Cảnh sát bắc loa giải tán, đám đông hóng chốt cứ tan rồi lại hợp

Tô Thế |

Đến cả trăm người đứng xung quanh chốt xử lý vi phạm của Tổ công tác đặc biệt 141 (Công an TP Hà Nội). Cảnh sát đã phải bắc loa yêu cầu giải tán. Tuy nhiên, đám đông hóng chốt cứ tan rồi lại hợp.

Đêm 25.10, tổ công tác Y9/141 (Công an TP Hà Nội) lập chốt kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên phố Chùa Bộc. Cùng lúc đó, hàng trăm thanh thiếu niên đã tụ tập xung quanh khu vực tổ công tác làm việc để “hóng“.
Đêm 25.10, tổ công tác Y9/141 (Công an TP Hà Nội) lập chốt kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên phố Chùa Bộc. Cùng lúc đó, hàng trăm thanh thiếu niên đã tụ tập xung quanh khu vực tổ công tác làm việc để “hóng“.
Hàng dài người tụ tập hai bên đường để quan sát tổ công tác 141 làm nhiệm vụ. Người cầm điện thoại livestream, người hò reo khi có một thanh niên nào đó lạng lách, đánh võng đi qua tổ công tác.
Hàng dài người tụ tập hai bên đường để quan sát tổ công tác 141 làm nhiệm vụ. Người cầm điện thoại livestream, người hò reo khi có một thanh niên nào đó lạng lách, đánh võng đi qua tổ công tác.
"Có đến cả trăm người đứng trên vỉa hè, lòng đường để xem chốt. Tôi thấy đa phần là thanh niên, sinh viên. Tập trung đông thế này chắc chắn sẽ gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến cả người đi đường. Nhiều người còn livestream trên mạng, như thế có thể ảnh hưởng đến cảnh sát người ta làm việc.” - chị Phạm Trang (Đống Đa, Hà Nội) cho hay.
Cả trên cao, dưới thấp đều có người “hóng chốt“.
Cả trên cao, dưới thấp đều có người “hóng chốt“.
Ngay khi phát hiện có đông người tụ tập, cán bộ tổ công tác Y9/141 đã dùng loa yêu cầu đám đông giải tán.
Ngay khi phát hiện có đông người tụ tập, cán bộ tổ công tác Y9/141 đã dùng loa yêu cầu đám đông giải tán.
Tuy nhiên, chỉ khi cảnh sát yêu cầu thì đám đông mới tản đi, nhưng chỉ ít phút sau lại đông đúc trở lại. Cứ tan rồi lại hợp.
Tuy nhiên, chỉ khi cảnh sát yêu cầu thì đám đông mới tản đi, nhưng chỉ ít phút sau lại đông đúc trở lại. Cứ tan rồi lại hợp.
Cán bộ tổ công tác Y15/141 kiểm tra giấy tờ một nam thanh niên đứng hóng chốt, cố tình ở lại khi bị yêu cầu giải tán.
Cán bộ tổ công tác Y15/141 kiểm tra giấy tờ một nam thanh niên đứng hóng chốt, cố tình ở lại khi bị yêu cầu giải tán.
Tình trạng hàng trăm thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập, gây mất trật tự xung quanh các chốt kiểm soát của Tổ công tác đặc biệt 141 đã diễn ra từ lâu. Chưa kể nhiều thanh thiếu niên còn livestream, đăng bài viết, đăng thông tin, hình ảnh, clip về các “chốt” 141 lên mạng xã hội.
Tình trạng hàng trăm thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập, gây mất trật tự xung quanh các chốt kiểm soát của Tổ công tác đặc biệt 141 đã diễn ra từ lâu. Chưa kể nhiều thanh thiếu niên còn livestream, đăng bài viết, đăng thông tin, hình ảnh, clip về các “chốt” 141 lên mạng xã hội.
“Hoạt động tụ tập quay phim, đăng thông tin thông báo “chốt” 141 là hành vi vi phạm pháp luật. Việc quay phim phát trực tiếp trên mạng xã hội để thông báo vị trí kiểm soát của lực lượng 141 có thể tiếp tay cho một số người thực hiện hành vi phạm tội, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường, ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự an toàn xã hội.” - Công an TP Hà Nội khẳng định.
“Hoạt động tụ tập quay phim, đăng thông tin thông báo “chốt” 141 là hành vi vi phạm pháp luật. Việc quay phim phát trực tiếp trên mạng xã hội để thông báo vị trí kiểm soát của lực lượng 141 có thể tiếp tay cho một số người thực hiện hành vi phạm tội, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường, ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự an toàn xã hội.” - Công an TP Hà Nội khẳng định.
Trước thực trạng trên, Công an TP Hà Nội đề nghị người dân không tụ tập đông người tại các vị trí bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm của lực lượng Cảnh sát giao thông nói chung và các tổ 141 nói riêng, để bảo đảm trật tự an toàn giao thông và không cản trở lực lượng thi hành nhiệm vụ.
Trước thực trạng trên, Công an TP Hà Nội đề nghị người dân không tụ tập đông người tại các vị trí bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm của lực lượng Cảnh sát giao thông nói chung và các tổ 141 nói riêng, để bảo đảm trật tự an toàn giao thông và không cản trở lực lượng thi hành nhiệm vụ.
Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Nhóm đối tượng rủ nhau thông chốt công an, gây rối trật tự ở Hải Dương

