CSGT mặc thường phục phối hợp xử lý nồng độ cồn và vi phạm giao thông

Thành Nhân |

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre) kết hợp hóa trang, mặc thường phục và tuần tra công khai để phối hợp xử lý người tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre) đã tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ, đặc biệt với các lỗi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông.
Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre) đã tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ, đặc biệt với các lỗi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông.
Bên cạnh việc tuần tra công khai, cán bộ Cảnh sát giao thông còn kết hợp hoá trang, mặc thường phục bí mật nắm tình hình để thông báo và kịp thời xử lý người vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ trên các tuyến đường, đặc biệt là xử lý người sử dụng rượu bia tham gia giao thông.
Bên cạnh việc tuần tra công khai, cán bộ Cảnh sát giao thông còn kết hợp hoá trang, mặc thường phục bí mật nắm tình hình để thông báo và kịp thời xử lý người vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ trên các tuyến đường, đặc biệt là xử lý người sử dụng rượu bia tham gia giao thông.
Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Châu Thành còn phối hợp với các đội nghiệp vụ khác để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Châu Thành còn phối hợp với các đội nghiệp vụ khác để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Đại úy Trần Nguyễn Việt Thái - Phó Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre) - cho biết, trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện Châu Thành sẽ bố trí cán bộ hóa trang, mặc thường phục bí mật nắm tình hình để thông báo và kịp thời xử lý người vi phạm pháp luật về giao thông, đặc biệt là các lỗi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông. Việc kiểm tra, xử lý sẽ được thực hiện thường xuyên, liên tục, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” nhằm răn đe, tạo chuyển biến tích cực về ý thức chấp hành của người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông.
Đại úy Trần Nguyễn Việt Thái - Phó Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre) - cho biết, trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Châu Thành sẽ bố trí cán bộ hóa trang, mặc thường phục bí mật nắm tình hình để thông báo và kịp thời xử lý người vi phạm pháp luật về giao thông, đặc biệt là các lỗi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông. Việc kiểm tra, xử lý sẽ được thực hiện thường xuyên, liên tục, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” nhằm răn đe, tạo chuyển biến tích cực về ý thức chấp hành của người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông.
Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Học sinh ở Bến Tre biện minh việc điều khiển xe mô tô khi chưa đủ tuổi

Thành Nhân |

Trong 2 ngày (ngày 21-22.3.2024), lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre) đã phát hiện 36 trường hợp là học sinh vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ với hành vi điều khiển xe mô tô trên 50 cm3 khi chưa đủ tuổi.

Xử phạt hàng loạt học sinh ở Bến Tre không đủ tuổi điều khiển xe mô tô để đi học

Thành Nhân |

Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre) phát hiện rất nhiều trường hợp là học sinh điều khiển xe mô tô khi chưa đủ tuổi để đi học.

Theo chân Cảnh sát giao thông kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn ở Bến Tre

Thành Nhân |

Lực lượng Cảnh sát giao thông ở Bến Tre đã đón lõng, kiểm tra và xử lý hàng loạt "ma men" điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

“Sập bẫy” tín dụng đen, người lao động cần làm gì để đối phó?

Minh Hà - Hoàng Xuyến |

Không tài sản thế chấp, không cần chứng minh thu nhập, những cái “bẫy” tín dụng đen đã thành công khi liên tục có các con nợ, phần lớn là công nhân, lao động nghèo.

Mưa đá dày đặc trút xuống nhiều xã miền núi Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Trận mưa đá xảy ra trên diện rộng, gây thiệt hại về hoa màu, nhà cửa cho người dân.

Ông Nguyễn Hoàng Tuấn giữ chức Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM

Huân Cao |

TPHCM - Tổng cục Hải quan đã có Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoàng Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ giữ chức Cục trưởng Cục Hải quan TPHCM.

Giờ thứ 9: Đứa con nối dõi - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Người phụ nữ sinh được 2 bé gái, ngược với mong muốn của nhà chồng. Do không sinh được con trai mà cô đã phải chịu biết bao tủi nhục. Người chồng cũng hắt hủi vợ, đi tìm niềm vui mới với nhân tình. Một gia đình tưởng chừng hạnh phúc bất ngờ lại đứng bên bờ vực thẳm bởi tư tưởng trọng nam khinh nữ.

Khách du lịch bình chọn Hà Nội là điểm đến ẩm thực tuyệt nhất thế giới

Thanh Hải |

Hà Nội đứng đầu danh sách Điểm đến ẩm thực tốt nhất 2024 do độc giả của nền tảng du lịch lớn nhất thế giới TripAdvisor bình chọn.

Học sinh ở Bến Tre biện minh việc điều khiển xe mô tô khi chưa đủ tuổi

Thành Nhân |

Trong 2 ngày (ngày 21-22.3.2024), lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre) đã phát hiện 36 trường hợp là học sinh vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ với hành vi điều khiển xe mô tô trên 50 cm3 khi chưa đủ tuổi.

Xử phạt hàng loạt học sinh ở Bến Tre không đủ tuổi điều khiển xe mô tô để đi học

Thành Nhân |

Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an huyện Châu Thành (tỉnh Bến Tre) phát hiện rất nhiều trường hợp là học sinh điều khiển xe mô tô khi chưa đủ tuổi để đi học.

Theo chân Cảnh sát giao thông kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn ở Bến Tre

Thành Nhân |

Lực lượng Cảnh sát giao thông ở Bến Tre đã đón lõng, kiểm tra và xử lý hàng loạt "ma men" điều khiển phương tiện tham gia giao thông.