Gấp rút nâng cấp tuyến quốc lộ từng là nỗi ám ảnh của người dân

NGUYÊN ANH |

Những ngày này, khi di chuyển trên đoạn Quốc lộ 80 từ Kiên Lương đến Hà Tiên (Kiên Giang), người dân không khỏi vui mừng khi thoát cảnh đường xuống cấp, bụi mù sương, gập ghềnh ổ voi đọng nước sình dơ.
Nhìn con đường mới láng mịn, sạch đẹp trước mặt nhà bà Nguyễn Thị Hường, người dân sinh sống ở xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương không khỏi cảm thán, biểu hiện sự mừng vui.
Nhìn con đường mới láng mịn, sạch đẹp trước cửa nhà, bà Nguyễn Thị Hường - người dân sinh sống ở xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương không khỏi cảm thán, biểu hiện sự mừng vui.
Bà Hường cho biết: “Lần đó có chú kia té bị thương rồi mọi người chạy lại giúp đưa đi bệnh viện lúc đêm hôm, còn nhà dân ở đây thì bụi thôi khỏi nói, đóng bụi lớp lớp vì đường bể, quét nhà, lau dọn xong là bụi đóng mới y hệt chưa dọn. Giờ thì khỏe rồi, đường mới êm rồi, người dân ai cũng mừng”.
Bà Hường cho biết: “Trước kia, đoạn đường này khó di chuyển, thường xuyên xảy ra tai nạn. Nhiều người té bị thương giữa đêm, mọi người phải giúp đưa đi bệnh viện. Nhà dân ở đây thì liên tục trong tình trạng bụi mờ mịt, đóng bụi lớp lớp, cứ quét nhà, lau dọn xong là bụi đóng mới y hệt chưa dọn. Giờ thì khỏe rồi, đường mới êm rồi, người dân ai cũng mừng”.
Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, nhóm công nhân thi công công trình đang tất bật thực hiện các công đoạn cuối như sơn vạch kẻ đường, cọc tiêu, biển báo để hoàn thiện những đoạn cuối cùng trong công trình nâng cấp Quốc lộ 80 đoạn Kiên Lương - Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang) sớm hơn 1 tháng so với dự kiến.
Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động ngày 28.8, nhóm công nhân thi công công trình đang tất bật thực hiện các công đoạn cuối như sơn vạch kẻ đường, cọc tiêu, biển báo để hoàn thiện những đoạn cuối cùng trong công trình nâng cấp Quốc lộ 80 đoạn Kiên Lương - Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang) sớm hơn 1 tháng so với dự kiến.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Kiên Giang, đoạn hư hỏng nặng nề nhất của QL 80 từ Kiên Lương đến Hà Tiên chắc chắn hoàn tất trước Lễ 2.9, kịp phục vụ người dân, du khách đi lại.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Kiên Giang, đoạn hư hỏng nặng nề nhất của Quốc lộ 80 từ Kiên Lương đến Hà Tiên chắc chắn hoàn tất trước dịp lễ 2.9, kịp phục vụ người dân, du khách đi lại.
QL 80 là tuyến giao thông huyết mạch của tỉnh Kiên Giang giúp vận chuyển hàng hoá từ vùng biên giới về đất liền. Đặc biệt Kiên Lương, Hà Tiên là những điểm du lịch thu hút lượng khách không nhỏ của tỉnh Kiên Giang.
Quốc lộ 80 là tuyến giao thông huyết mạch của tỉnh Kiên Giang giúp vận chuyển hàng hóa từ vùng biên giới về đất liền. Đặc biệt, Kiên Lương, Hà Tiên là những điểm du lịch thu hút lượng khách không nhỏ của tỉnh Kiên Giang.
Tuyến đường này khi còn hư hỏng đầy ổ gà, ổ voi khiến người đi đường khiếp sợ, nhất là lúc trời mưa đường trơn cộng thêm sình lầy, nước đọng lại trong các ổ “bẫy” xe nhỏ, xe lớn lọt vô gây tai nạn.
Tuyến đường này trước kia đầy ổ gà, ổ voi khiến người đi đường khiếp sợ, mỗi khi trời mưa đường lại ngập trong sình lầy. (Ảnh chụp hiện trang tuyến đường thời điểm trước khi được nâng cấp).
Việc hoàn thành nâng cấp, sửa chữa tuyến QL 80 không chỉ giúp đi lại, vận chuyển hàng hóa dễ dàng mà còn thu hút khách du lịch gần xa đến thăm.
Việc hoàn thành nâng cấp, sửa chữa tuyến Quốc lộ 80 không chỉ giúp đi lại, vận chuyển hàng hóa dễ dàng mà còn thu hút khách du lịch gần xa đến thăm.
Cuối tháng 11.2022, tỉnh Kiên Giang đã trích ngân sách 300 tỉ đồng nâng cấp, sửa chữa đoạn hư hỏng nặng nhất của QL 80 (đoạn đường dài khoảng hơn 15km nối từ thị trấn Ba Hòn, Kiên Lương đến nút giao thông quốc lộ N1, TP Hà Tiên). QL 80 được mở rộng qua hai bên đường, với bề ngang mặt đường 11m. Chủ đầu tư công trình nâng cấp, mở rộng là Sở Giao thông vận tải tỉnh Kiên Giang, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Kiên Giang đại diện chủ đầu tư.
Cuối tháng 11.2022, tỉnh Kiên Giang đã trích ngân sách 300 tỉ đồng nâng cấp, sửa chữa đoạn hư hỏng nặng nhất của Quốc lộ 80 (đoạn đường dài khoảng hơn 15km nối từ thị trấn Ba Hòn, Kiên Lương đến nút giao thông quốc lộ N1, TP Hà Tiên). Quốc lộ 80 được mở rộng qua hai bên đường, với bề ngang mặt đường 11m. Chủ đầu tư công trình nâng cấp, mở rộng là Sở Giao thông vận tải tỉnh Kiên Giang, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Kiên Giang đại diện chủ đầu tư.
NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Đoạn hỏng nặng nhất Quốc lộ 80 đi Hà Tiên sẽ hoàn thành trước lễ 2.9

