Đồng bào Mông trẩy hội Hoa đào

Trần Trọng |

Lấy chủ đề là loài cây đặc trưng của địa phương, Ngày hội Hoa đào ở huyện Vân Hồ là nơi giao lưu văn hóa của đồng bào người Mông và cũng là điểm tham quan thu hút du khách khi đến Sơn La vào dịp cận Tết Nguyên đán.

Trong 3 ngày (từ ngày 14 đến 16.1), xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ đã tổ chức Ngày hội Hoa đào năm 2023 với sự tham gia của hơn 1.000 người là người dân bản địa (chủ yếu là người dân tộc Mông). Ảnh: Trần Trọng.
Trong 3 ngày (từ ngày 14 đến 16.1), xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ đã tổ chức Ngày hội Hoa đào năm 2023 với sự tham gia của hơn 1.000 người là người dân bản địa (chủ yếu là người dân tộc Mông). Ảnh: Trần Trọng.
Đây là sự kiện diễn ra thường niên vào dịp cuối năm âm lịch nhằm quảng bá thương hiệu cây đào Vân Hồ, đồng thời tạo không gian giao lưu văn hóa, vui chơi cho người dân và du khách.
Đây là sự kiện diễn ra thường niên vào dịp cuối năm âm lịch nhằm kích thích du lịch, tạo không gian giao lưu văn hóa, vui chơi cho người dân và du khách.
 
 
Đồng thời quảng bá thương hiệu cây đào Vân Hồ tới các địa phương khác.
Huyện Vân Hồ nổi tiền là vùng có sản lượng đào Tết lớn, mỗi năm mặt hàng này đều được rất nhiều thương lái lựa chọn mang về xuôi tiêu thụ.
Huyện Vân Hồ được biết đến là vùng cung cấp đào Tết lớn ở Tây Bắc, mỗi năm mặt hàng này đều được rất nhiều thương lái lựa chọn mang về xuôi tiêu thụ.
Trong ngày hội, các đội chơi là đại diện cho các xã trên địa bàn huyện cùng nhau tranh tài với nhiều nội dung như: Thi văn nghệ, giã bánh dày, kéo co, đẩy gậy, đánh tu lu, ném pao, đi cà kheo tiếp sức, phần thi ẩm thực,...
Trong ngày hội, các đội chơi là đại diện cho các xã trên địa bàn huyện cùng nhau tranh tài với nhiều nội dung như: Thi văn nghệ, giã bánh dày, kéo co, đẩy gậy, đánh tu lu, ném pao, đi cà kheo tiếp sức, phần thi ẩm thực,...
Những chàng trai hăng say giã bánh giầy.
Những chàng trai hăng say giã bánh giầy.
Bánh chất lượng và đạt điểm cao nhất khi vừa thơm, ngon, đồng thời dẻo nhất (khi kéo bánh cho độ dài lớn).
Bánh chất lượng và đạt điểm cao nhất khi vừa thơm, ngon, đồng thời dẻo nhất (khi kéo bánh cho độ dài lớn).
Trò tu lu thu hút lượng lớn cổ động viên không chỉ bởi đây là trò chơi dân gian mà nó còn thể hiện sự khéo léo của người chơi và kịch tính qua nhiều cấp độ.
Trò tu lu thu hút lượng lớn cổ động viên không chỉ bởi đây là trò chơi dân gian mang nhiều tính chiến thuật mà nó còn thể hiện sự khéo léo của người chơi và kịch tính qua từng cấp độ.
Các trò chơi như ném pao, đi cà kheo,... tiếp tục diễn ra trong 3 ngày hội.
Các trò chơi như ném pao, đi cà kheo,... tiếp tục diễn ra trong 3 ngày hội. Cũng trong khuôn khổ của sự kiện, phần thi dựng trại, ẩm thực và cành đào đẹp nhất sẽ được diễn ra vào ngày 16.1.
Theo anh Hoàng Hữu Hải (32 tuổi, du khách đến từ Phú Thọ): “Vân Hồ không chỉ là nơi có cây đào đẹp mà nét văn hóa cũng phong phú độc đáo.
Từ các em nhỏ đến các cô, các chị đều xúng xính trong bộ trang phục Mông đến tham gia ngày hội.
 
