Hà Nội nhiệt độ xuống mức 8 - 11 độ C, người dân co ro chống rét

MINH HÀ |

Hôm nay 20.12, Hà Nội tiếp tục rét tăng cường, nhiệt độ có lúc xuống mức 8 -11 độ C. Người dân ra đường mặc kín mít, co ro trong cái rét cắt da, cắt thịt.

h
Sáng 20.12, nhiệt độ ngoài trời của Hà Nội ở mức 8-11 độ C. Rét buốt bao trùm.
h
Người dân ra đường mặc kín mít.
m
Các bậc phụ huynh đã cẩn thận giữ ấm cho con khi ra ngoài.
j
Người dân co ro khi đối diện từng đợt gió lạnh.
h
Mùa đông, mặt hàng thảm trải sàn nhà được bày bán nhiều ở đường Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình, Hà Nội). Thời điểm sáng sớm, trời rét nên vắng khách mua.
Trời rét buốt khiến những người lao động mưu sinh ngoài trời trở nên vất vả hơn.
Trời rét buốt khiến những người lao động mưu sinh ngoài trời trở nên vất vả hơn.
Bà Đinh Thị Ánh (68 tuổi, Hưng Yên) làm lao động thời vụ, trồng cây trên đường Nguyễn Chí Thanh. Sáng sớm, bà Ánh phải di chuyển lên Hà Nội từ 5h30. “Mấy hôm nay, trời rét đậm, rét hại, tôi cảm thấy khó khăn hơn khi phải dậy sớm để lên Hà Nội. Do tuổi đã già yếu nên hễ thay đổi thời tiết, đặc biệt mỗi khi trời rét, người tôi lại nhức mỏi. Nhưng vì miếng cơm, manh áo, tôi cũng phải cố gắng bươn chải'', bà Ánh tâm sự.
Bà Đinh Thị Ánh (68 tuổi, Hưng Yên) làm lao động thời vụ, trồng cây trên đường Nguyễn Chí Thanh. Sáng sớm, bà Ánh phải dậy từ 5h30 phút để  đi từ Hưng Yên lên Hà Nội.
“Mấy hôm nay, trời rét đậm, rét hại, tôi cảm thấy khó khăn hơn khi phải dậy sớm để lên Hà Nội. Do tuổi đã già yếu nên hễ thay đổi thời tiết, đặc biệt mỗi khi trời rét, người tôi lại nhức mỏi. Nhưng vì miếng cơm, manh áo, tôi cũng phải cố gắng bươn chải'', bà Ánh tâm sự.
“Mấy hôm nay, trời rét đậm, rét hại, tôi cảm thấy khó khăn hơn khi phải dậy sớm để di chuyển lên Hà Nội. Do tuổi cao nên thay đổi thời tiết, đặc biệt mỗi khi trời rét, người tôi lại nhức mỏi. Nhưng vì cuộc sống tôi cũng phải cố gắng bươn chải'', bà Ánh tâm sự.
h
Người đàn ông chở hàng khu vực chợ Đồng Xuân (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) phải mang cả áo mưa để chống chọi với gió rét.
 
Buổi sáng, mặc dù trời nắng lên nhưng người dân vẫn cảm thấy lạnh buốt.
jj
Trước tác động của không khí lạnh, Sở GDĐT Hà Nội đã ra quy định, nếu nhiệt độ ngoài trời xuống dưới 10 độ C học sinh bậc mầm non, tiểu học được nghỉ ở nhà và dưới 7 độ C thì các em THCS nghỉ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, khoảng đêm 20/12, bộ phận không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, khoảng đêm 20.12, bộ phận không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ.
Từ ngày 21/12, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 10-13 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế phổ biến 13-16 độ C.
Từ ngày 21.12, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 10-13 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế phổ biến 13-16 độ C.
MINH HÀ
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội cho học sinh mầm non, tiểu học nghỉ nếu rét dưới 10 độ C

HỮU CHÁNH |

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội quy định, học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 10 độ C; học sinh trung học cơ sở nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 7 độ C.

Tin tức 24h: Chưa hết rét, miền Bắc tiếp tục đón không khí lạnh tăng cường

Thế Kỷ |

Tin tức 24h: Chưa hết rét, miền Bắc tiếp tục đón không khí lạnh mạnh tăng cường; Hà Nội sẽ có 31 điểm bắn pháo hoa trong đêm Giao thừa Quý Mão 2023; Nhiều khán giả tại Lào sẽ đến cổ vũ cho tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022...

Hà Nội rét đậm 10 độ C, người dân đốt lửa sưởi ấm trong đêm

MINH HÀ |

Càng về đêm, nhiệt độ tại Hà Nội càng xuống thấp, có thời điểm 10 độ C. Trời rét đậm, nhiều người dân thủ đô đã đốt lửa sưởi ấm trong đêm.

Cô gái Singapore sốc khi nhờ AI lên kế hoạch du lịch Việt Nam

Thúy Ngọc |

Melissa Tan sử dụng Notion AI để lên kế hoạch chuyến du lịch Việt Nam một mình trong 12 ngày, bắt đầu từ Hà Nội. Kết quả khiến cô sững sờ.

TPHCM: Hơn 31.000 xe hết hạn tạm giữ chưa được xử lý

MINH QUÂN |

TPHCM - Thời gian dài, thủ tục nhiều khiến hơn 31.000 phương tiện giao thông vi phạm quá thời hạn bị tạm giữ tại các kho tang vật của Cảnh sát giao thông TP Hồ Chí Minh chưa được xử lý.

Đà Nẵng: Kẻ gian đập phá trụ ATM ngân hàng trộm tiền giữa phố

Mai Hương |

Chiều 23.3, nhân viên Ngân hàng Thương mại CP Đông Á phát hiện trụ ATM trên đường Lê Duẩn (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) bị kẻ gian đập phá.

Hai tấm thẻ đỏ và bài học cho U23 Việt Nam

PHẠM ĐÌNH |

U23 Việt Nam đã nhận bài học sau trận đấu với U23 Iraq ở giải giao hữu quốc tế Doha Cup 2023.

Tài chính thông minh: Tất tần tật về đầu tư vàng để sinh lời tối ưu

Nhóm PV |

Vàng là tài sản tích trữ và đầu tư phổ biến với người dân Việt Nam. Kim loại quý còn công cụ phòng thủ vững chắc trước những biến động kinh tế và bảo toàn giá trị tăng trưởng qua thời gian. Ông Tạ Thanh Tùng - chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ tiết lộ chi tiết trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) hôm nay.

Hà Nội cho học sinh mầm non, tiểu học nghỉ nếu rét dưới 10 độ C

HỮU CHÁNH |

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội quy định, học sinh mầm non, tiểu học nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 10 độ C; học sinh trung học cơ sở nghỉ học khi nhiệt độ ngoài trời dưới 7 độ C.

Tin tức 24h: Chưa hết rét, miền Bắc tiếp tục đón không khí lạnh tăng cường

Thế Kỷ |

Tin tức 24h: Chưa hết rét, miền Bắc tiếp tục đón không khí lạnh mạnh tăng cường; Hà Nội sẽ có 31 điểm bắn pháo hoa trong đêm Giao thừa Quý Mão 2023; Nhiều khán giả tại Lào sẽ đến cổ vũ cho tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2022...

Hà Nội rét đậm 10 độ C, người dân đốt lửa sưởi ấm trong đêm

MINH HÀ |

Càng về đêm, nhiệt độ tại Hà Nội càng xuống thấp, có thời điểm 10 độ C. Trời rét đậm, nhiều người dân thủ đô đã đốt lửa sưởi ấm trong đêm.