NGUYÊN ANH |

Đoạn hư hỏng nặng nề nhất của Quốc lộ (QL) 80 từ huyện Kiên Lương đến TP Hà Tiên đang được nâng cấp, sửa chữa. Hiện chỉ còn hoàn thiện phần an toàn giao thông như sơn vạch kẻ đường, biển báo, cọc tiêu để kịp phục vụ người dân, du khách đi lại dịp lễ 2.9.

Quốc lộ 80 xuống cấp, gây mất an toàn giao thông

NGUYÊN ANH |

Quốc lộ 80 đoạn qua 2 huyện Hòn Đất, Kiên Lương (tỉnh Kiên Giang) nhiều năm qua đã xuống cấp nặng. Người dân mong chờ con đường sớm được sửa chữa, nâng cấp để đảm bảo an toàn giao thông.

Kiên Giang: “Ổ voi” ám ảnh người đi tuyến Quốc lộ 80

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Kiên Giang - Trên tuyến Quốc lộ 80 đoạn từ cầu Ba Hòn đến UBND xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương hiện đang xuống cấp tại nhiều vị trí ở mức độ nghiêm trọng. Đặc biệt, nhiều cơn mưa kéo dài trong những ngày qua càng làm tuyến đường trở thành “nỗi ám ảnh” với người đi đường.

Gõ cửa hơn 900 hộ dân tìm danh tính nạn nhân rơi từ chung cư ở Hà Nội

Khánh Linh |

Cơ quan công an đã gõ từng hộ dân để xác định danh tính nạn nhân tử vong sau khi rơi từ khu chung cư Kim Văn - Kim Lũ (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Tinh hoa nghề cốm gia truyền hơn một thế kỷ ở làng Mễ Trì

Linh Boo |

Nghề làm cốm ở làng Mễ Trì có từ khoảng đầu thế kỷ 20, tồn tại đến nay đã hơn trăm năm.

Làm thế nào để nâng cao đời sống tinh thần, văn hoá cho công nhân lao động?

Nhóm PV |

Hiện nay, bên cạnh việc cải thiện, chăm lo đời sống vật chất, thì việc nâng cao đời sống tinh thần, văn hóa cho công nhân lao động được xác định là một nhiệm vụ hết sức quan trọng của các cấp công đoàn. Tuy nhiên thực tế cho thấy, phần lớn công nhân lao động vẫn đang "vật lộn" với nỗi lo kinh tế. Và làm thế nào để họ có những khoảng thời gian hưởng thụ văn hóa sau những ngày dài lao động mệt nhọc, vẫn là một bài toán cần có lời giải.

Sơ hở và sự mâu thuẫn của Trấn Thành

Bình An |

Hai vai diễn trong “Bố già” (395 tỉ đồng doanh thu) và “Nhà bà Nữ” (458,6 tỉ đồng) được đánh giá phù hợp với thực lực, cách diễn tung hứng đặc trưng của Trấn Thành. Nhưng trước đó, Trấn Thành từng nỗ lực biến hóa trong nhiều vai diễn khác nhau.

Sai phạm của Trưởng bộ phận thư ký tài chính Công ty AIC ra sao?

Việt Dũng |

Bị can Nguyễn Thị Thu Phương được coi là "cánh tay phải" của cựu Chủ tịch Công ty AIC khi được phân công là Trưởng bộ phận thư ký tài chính, phục vụ cho hoạt động thu, chi riêng của Nguyễn Thị Thanh Nhàn, không hạch toán vào sổ sách kế toán.

Đoạn hỏng nặng nhất Quốc lộ 80 đi Hà Tiên sẽ hoàn thành trước lễ 2.9

NGUYÊN ANH |

Đoạn hư hỏng nặng nề nhất của Quốc lộ (QL) 80 từ huyện Kiên Lương đến TP Hà Tiên đang được nâng cấp, sửa chữa. Hiện chỉ còn hoàn thiện phần an toàn giao thông như sơn vạch kẻ đường, biển báo, cọc tiêu để kịp phục vụ người dân, du khách đi lại dịp lễ 2.9.

Quốc lộ 80 xuống cấp, gây mất an toàn giao thông

NGUYÊN ANH |

Quốc lộ 80 đoạn qua 2 huyện Hòn Đất, Kiên Lương (tỉnh Kiên Giang) nhiều năm qua đã xuống cấp nặng. Người dân mong chờ con đường sớm được sửa chữa, nâng cấp để đảm bảo an toàn giao thông.

Kiên Giang: “Ổ voi” ám ảnh người đi tuyến Quốc lộ 80

NGUYÊN ANH - PHƯƠNG VŨ |

Kiên Giang - Trên tuyến Quốc lộ 80 đoạn từ cầu Ba Hòn đến UBND xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương hiện đang xuống cấp tại nhiều vị trí ở mức độ nghiêm trọng. Đặc biệt, nhiều cơn mưa kéo dài trong những ngày qua càng làm tuyến đường trở thành “nỗi ám ảnh” với người đi đường.