Theo anh Hoàng Hữu Hải (32 tuổi, du khách đến từ Phú Thọ): “Vân Hồ không chỉ là nơi có cây đào đẹp mà nét văn hóa cũng phong phú, độc đáo. Trang phục của họ cũng vậy, đặc biệt là bộ váy lung linh của những cô gái khiến tôi mê mẩn không thể rời mắt".
Các hoạt động này nhằm mục đích tôn vinh các giá trị văn hóa của nhân dân các dân tộc trên địa bàn, từ đó hướng tới giữ gìn, bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Mông.
Các hoạt động này nhằm mục đích tôn vinh các giá trị văn hóa của nhân dân các dân tộc trên địa bàn, từ đó hướng tới giữ gìn, bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Mông.
 
Sự kiện đã thu hút được lượng lớn du khách từ trong và ngoài tỉnh đến tham gia.
Bà Nguyễn Thị Lư – Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Vân Hồ cho hay: “Ngày hội là nơi quảng bá, giới thiệu tiềm năng phát triển du lịch của huyện Vân Hồ, đồng thời những hoạt động diễn ra trong 3 ngày còn tạo không khí vui tươi, phấn khởi, làm phong phú thêm đời sống tinh thần của nhân dân trên địa bàn huyện trong dịp Tết đến xuân về”.
Bà Nguyễn Thị Lư – Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Vân Hồ cho hay: “Ngày hội là nơi quảng bá, giới thiệu tiềm năng phát triển du lịch của huyện Vân Hồ, đồng thời những hoạt động diễn ra trong 3 ngày còn tạo không khí vui tươi, phấn khởi, làm phong phú thêm đời sống tinh thần của nhân dân trên địa bàn huyện trong dịp Tết đến xuân về”.
Trần Trọng
TIN LIÊN QUAN

Đào rừng giá vài chục triệu xuống phố Hải Phòng

Lương Hà |

Các con phố ở Hải Phòng đã xuất hiện những gốc đào rừng cổ thụ được đưa từ Sơn La, Mộc Châu, Sapa,... về rao bán với giá vài chục triệu đồng/cây dịp Tết Nguyên đán 2023.

Đặc sắc lễ hội hoa đào xứ Lạng

Trần Tuấn |

Lễ hội hoa đào xứ Lạng sẽ được tỉnh Lạng Sơn tổ chức từ ngày 15.1 đến 19.2.2023 (tức từ ngày 24 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến ngày 29 tháng Giêng năm Quý Mão).

Lễ hội Hoa Đào Lạng Sơn 2023 - Kỳ hoa xứ Lạng, sắc màu biên cương

Thu Hoài |

Từ ngày 15.1 - 19.2.2023, tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ hội Hoa Đào nhân dịp tết Quý Mão tại TP Lạng Sơn nhằm tạo nên một mùa tết thấm đượm không gian lễ hội và bản sắc văn hóa truyền thống.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Đào rừng giá vài chục triệu xuống phố Hải Phòng

Lương Hà |

Các con phố ở Hải Phòng đã xuất hiện những gốc đào rừng cổ thụ được đưa từ Sơn La, Mộc Châu, Sapa,... về rao bán với giá vài chục triệu đồng/cây dịp Tết Nguyên đán 2023.

Đặc sắc lễ hội hoa đào xứ Lạng

Trần Tuấn |

Lễ hội hoa đào xứ Lạng sẽ được tỉnh Lạng Sơn tổ chức từ ngày 15.1 đến 19.2.2023 (tức từ ngày 24 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến ngày 29 tháng Giêng năm Quý Mão).

Lễ hội Hoa Đào Lạng Sơn 2023 - Kỳ hoa xứ Lạng, sắc màu biên cương

Thu Hoài |

Từ ngày 15.1 - 19.2.2023, tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ hội Hoa Đào nhân dịp tết Quý Mão tại TP Lạng Sơn nhằm tạo nên một mùa tết thấm đượm không gian lễ hội và bản sắc văn hóa truyền thống.