Hà Vi |

Hải Dương - Ngày 21.10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Hà đã làm rõ 19 đối tượng, triệu tập, làm việc 17 đối tượng liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng trên địa bàn. Trong đó có 3 đối tượng trên 18 tuổi, 11 đối tượng từ 16 - 18 tuổi, 3 đối tượng dưới 16 tuổi…

Khởi tố đôi nam nữ gây rối tại chốt CSGT ở Hòa Bình

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Ngày 19.10, Công an huyện Kim Bôi cho biết, Cơ quan CSĐT công an huyện vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với nhóm thanh, thiếu niên có hành vi lạng lách, đánh võng, gây rối ở chốt Cảnh sát giao thông (CSGT) đang làm nhiệm vụ.

Khống chế đối tượng lăng mạ, chửi bới lực lượng 141

Bảo Nguyên |

Lực lượng 141 - Công an TP Hà Nội phát hiện xử lý 23 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 4 đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, trong đó có 1 đối tượng lăng mạ, chửi bới lực lượng đang làm nhiệm vụ.

Phố đi bộ của Hà Nội nhiều nhưng thiếu gì mà chưa đông khách?

Thu Giang |

Hà Nội mở hàng loạt tuyến phố đi bộ như Trịnh Công Sơn, Trần Nhân Tông, phố ẩm thực Đảo Ngọc - Ngũ Xã... nhưng các địa điểm này vẫn chưa thu hút khách du lịch vì thiếu bản sắc.

Nam diễn viên hài được yêu thích trên giờ vàng tự nhận ngoài đời đanh đá

NHÓM PV |

Diễn viên Thái Sơn tham gia thử thách "3 phút với người nổi tiếng" của báo Lao Động.

Hậu định danh biển số, dân buôn biển số đẹp chực chờ vỡ nợ

Xuyên Đông |

Trao đổi với Báo Lao Động ngày 13.11, người dân làm nghề buôn biển số đẹp cho biết, trước đây, mỗi tháng có thể "sang tay" được 20 – 30 xe biển số đẹp. Hậu định danh biển số, mấy tháng nay không bán được biển số xe nào.

Mưa lớn khiến nước lũ dâng cao, người dân chạy lụt trong đêm

HƯNG THƠ |

Mưa lớn khiến nước sông dâng cao, hàng trăm hộ dân tại huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) được sơ tán trong đêm.

Thị trường chứng khoán đã xác nhận đáy trung hạn

Gia Miêu |

Đà điều chỉnh của thị trường chứng khoán đã có tín hiệu suy giảm và vùng hỗ trợ ngắn quanh khu vực 1.100 điểm đang khá tích cực.

Nhóm đối tượng rủ nhau thông chốt công an, gây rối trật tự ở Hải Dương

Hà Vi |

Hải Dương - Ngày 21.10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Hà đã làm rõ 19 đối tượng, triệu tập, làm việc 17 đối tượng liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng trên địa bàn. Trong đó có 3 đối tượng trên 18 tuổi, 11 đối tượng từ 16 - 18 tuổi, 3 đối tượng dưới 16 tuổi…

Khởi tố đôi nam nữ gây rối tại chốt CSGT ở Hòa Bình

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Ngày 19.10, Công an huyện Kim Bôi cho biết, Cơ quan CSĐT công an huyện vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với nhóm thanh, thiếu niên có hành vi lạng lách, đánh võng, gây rối ở chốt Cảnh sát giao thông (CSGT) đang làm nhiệm vụ.

Khống chế đối tượng lăng mạ, chửi bới lực lượng 141

Bảo Nguyên |

Lực lượng 141 - Công an TP Hà Nội phát hiện xử lý 23 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 4 đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, trong đó có 1 đối tượng lăng mạ, chửi bới lực lượng đang làm nhiệm vụ.