Đèo Ô Quy Hồ trên dãy Hoàng Liên Sơn bị đào xới tan hoang

Văn Đức |

Lai Châu - Hình ảnh những cánh rừng bị đào xới tan hoang tại khu vực đèo Ô Quy Hồ (hay còn gọi là đèo Hoàng Liên).

Mới đây, trên mạng xã hội đăng nội dung Vườn Quốc gia Hoàng Liên bị tàn phá tại khu vực đèo Ô Quý Hồ. Ngay sau khi đăng tải đã nhận được phản hồi lớn của cư dân mạng.
PV Báo Lao Động nhận được thông tin về khu vực đèo Ô Quý Hồ - một trong tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam - đang bị xâm hại nghiêm trọng để làm dự án.
Cũng nhiều ý kiến cho rằng việc tận diệt những cánh rừng khu vực đèo Hoàng Liên khiến cho 1 trong tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam bị phá vỡ cấu trúc nghiêm trọng, nguời dân bị ảnh huởng nặng nề.
Ngoài ra, việc tận diệt những cánh rừng khu vực đèo Hoàng Liên khiến cho danh thắng nổi tiếng bị phá vỡ cấu trúc nghiêm trọng; cuộc sống người dân bị ảnh huởng nặng nề, luôn trong trạng thái bức xúc.
Trong những hình ảnh chia sẻ, khu vực bị san gạt thuộc địa phận xã Sơn Bình, huyện Tam Đuờng, tỉnh Lai Châu.
Theo những hình ảnh người dân cung cấp, khu vực bị san gạt thuộc địa phận xã Sơn Bình, huyện Tam Đuờng, tỉnh Lai Châu.
Xác nhận với PV, ông Phạm Văn Định - Chủ tịch xã Sơn Bình cho hay, Dự án khu du lịch sinh thái đèo Hoàng Liên, do Công ty cổ phần Pusamcap Lai Châu (Công ty Pusamcap) thực hiện, được cấp giấy chứng nhận đầu tư do UBND tỉnh Lai Châu cấp năm 2012, với diện tích gần 20ha tại khu cổng trời, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường
Xác nhận với PV, ông Phạm Văn Định - Chủ tịch xã Sơn Bình cho hay, khu vực đang san gạt thuộc Dự án khu du lịch sinh thái đèo Hoàng Liên, do Công ty cổ phần Pusamcap Lai Châu (Công ty Pusamcap) thực hiện.
 
Đây là dự án được UBND tỉnh Lai Châu cấp giấy chứng nhận đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái từ năm 2012, với diện tích gần 20ha tại khu cổng trời, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường
Trong quá trình giải phóng mặt bằng xây dựng công trình, phía Công ty Pusamcap lấn chiếm vào diện tích đất đai với các hộ dân tại  đây nên xảy ra những hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội thời gian qua.
Tuy nhiên trong quá trình giải phóng mặt bằng xây dựng công trình, phía Công ty Pusamcap đã nhiều lần san gạt ra ngoài khu vực cho phép, dẫn đến mâu thuẫn dai dẳng với các hộ dân lân cận.
Theo vị Chủ tịch xã này, tháng 7.2022, địa phương đã lập biên bản và yêu cầu phía Công ty Pusamcap dừng các hoạt động thi công tại các phần không thuộc diện tích được giao và đề nghị phía doanh nghiệp chấp hành nghiêm chỉnh việc thực hiện xây dựng tại các vị trí đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép tại khu vực bản Chu Va 12“.
Cũng theo vị Chủ tịch xã này, trước những sai phạm có hệ thống, tháng 7.2022, UBND xã đã lập biên bản và yêu cầu phía Công ty Pusamcap dừng các hoạt động thi công tại các phần đất không thuộc diện tích được giao và đề nghị phía doanh nghiệp chấp hành nghiêm chỉnh việc thực hiện xây dựng tại các vị trí đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.
Tuy nhiên, trong thời gian qua Công ty vẫn thực hiện sản lấp mặt bằng lấn vào diện tích các hộ dân bản Chủ Va 12. Ngày 22.10, xã đã tiến hành hòa giải lần 2 giữa các bên nhưng chưa tìm đuợc tiếng nói chung.
Tuy nhiên, trong thời gian qua Công ty vẫn thực hiện san lấp lấn vào diện tích các hộ dân bản Chu Va 12. "Ngày 22.10, xã đã tiến hành hòa giải lần 2 giữa các bên nhưng chưa tìm đuợc tiếng nói chung", vị Chủ tịch xã này chia sẻ.
Truớc đó, trong quá trình xây dựng dự án khu sinh thái đèo Hoàng Liên, Công ty Pusamcap cũng từng vùng 1 loạt lùm xùm như thi công trên đất chồng lấn, tự ý xé luật xây dựng các công trình khi chưa đuợc phép...
Được biết trước đó, trong quá trình xây dựng dự án khu sinh thái đèo Hoàng Liên, Công ty Pusamcap cũng vuớng vào 1 loạt lùm xùm như thi công trên đất chồng lấn, tự ý xây dựng các công trình khi chưa được phép...
Văn Đức
TIN LIÊN QUAN

Lai Châu: Bắt Chủ tịch xã tham ô tiền dự án xây dựng nông thôn mới

Văn Đức |

Ông Lý Chà Lối, Chủ tịch xã Can Hồ, huyện Mường Tè, Lai Châu,  bị khởi tố vì tham ô hàng trăm triệu đồng tiền hỗ trợ xây dựng nông thôn mới.

Dự án nâng cấp TL130 tại Lai Châu: Đá bóng trách nhiệm?

NHÓM PV |

Lai Châu - Dù Báo Lao Động đã có ít nhất 2 bài viết chỉ rõ hành vi sai trái của nhà thầu khi đưa vật liệu không đạt quy chuẩn vào công trình, nhưng Chủ đầu tư là BQLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Lai Châu lại không hề có bất cứ động thái nào kiểm tra, ngăn chặn.

Lai Châu nhất trí chủ trương Dự án hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên

TỐNG BAO |

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu vừa nhất trí chủ trương đầu tư Dự án hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên kết nối thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Lai Châu: Bắt Chủ tịch xã tham ô tiền dự án xây dựng nông thôn mới

Văn Đức |

Ông Lý Chà Lối, Chủ tịch xã Can Hồ, huyện Mường Tè, Lai Châu,  bị khởi tố vì tham ô hàng trăm triệu đồng tiền hỗ trợ xây dựng nông thôn mới.

Dự án nâng cấp TL130 tại Lai Châu: Đá bóng trách nhiệm?

NHÓM PV |

Lai Châu - Dù Báo Lao Động đã có ít nhất 2 bài viết chỉ rõ hành vi sai trái của nhà thầu khi đưa vật liệu không đạt quy chuẩn vào công trình, nhưng Chủ đầu tư là BQLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Lai Châu lại không hề có bất cứ động thái nào kiểm tra, ngăn chặn.

Lai Châu nhất trí chủ trương Dự án hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên

TỐNG BAO |

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu vừa nhất trí chủ trương đầu tư Dự án hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên kết nối thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.