Chợ đêm ở Tiền Giang vắng vẻ, chưa thu hút được du khách

Thành Nhân |

Theo các tiểu thương ở Chợ đêm nằm trên đường Phan Lương Trực và đường Trần Ngọc Giải (TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) hoạt động mua bán thời gian qua rất ế ẩm, lượng khách ít nên hoạt động mua bán hàng ở chợ vắng vẻ. Một số gian hàng cố gắng mở bán thế nhưng cũng chẳng có mấy khách ghé xem.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, tại Chợ đêm ngày thường vắng đã đành nhưng cả cuối tuần, cả khu chợ đón được vài khách đếm trên đầu ngón tay. Khách thấy chợ vắng cũng ngại dừng lâu, một vài người có ghé gian hàng nào cũng chỉ xem lướt qua rồi rời đi.
Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, tại Chợ đêm nằm trên đường Phan Lương Trực và đường Trần Ngọc Giải (TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) ngày thường vắng đã đành nhưng cả cuối tuần, cả khu chợ đón được vài khách đếm trên đầu ngón tay. Khách thấy chợ vắng cũng ngại dừng lâu, một vài người có ghé gian hàng nào cũng chỉ xem lướt qua rồi rời đi.
Các tiểu thương ở đây cho hay, tình trạng ế ẩm đã kéo dài. Thêm nữa, tiểu thương ở đây cho rằng, đoạn đường của chợ đêm bị khuất so với các đoạn đường xung quanh dẫn đến tình trạng vắng vẻ.
Các tiểu thương ở đây cho hay, tình trạng ế ẩm đã kéo dài. Thêm nữa, tiểu thương ở đây cho rằng, đoạn đường của chợ đêm bị khuất so với các đoạn đường xung quanh dẫn đến tình trạng vắng vẻ.
Người bán hàng không đón được khách nào nên bấm điện thoại.
Người bán hàng không đón được khách nào nên bấm điện thoại.
Lác đác chỉ có một số khách ghé qua nhưng đa phần là người dân địa phương, còn khách du lịch thì rất ít ghé thăm quan.
Lác đác chỉ có một số khách ghé qua nhưng đa phần là người dân địa phương, còn khách du lịch thì rất ít ghé thăm quan.
Chị Ly là chủ một cửa hàng bán quần áo trên đường Trần Ngọc Giải (TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) cho biết, khách càng ngày càng vắng. Gian hàng của chị mở cửa từ 17h đến gần 22h mỗi ngày, mỗi ngày chỉ bán được 100.000 - 300.000 đồng, có hôm không bán được cái áo, quần nào. Như tối nay, đến gần giờ đóng cửa nhưng chưa bán được một cái áo, quần nào.
Chị Ly là chủ một cửa hàng bán quần áo trên đường Trần Ngọc Giải (TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) cho biết, khách càng ngày càng vắng. Gian hàng của chị mở cửa từ 17h đến gần 22h mỗi ngày, mỗi ngày chỉ bán được 100.000 - 300.000 đồng, có hôm không bán được cái áo, quần nào. Như tối nay, đến gần giờ đóng cửa nhưng chưa bán được một cái áo, quần nào.
Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động ngày 13.1, một lãnh đạo UBND TP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) cho biết, trước kia có một chủ đầu tư có tính đầu tư vào, tuy nhiên sau đó họ rút nên hoạt động chợ đêm hiện nay là tự phát của người dân. Để sắp xếp lại hoạt động, trong thời gian tới, chính quyền TP Mỹ Tho sẽ tính toán, sắp xếp di dời chợ Đêm lại một vị trí hợp lý nhằm để thực hiện hoạt động tuyến phố đi bộ - chợ đêm. Qua đó, để thực hiện phát triển kinh tế ban đêm và thu hút khách du lịch.
Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động ngày 13.1, một lãnh đạo UBND TP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) cho biết, trước kia có một chủ đầu tư có tính đầu tư vào, tuy nhiên sau đó họ rút nên hoạt động chợ đêm hiện nay là tự phát của người dân. Hiện nay, chính quyền TP Mỹ Tho đang tính toán, sắp xếp di dời chợ Đêm trên về lại một vị trí hợp lý nhằm để thực hiện hoạt động tuyến phố đi bộ - chợ đêm. Qua đó, để thực hiện phát triển kinh tế ban đêm và thu hút khách du lịch.
Theo vị lãnh đạo UBND TP Mỹ Tho, Với một tuyến phố đi bộ - Chợ đêm trên thì phải cần đáp ứng không gian lớn, gần trung tâm và có các dịch vụ kèm theo để phục vụ nhu cầu của khách du lịch. Bên cạnh đó, khai thác tiềm năng phát triển kinh tế ban đêm, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, đời sống của người dân.
"Với một tuyến phố đi bộ - Chợ đêm trên thì phải cần đáp ứng sẽ phải có không gian lớn, gần trung tâm và có các dịch vụ kèm theo để phục vụ nhu cầu của khách du lịch. Bên cạnh đó, khai thác tiềm năng phát triển kinh tế ban đêm, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, đời sống của người dân", vị lãnh đạo UBND TP Mỹ Tho trên cho hay.
Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Phát triển Tiền Giang trở thành nơi đáng sống

