Diện mạo tuyến phố "kiểu mẫu" thứ hai ở Hà Nội

Hà Phương - Tuấn Anh |

Tuyến đường Đình Thôn được chọn thí điểm là tuyến đường văn minh đô thị giai đoạn 2018 - 2020. Sau tuyến đường Lê Trọng Tấn thì đây được xem là tuyến đường "kiểu mẫu" thứ hai của Hà Nội.
 
Tuyến đường văn minh đô thị có nhiều điểm nhấn như đồng bộ kích thước biển hiệu, hệ thống cột treo biển, cắm cờ hoa những ngày lễ, Tết. 
 
Sau thời gian vận động đường Đình Thôn, Mỹ Đình I (Hà Nội) đã cho cắm 200 cây cột trên vỉa hè dọc đường Đình Thôn thực hiện đồng bộ hóa biển hiệu quảng cáo của các hộ kinh doanh ở mặt đường. Đề án được chia làm 3 giai đoạn. Hiện tại, UBND phường Mỹ Đình đã triển khai giai đoạn 1 là cắm cột và đồng bộ hóa biển quảng cáo.
 
Mỗi cột cao 4,5 mét được sơn màu đỏ, Theo quy định UBND phường, chiều cao của biển hiệu quảng cáo so với mặt đất khi được treo trên cột sẽ cố định là 3 mét. Trên đỉnh mỗi cây cột đều có giá treo đèn lồng.
 
 Trong dịp lễ, tết chiếc giá phía dưới dùng để treo cờ Tổ quốc.
 
Toàn bộ biển quảng cáo, biển hiệu của các hộ kinh doanh, doanh nghiệp dọc tuyến đường này được lắp đặt theo đúng quy định với chiều cao của bảng biển là 1,2 m; nội dung của biển theo mục đích kinh doanh của các hộ, không quy định về màu sắc. 
 
Nguồn vốn của dự án này được xã hội hóa 100%, người dân tự lựa chọn chất liệu, hình thức, tự chi trả kinh phí.
 
 Phía cuối đoạn đường, biển "Cấm đổ rác" được treo trên chiếc cột nhằm kêu gọi nhân dân cùng chung tay bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng tuyến phố văn minh.
 
Phường hi vọng đường làng Đình Thôn sẽ trở thành tuyến phố kiểu mẫu của Hà Nội. Trước đó, tuyến phố đầu tiên là Lê Trọng Tấn (quận Thanh Xuân) thất bại sau hai năm hoạt động. 
 
Ông Ngô Trường Hùng (Phó Chủ tịch UBND Phường Mỹ Đình 1) cho biết: "Sau khi thí điểm một thời gian, dự án sẽ lắng nghe những ý đóng góp của nhân dân để xây dựng dự án tuyến đường văn đô thị phù hợp".
Hà Phương - Tuấn Anh
TIN LIÊN QUAN

Hình hài trục đường hơn 3.100 tỉ đồng sau một năm thi công

Văn Thắng - Hà Sơn |

Dự án đầu tư mở rộng đường vành đai 3 đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long có chiều dài 5,5 km với tổng mức đầu tư hơn 3.100 tỉ đồng. Sau một năm thực hiện, dự án đã giúp cho diện mạo tuyến đường Phạm Văn Đồng có nhiều thay đổi.

Hết dắt xe ngược chiều trên đường Tố Hữu, người dân xô dải phân cách để... tiết kiệm thời gian

Nguyễn Hà - Văn Thắng |

Không còn nhiều người dắt xe ngược chiều trên đường Tố Hữu - Hà Nội sau phản ánh của dư luận, nhưng thay vào đó người dân lại tự ý xô dải phân cách để luồn lách qua đường, rồi đi ngược chiều tránh phải đi lên một đoạn nữa để vòng lại. Giao thông khu vực này vẫn bát nháo vào mỗi buổi sáng.

"Đồng phục" biển hiệu quảng cáo trên phố Lê Trọng Tấn vì sao thất bại?

HÀ PHƯƠNG - VĂN THẮNG |

Trao đổi với Báo Lao Động ông Nguyễn Dương, chuyên gia trải nghiệm khách hàng cho biết việc áp dụng tuyến phố "đồng phục"  trên phố Lê Trọng Tấn làm mất bản sắc thương hiệu của doanh nghiệp và trải nghiệm của khách hàng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hình hài trục đường hơn 3.100 tỉ đồng sau một năm thi công

Văn Thắng - Hà Sơn |

Dự án đầu tư mở rộng đường vành đai 3 đoạn Mai Dịch - cầu Thăng Long có chiều dài 5,5 km với tổng mức đầu tư hơn 3.100 tỉ đồng. Sau một năm thực hiện, dự án đã giúp cho diện mạo tuyến đường Phạm Văn Đồng có nhiều thay đổi.

Hết dắt xe ngược chiều trên đường Tố Hữu, người dân xô dải phân cách để... tiết kiệm thời gian

Nguyễn Hà - Văn Thắng |

Không còn nhiều người dắt xe ngược chiều trên đường Tố Hữu - Hà Nội sau phản ánh của dư luận, nhưng thay vào đó người dân lại tự ý xô dải phân cách để luồn lách qua đường, rồi đi ngược chiều tránh phải đi lên một đoạn nữa để vòng lại. Giao thông khu vực này vẫn bát nháo vào mỗi buổi sáng.

"Đồng phục" biển hiệu quảng cáo trên phố Lê Trọng Tấn vì sao thất bại?

HÀ PHƯƠNG - VĂN THẮNG |

Trao đổi với Báo Lao Động ông Nguyễn Dương, chuyên gia trải nghiệm khách hàng cho biết việc áp dụng tuyến phố "đồng phục"  trên phố Lê Trọng Tấn làm mất bản sắc thương hiệu của doanh nghiệp và trải nghiệm của khách hàng.