thực Hồ Bún Xáng, Hồ Xáng Thổi (TP Cần Thơ) trở nên ế ẩm, vắng khách.

Những “chiếc bẫy” nguy hiểm trong mùa triều cường ở Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG - TẠ QUANG |

Trong khi triều cường tại TP Cần Thơ đã vượt mức báo động 3 thì một số tuyến đường nội ô thành phố vẫn còn đang thi công dang dở, như “giăng bẫy” người đi đường mùa triều cường.

Nhà máy điện rác 7 nghìn tỉ dự kiến xử lý khoảng 5 nghìn tấn rác của Thủ đô

Thiều Trang - Hải Danh |

Nhà máy điện rác Sóc Sơn (thuộc Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) hiện đang vận hành 3/5 lò đốt, xử lý được khoảng 3 nghìn tấn rác/ngày đêm. Theo lãnh đạo nhà máy, nếu được cấp phép hoạt động hết công suất 5/5 lò đốt sẽ xử lý được khoảng 4-5 nghìn tấn rác/ngày đêm.

Gần 20 lần thổi sai cách để né bị phạt do vi phạm nồng độ cồn

NHÓM PV |

TPHCM - Làm việc với Cảnh sát giao thông, tài xế M chỉ ngậm ống thở hoặc hít vào mà không thổi hơi ra. Phải mất 18 lần thổi, lực lượng chức năng mới xác định được người này vi phạm nồng độ cồn.

Dự báo đường đi và vùng nguy hiểm của bão Koinu

AN AN |

Cơ quan khí tượng của Việt Nam cho biết bão Koinu đang di chuyển theo hướng tây. Trong 24 đến 48 giờ tới bão đổi hướng tây tây bắc và đi vào Biển Đông.

Thắng Leipzig 3-1, Man City vươn lên ngôi đầu bảng

Thanh Vũ |

Chiến thắng 3-1 trước RB Leipzig giúp Man City giữ vững ngôi đầu bảng G UEFA Champions League 2023-2024.

Triều cường vượt báo động 3, học sinh ở Cần Thơ chào cờ trong lớp

Tạ Quang |

Cần Thơ - Sáng 2.10, triều cường tiếp tục dâng cao khiến một số sân trường ở Cần Thơ ngập nước. Giáo viên, học sinh phải chào cờ trong lớp.

Phố ẩm thực ở Cần Thơ ngập sâu trong nước, khách vắng hoe

YẾN PHƯƠNG |

Cần Thơ - Triều cường dâng cao, nước ngập tràn vào cả quán,... những tuyến phố ẩm thực Hồ Bún Xáng, Hồ Xáng Thổi (TP Cần Thơ) trở nên ế ẩm, vắng khách.

Những “chiếc bẫy” nguy hiểm trong mùa triều cường ở Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG - TẠ QUANG |

Trong khi triều cường tại TP Cần Thơ đã vượt mức báo động 3 thì một số tuyến đường nội ô thành phố vẫn còn đang thi công dang dở, như “giăng bẫy” người đi đường mùa triều cường.