PHẠM ĐÔNG |

Theo quy hoạch tầm nhìn đến năm 2050, Tiền Giang trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, có trình độ phát triển khá của cả nước, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và trở thành nơi đáng sống...

Hàng nghìn doanh nghiệp ở Tiền Giang trây ỳ nợ bảo hiểm xã hội

Thành Nhân |

Tính đến ngày 30.11.2023, tại Tiền Giang có 136 đơn vị chậm đóng từ 6 tháng trở lên, số tiền BHXH bắt buộc, Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và đóng bảo hiểm y tế (BHYT) là 44,717 tỉ đồng.

Người dân bức xúc vì nhà bị nứt do thi công dự án ở Tiền Giang

Thành Nhân |

Tiền Giang - Trong quá trình thi công gói thầu thuộc dự án đường giao thông hai bên bờ sông Bảo Định khiến nhà cửa của người dân bị nứt.

Dịch cúm gia tăng, báo động nhiều người tự mua thuốc điều trị

Lệ Hà |

Tại nhiều tỉnh phía Bắc, dịch cúm A đang gia tăng, nhiều người tìm mua kit test và thuốc Tamiflu điều trị. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, không tự ý làm xét nghiệm và mua thuốc điều trị tại nhà mà cần liên hệ với cơ sở y tế để được tư vấn, khám và xử trí kịp thời.

Một ôtô ở Hà Nội vi phạm tốc độ 244 lần trong 11 ngày đầu năm

KHÁNH AN |

Trong 11 ngày đầu tháng 1.2024, một xe hợp đồng tại Hà Nội vi phạm tốc độ 244 lần.

Doanh nghiệp thành lập mới nhiều hơn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường

HẠNH AN |

Theo Cục Việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tình hình lao động mất việc làm có xu hưởng giảm; số doanh nghiệp thành lập mới cao hơn so với số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, qua đó góp phần tạo nhiều việc làm cho người lao động.

Công ty cho nghỉ Tết dài ngày, công nhân lo thu nhập giảm nhiều

Mạnh Cường |

Tình hình khó khăn, ít đơn hàng, nhiều công ty cho người lao động nghỉ Tết sớm, đi làm muộn khiến công nhân lo lắng thu nhập càng bị ảnh hưởng.

Bắt tạm giam Giám đốc công ty chế biến muối và nông sản Miền Trung tham ô 1,7 tỉ đồng

TRẦN TUẤN |

Sáng 16.1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh - cho biết, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Bá Thiện (48 tuổi, trú phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh) nguyên là Giám đốc Công ty Cổ phần chế biến Muối và Nông Sản Miền Trung về tội “Tham ô tài sản”.

Phát triển Tiền Giang trở thành nơi đáng sống

PHẠM ĐÔNG |

Theo quy hoạch tầm nhìn đến năm 2050, Tiền Giang trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, có trình độ phát triển khá của cả nước, có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và trở thành nơi đáng sống...

Hàng nghìn doanh nghiệp ở Tiền Giang trây ỳ nợ bảo hiểm xã hội

Thành Nhân |

Tính đến ngày 30.11.2023, tại Tiền Giang có 136 đơn vị chậm đóng từ 6 tháng trở lên, số tiền BHXH bắt buộc, Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và đóng bảo hiểm y tế (BHYT) là 44,717 tỉ đồng.

Người dân bức xúc vì nhà bị nứt do thi công dự án ở Tiền Giang

Thành Nhân |

Tiền Giang - Trong quá trình thi công gói thầu thuộc dự án đường giao thông hai bên bờ sông Bảo Định khiến nhà cửa của người dân bị nứt.